Hotline 24/7
08983-08983

Làm sao đưa bệnh nhân tâm thần đi điều trị?

Câu hỏi

Anh trai tôi có dấu hiệu của bệnh nhân tâm thần như hay lẩm bẩm và thỉnh thoảng đập phá đồ đạc. Anh nói thỉnh thoảng anh bị đau đầu và không kiềm chế được. Nói anh đi chữa bệnh thì anh nói không có bệnh nên không chịu đi chữa. Cho tôi hỏi có cách nào bắt buộc anh nhập viện tâm thần được không? Vì bố mẹ tôi chịu đựng quá nhiều rồi. bố tôi còn bị cao huyết áp, anh mà cứ vậy chắc bố sống không nổi. Xin cảm ơn.

(N.Q - Nguyen...@gmail.com)

Trả lời

Bác sĩ chuyên khoa tâm thần là người khám và đưa ra chẩn đoán về tình trạng bệnh. Họ sẽ xem xét hồ sơ bệnh án, hỏi bệnh nhân các câu hỏi về các triệu chứng hiện tại và quá khứ, quan sát các chức năng cơ thể, có thể hỏi thêm tiền sử gia đình về bệnh tâm thần trước đó (Ảnh minh họa)

Bạn thân mến,

Bệnh tâm thần nếu không được điều trị thì có khả năng ngày càng tăng nặng hơn, tính nết người bệnh càng thay đổi: xa lánh người thân, hướng vào nội tâm, ngôn ngữ hành vi dị kỳ khó hiểu, có khi mang tính chống đối nguy hiểm.

Tất cả những điều này nên được thông tin đến người bệnh, để họ hiểu rõ vai trò của việc điều trị và tuân thủ, nếu gia đình không thể đồng hành, khuyên nhủ người bệnh thì rất khó để bệnh được xử trí ổn định.

Khi trong nhà có người thân bệnh tâm thần, đúng là mọi thành viên khác đều phải chịu sức ép về tâm lý ở một mức độ nào đó, buộc họ phải nghiêm túc đối mặt để vượt qua thách thức. Vì thế, phải bình tĩnh, biết chấp nhận người bệnh, để họ cảm thấy mình là một thành viên của gia đình. Gia đình không cố tranh luận với người bệnh, hay kỳ thị, phân biệt, mà phải dành cho họ sự quan tâm về tình cảm, sự yêu thương, chăm sóc, giúp họ có cảm giác an toàn, dễ hòa nhập hơn với mọi người xung quanh.

Nếu điều kiện hiện tại không thuận tiện đi khám, bạn có thể liên hệ Bệnh viện Tâm Thần địa phương để có giải pháp hoặc liên hệ bác sĩ chuyên khoa thăm khám tại nhà bạn nhé. Bạn có thể cung cấp thêm nơi địa phương mình đang sinh sống để AloBacsi có thể tư vấn cụ thể hơn về cơ sở y tế có cung cấp dịch vụ khám tại nhà.

Trân trọng!

Bệnh tâm thần dễ tái phát nếu dùng thuốc an thần không đều, nhất là trường hợp bệnh nhân không dùng thuốc, hoặc bỏ thuốc. Đây là vấn đề rất nguy hiểm.

Nếu thấy họ đột nhiên thu mình lại, trầm lặng, không thích giao tiếp; hoặc họ hiếu động và nói nhiều bất thường; hay có biểu hiện sợ hãi, dễ kích động đập phá đồ hoặc dùng hung khí tấn công mọi người xung quanh, trước tiên để an toàn thì không nên đến gần.

Khi người nhà phát hiện họ có những hành vi nguy hiểm thì những vật dụng sắc nhọn, cháy nổ gây thương tích phải đem giấu không cho người bệnh biết, đồng thời thông báo cho mọi người xung quanh để họ tránh xa, đề phòng người bệnh tấn công. Tiếp theo là báo chính quyền địa phương hay bệnh viện nơi gần nhất. Nếu họ có ý định gây thương tích cho bản thân hoặc tấn công, dọa nạt những người xung quanh, cần cố định họ lại và chuyển đến ngay bệnh viện.

>>> Gửi người thân vào viện Tâm thần, cần hồ sơ và thủ tục thế nào?

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X