Hotline 24/7
08983-08983

TPHCM: Cấp cứu trầm cảm, gọi đến số nào để được hỗ trợ?

Câu hỏi

Em được biết TPHCM có triển khai mô hình cấp cứu trầm cảm sau COVID-19, không biết hiện còn hoạt động không? Nếu còn thì gọi đến số nào để được hỗ trợ? (T.T.)

 

Trả lời

Bạn thân mến,

TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình cấp cứu trầm cảm. Đây là hoạt động nhằm can thiệp kịp thời cho những người trầm cảm, đặc biệt người có ý định tự sát ngày một gia tăng. Khi phát hiện người có dấu hiệu trầm cảm nặng, bạn có thể gọi ngay đến số 115 của Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc 1900 1267 của Bệnh viện Tâm thần TPHCM.

Nhân viên trực sẽ hỏi một số câu hỏi sàng lọc và báo tin khẩn cấp đến đội cấp cứu 115. Sau đó, đội cấp cứu ngoại viện 115 đến hiện trường để thuyết phục và đưa người bệnh viện Bệnh viện Tâm thần TPHCM. Tùy mức độ, các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân điều trị nội trú hay ngoại trú. Thường thời gian điều trị từ 6-24 tháng và có thể lâu hơn.

Trân trọng!

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X