Hotline 24/7
08983-08983

Bị ung thư có được hiến xác, hiến tạng không?

Câu hỏi

Bác sĩ cho tôi hỏi, những danh mục bệnh ung thư nào không được tham gia hiến xác (thi hài), bị ung thư phổi có hiến xác được không? Xin cảm ơn bác sĩ. (Phạm Đức Ba - bacong...@gmail.com)

Trả lời

Chào bạn Đức Ba,

Không biết bạn muốn hỏi vấn đề này cho mình hay người nhà? Xin được tri ân và cảm mến trước tinh thần cống hiến to lớn này cho y học.

Hiến xác cho khoa học là nghĩa cử cao đẹp nhằm phục vụ cho nghiên cứu khoa học và giảng dạy cho sinh viên y khoa

Hiện, do sự thiếu hụt nghiêm trọng về nguồn cho mô, tạng nên một số nước trên thế giới vẫn sử dụng các bộ phận cơ thể từ những bệnh nhân ung thư để lại để cấy ghép cho những người bệnh có nhu cầu.

Đối với việc hiến thi hài cho y học cũng thế, hiện chưa có quy định về việc này. Do đó, bạn (hoặc người nhà) vẫn có thể đăng kí hiến xác tại các trường Đại học Y như đối với người bình thường nhé.

Mời xem thêm:

>>> Cần lưu ý gì khi hiến xác cho Y học?
>>> Em muốn hiến tạng thì liên hệ ở đâu?
>>> Mất thẻ đăng kí hiến xác, làm lại bằng cách nào?
>>> Người còn khỏe bình thường có được hiến tạng, xác?
>>> Cách đăng kí hiến tạng qua website?
>>> Ai có thể hiến mô, tạng?
>>> Điều kiện để được hiến thận?
>>> Em muốn hiến tặng nội tạng AloBacsi ơi?
>>> Muốn hiến tạng, cần lưu ý những gì?

Thân ái,

Tìm câu hỏi dịch vụ y

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X