Hotline 24/7
08983-08983

Hàn Quốc sẽ giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn, Tây Ban Nha: nhiều chuyến du lịch bị hủy

Tây Ban Nha tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 tăng cường cho nhóm người 40 tuổi và nhiều chuyến du lịch bị hủy, Hàn Quốc sẽ áp đặt lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn vì hai quốc gia này lo sợ biến chủng Omicron.

Hàn Quốc sẽ áp đặt giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn

Hôm qua (16/12), Hàn Quốc cho biết họ sẽ tái áp đặt lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn trong một tháng rưỡi vì số ca nhiễm COVID-19 và nguy kịch tăng mạnh sau khi nước này vừa nới lỏng lệnh cấm để sống chung với COVID-19.

Hãng tin Reuters trích lời từ chính phủ Hàn Quốc, lệnh cấm sẽ được tái áp đặt vào 2/1/2022. Người dân không được tụ tập quá 4 người, các nhà hàng, quán bar và café phải đóng cửa lúc 21 giờ. Riêng rạp chiếu phim và quán cà phê có kết nối mạng buộc phải dừng hoạt động lúc 22 giờ.

Nhóm người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 chỉ được ăn tối ở ngoài một mình hoặc mua thức ăn về.

Các biện pháp được đưa ra khi số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc tăng đáng kể và phá vỡ kỷ lục liên tục. Điều này khiến hệ thống y tế trở gặp nhiều căng thẳng.

Thủ tướng Kim Boo-kyum cho biết trong một cuộc họp: “Chúng tôi đang nổ lực để vượt qua sự căng thẳng của đại dịch bằng cách tăng cường công suất cho hệ thống y tế và mở rộng chiến dịch chủng ngừa. Chỉ có cách áp dụng lệnh giãn cách xã hội nghiêm ngặt, chúng ta mới nuôi dưỡng được niềm tin chiến thắng biến thể Omicron có khả năng lây nhiễm nhanh”.

Theo Worldometers, tính đến sáng 17/12/2021 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc là 544.117 người, tổng số ca khỏi bệnh là 444.970 người và tổng số ca tử vong ở quốc gia này là 4.518 người.

Tây Ban Nha tiêm mũi tăng cường cho nhóm người hơn 40 tuổi trước làn sóng COVID mới

Hôm qua (16/12), Tây Ban Nha sẽ tiêm mũi vắc xin ngừa COVID-19 thứ ba cho nhóm người 40 tuổi trở lên, cơ quan y tế nước này cho biết họ vừa mở rộng chương trình chủng ngừa 1 ngày sau khi thực hiện chiến dịch tiêm ngừa cho trẻ em trong bối cảnh số ca nhiễm COVID tăng mạnh.

Cơ quan y tế nói với hãng tin Reuters, họ đã tiêm mũi tăng cường cho nhóm người hơn 60 tuổi, nhân viên y tế và người dễ bị tổn thương. Họ khẳng định người cao tuổi vẫn được ưu tiên chủng ngừa cùng với nhóm người chưa được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.

Bộ Y tế Tây Ban Nha tuyên bố: “Mũi vắc xin ngừa COVID-19 tăng cường sẽ được tiêm cho người từ 40 - 49 tuổi một cách liên tục (họ sẽ ưu tiên tiêm cho người ở gần tuổi 50)”.

Trong nhiều tuần gần đây, các điểm du lịch như Catalonia, Valencia và Andalusia cũng đã bắt buộc mọi người phải có giấy chủng ngừa nếu muốn vào quán bar và nhà hàng. Dữ liệu đặt vé cho thấy, sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến nhiều chuyến du lịch bị hủy.

Tây Ban Nha cùng sáu quốc gia châu Âu nhanh chóng tiêm ngừa COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi cùng với niềm tin giảm bớt số ca nhiễm COVID-19 ở trẻ.

Carolina Darias, bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha, nói với nghị viện nước này đã phát hiện 40 ca nhiễm biến thể Omicron. Điều này cho thấy biến thể có thể chiếm khoảng 1% trong tổng số ca nhiễm tại quốc gia này.

Trọng Dy (dịch)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X