Hotline 24/7
08983-08983

Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 mới, 22 người được điều trị khỏi bệnh

Tính đến trưa 19/2, Hải Dương ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới. Bên cạnh đó, 22 trường hợp bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cũng được công bố khỏi bệnh. Trong số này, nhiều người từng có nguy cơ đông máu, tắc mạch phổi.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương cho biết tính đến trưa 19/2, địa phương này có tổng cộng 578 bệnh nhân mắc COVID-19, tăng 2 ca so với con số tính đến tối 18/2.

Đó là trường hợp anh N.Đ.T. ở 17/24 Trương Hán Siêu, P.Nhị Châu, là anh rể và F1 của ca bệnh N.T.M.P. (28 tuổi, ở 26 Hàn Giang, P.Quang Trung, TP Hải Dương, nữ nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Vietcombank ở Lê Thanh Nghị - TP Hải Dương, chị P. được Bộ Y tế công bố ca bệnh chiều 18/2).

Trường hợp thứ 2 là anh V.V.C. (32 tuổi, ở thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, công tác tại phòng kỹ thuật Công ty Kuroda Kagacu) là diện F1 của bệnh nhân N.V.D. (BN 2086, cùng công ty).

Hiện anh C. được chuyển điều trị tại Bệnh viện dã chiến ĐH Y Hải Dương. Ngay sau khi có thông tin, P. Nhị Châu, xã Liên Hồng đã thiết lập vùng cách ly y tế xung quanh nơi ở của các ca nghi nhiễm. Hiện việc truy vết F1, F2... đang được tiến hành khẩn trương.

22 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19 22 bệnh nhân được công bố khỏi COVID-19 sáng 19/2.

Bên cạnh đó, trong sáng nay (19/2), Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cũng thông tin 22 bệnh nhân điều trị tại đơn vị cũng đã đủ điều kiện để công bố khỏi COVID-19, với 3 lần xét nghiệm âm tính liên tiếp, mỗi lần cách nhau tối thiểu 24 giờ.

Trong số 22 trường hợp, nhiều bệnh nhân nặng như chị N.T.T., từng có nguy cơ đông máu, tắc mạch phổi. Bên cạnh đó, bệnh nhân 1707, 10 tuổi, có mẹ cũng mắc COVID-19 nên được người thân đưa về nhà.

Hiện, sức khỏe của họ đã ổn định, tuy nhiên các bệnh nhân vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe và khi có biểu hiện bất thường sẽ phải báo ngay với cơ quan y tế để kịp thời hỗ trợ.

"Họ được bệnh viện bố trí xe cứu thương đưa về bàn giao cho ban chỉ đạo chống dịch và y tế địa phương". - Bác sĩ Vũ Minh Điền, Phó giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, công tác tại Bệnh viện dã chiến số 1 Hải Dương cho biết.

Như vậy, tổng số khỏi COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến 1 lên 68 người, chiếm 1/4 số trường hợp nhập viện tại đơn vị này.

Tính từ ngày 25/1 đến nay, Hải Dương ghi nhận tổng cộng 578 trường hợp mắc COVID-19 tại tất cả 12/12 huyện, thành phố.

Hiện tỉnh Hải Dương có 5 ổ dịch lớn gồm TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và TP Hải Dương.

Trong 3 ngày gần đây, 74 trường hợp được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, chủ yếu tại các khu vực cách ly.

Ngoài Hải Dương, dịch đang xuất hiện ở 12 tỉnh thành, gồm Quảng Ninh (60), TPHCM (36), Hà Nội (35), Gia Lai (27), Bình Dương (6), Bắc Ninh (5), Điện Biên (3), Hòa Bình, Hưng Yên và Bắc Giang mỗi nơi 2 ca, Hải Phòng, Hà Giang mỗi nơi một ca.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X