Hotline 24/7
08983-08983

Mới bỏ thai có thể hiến trứng được không?

Câu hỏi

Bác sĩ cho em hỏi là: em mới bỏ thai được 1 tháng bằng biện pháp dùng thuốc. Sau 1 tháng em đã có kinh lại bình thường. Vậy em có thể hiến trứng được không ạ? Xin cảm ơn. (Nguyễn Thị Linh)

Trả lời

Chào chị Linh,

Trước tiên, rất cảm kích tấm lòng của chị đối với các bệnh nhân vô sinh. Giá như xã hội mình có nhiều người như chị thì sẽ xoa dịu được nhiều nỗi đau vì không thực hiện được thiên chức làm mẹ, làm cha.

Về việc bỏ thai trước đó nhưng có thai lại bình thường thì theo các bác sĩ Sản phụ khoa thì vẫn có thể hiến bình thường được.

Nhằm đảm bảo chất lượng của dân số nên người cho trứng phải thỏa các điều kiện như: tuổi 18-35, đã có ít nhất 1 con hơn 12 tháng tuổi, bình thường và khỏe mạnh, chưa từng cho trứng, không mắc bệnh nội ngoại khoa, di truyền và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, không đang cho con bú, không dùng thuốc tránh thai, không có phẫu thuật vùng chậu và chức năng buồng trứng bình thường... Nếu chị thỏa các điều kiện cơ bản trên chị vui lòng liên hệ khoa Hiếm muộn tại các bệnh viện chuyên Sản phụ khoa để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

- Ngoài ra, chị cần lưu ý những điều sau:

+ Báo cho bác sĩ điều trị biết các loại thuốc mà chị đang sử dụng
+ Phải áp dụng biện pháp ngừa thai khi bắt đầu đồng ý cho trứng
+ Nếu chị không muốn có thai, chị cần ngừa thai cho đến khi có kinh lại sau khi đã chọc hút trứng xong
+ Tránh làm việc nặng trong thời gian tiêm thuốc kích thích buồng trứng
+ Tránh quan hệ vào những ngày sắp chọc hút trứng
+ Báo cho bác sĩ biết những triệu chứng bất thường mà chị có trong thời gian cho trứng

- Thời gian trung bình điều trị của người cho trứng như sau:

+ Buổi đến khám đầu tiên: xét nghiệm đánh giá khả năng cho trứng phù hợp hay không
+ 2 tuần uống thuốc chỉnh kinh tại nhà (vẫn có thể đi làm bình thường)
+ 2-4 lần (trong thời gian kích thích buồng trứng 10-12 ngày) đến đơn vị điều trị để xét nghiệm máu và siêu âm theo dõi sự phát triển của nang trứng
+ 1 ngày đến đơn vị điều trị để chọc hút trứng (nên nghỉ làm ngày hôm đó, hôm sau có thể đi làm bình thường)

Chúc chị luôn hạnh phúc và thành đạt.

Thân ái,

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X