Hotline 24/7
08983-08983

“Hiệp sĩ chống dịch” Trương Hữu Khanh: Coronavirus yếu khi nhiệt độ, độ ẩm tăng

Trên trang cá nhân của mình, BS Trương Hữu Khanh đưa ra những nhận định về đặc tính của Coronavirus đang gây bệnh viêm phổi tại Trung Quốc, cùng những hướng dẫn thiết thực để phòng bệnh này.

BS Trương Hữu Khanh viết trên facebook của mình:

“- Coronavirus thì nó yếu khi nhiệt độ trên 20 và nhất là trên 25

- Độ ẩm cao nó cũng yếu và thông khí tốt thì nó cũng rất khó lây

- Khẩu trang phẫu thuật 3 lớp sẽ ngăn được chất tiết có chứa vi rút

Cho nên:

- Mở cửa cho thông thoáng (kinh nghiệm chống SARS từ Việt Nam) - đóng cửa kín mít và lạnh quá bị lây tùm lum (kinh nghiệm bị lây te tua từ cơ sở y tế Hàn Quốc)

- Nhiệt độ phòng trên 25 độ, đừng ham nằm lạnh quá

- Rửa tay, rửa tay và rửa tay

Mấy thứ khác ngành có bàn rồi”.

Theo BS Trương Hữu Khanh, có 3 điều cần lưu ý để phòng chống lây nhiễm Coronavirus: mở cửa thông thoáng, nhiệt độ phòng trên 25 độ, thường xuyên rửa tay - Ảnh: AloBacsi tổng hợp

Trên trang nhóm công khai VietMD Community cũng có bài viết của nickname Christina Nguyen, dịch từ wwwnc.cdc.gov, chia sẻ những thông tin cụ thể về chủng virus này:

+ Chủng Coronavirus mới là gì?

Chủng virus hiện tại ở Trung Quốc được cho là phát xuất từ một chợ hải sản và động vật lớn tại vùng Vũ Hán. Chủng này thuộc gia đình coronavirus. Đây là một gia đình virus thường gây bệnh cho động vật, nhưng có khả năng đột biến gen để gây bệnh cho người.

Trong lịch sử đã lần đột biến gen và gây ra đại dịch cho người-như đại dịch MERS-CoV và đại dịch SARS-CoV.

+ Lây lan bằng đường nào?

Hiện tại vẫn chưa chắn chắn về tốc độ lây lan của bệnh này từ người sang người, nhưng các nhà khoa học cho rằng virút này lây lan qua đường hô hấp (người bệnh ho hoặc khạc nhổ và người bên cạnh hít vào hoặc chạm vào các vật dụng có dính virút).

+ Triệu chứng bệnh là gì?

Nhẹ là cảm - với nghẹt mũi, chảy mũi, sốt, nhức đầu, mỏi mệt

Nặng thì có thể gây ra viêm phổi, suy hô hấp cấp tính, và có thể dẫn đến tử vong (đặc biệt với trẻ nhỏ, người lớn tuổi, và người có các bệnh hô hấp mãn tính).

Một vài trường hợp có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa (ói mửa, buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy).

+ Làm sao để phòng ngừa?

Hiện tại vẫn chưa có tiêm chủng phòng ngừa chủng virút này. Vậy nên cách tốt nhất để phòng ngừa là như sau:

- Hạn chế tiếp xúc với người bệnh

- Hạn chế tiếp xúc với động vật (sống hay chết), đi chợ động vật, và các sản phẩm làm từ động vật.

- Rửa tay bằng xà phòng và nước tối thiểu 20 giây. Dùng rửa nước tay bằng cồn nếu không có xà phòng.

- Người lớn tuổi và có các bệnh mãn tính có nguy cơ mắc bệnh cao hơn và nên trao đổi với bs của mình về việc có nên đi đến vùng Vũ Hán, TQ hay không.

+ Nếu gần đây bạn có đi qua Trung Quốc và cảm thấy có các triệu chứng sốt, ho, khó thở thì nên làm gì?

- Đi khám bác sĩ ngay lập tức và nhớ kể cho bs nghe về lịch sử du lịch gần đây của mình.

- Hạn chế tiếp xúc với người khác

- Không nên đi du lịch khi đang bệnh

- Dùng khăn giấy hoặc tay áo mình để che miệng và mũi khi hắt hơi (không dùng tay mình)

- Rửa tay bằng xà phòng và nước tối thiểu 20 giây. Dùng rửa nước tay bằng cồn nếu không có xà phòng.

+ Điều trị như thế nào?

Hiện tại chưa có thuốc đặc trị cho chủng Coronavirus.

Cách điều trị chính là hỗ trợ bệnh nhân để cơ thể vượt qua cơn bệnh (giảm đau, giảm sốt, cung cấp đủ nước, và theo dõi các dấu bệnh di chứng).

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X