Hotline 24/7
08983-08983

Độ tuổi đột quỵ trẻ dần qua từng năm?

Thưa GS Nguyễn Văn Thông, ông có thấy có sự dịch chuyển về tuổi, về giới, về nghề nghiệp trước đột quỵ - căn bệnh đang được xem là “sát thủ” này không?

Lâu nay chúng ta vẫn thường nghĩ đột quỵ là nguy cơ của tuổi già, của những người mang sẵn bệnh nền như tim mạch, tiểu đường… nhưng nay thông tin người trẻ, người thành đạt, người đang khỏe mạnh bỗng đột ngột ra đi vì cơn tai biến lại tràn ngập trên báo đài. Thưa GS Nguyễn Văn Thông, ông có thấy có sự dịch chuyển về tuổi, về giới, về nghề nghiệp trước căn bệnh đang được xem là “sát thủ” này không?

GS.TS.BS Nguyễn Văn Thông - Chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam trả lời:

Theo y văn thế giới và tổng kết chung của y học thế giới, đột quỵ hay xảy ra ở những người trung niên và cao tuổi. Tuy nhiên, những năm gần đây, tỷ lệ đột quỵ ở những người 40 tuổi trở lên tương đối nhiều. Theo thống kê, trong 1 năm sẽ tăng thêm 2% những người 40 tuổi trở lên bị đột quỵ.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X