Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối ngày 6/4: Thêm 4 bệnh nhân nhiễm, Việt Nam có 245 ca COVID-19

Tối ngày 6/4, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca COVID-19, trong đó có một trường hợp nhiễm do đưa người nhà đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai ra về trong ngày. Thêm 4 bệnh nhân nữa xuất viện, nâng tổng số ca bình phục là 95.

Việt Nam

Thêm 4 ca mắc COVID-19 và 4 ca khỏi bệnh

- BN242: Nam, 47 tuổi, quốc tịch Việt Nam, cư trú tại xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

Ngày 12/3, bệnh nhân đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng, Bệnh viện Bạch Mai và về trong ngày, ăn uống tại quán cơm đường Giải Phóng đối diện cổng bệnh viện. Từ đó đến nay chưa quay lại bệnh viện.

- BN243: Nữ, 34 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, sinh sống và làm việc tại Nga. Ngày 25/3, bệnh nhân từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 23A, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài.

- BN244: Nữ, 44 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình, nhân viên phục vụ quán ăn nhanh tại Đức.

Bệnh nhân từ Đức đến Nga trên chuyến bay SU2313, số ghế 20F, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, ghế 40C, nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 25/3.

- BN245: Nữ, 21 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại Quỳnh Lưu, Nghệ An, nhân viên làm móng tại Tây Ban Nha.

Bệnh nhân từ Tây Ban Nha đến Nga trên chuyến bay SU250, số ghế 26B, nối chuyến từ Nga về Việt Nam trên chuyến bay SU290, số ghế 30H và nhập cảnh tại Sân bay Nội Bài ngày 25/3.

Tin mừng là chúng ta có thêm 4 bệnh nhân khỏi bệnh, bao gồm BN122, BN154, BN117 và BN118, nâng tổng số ca bình phục lên 95. Tất cả đều có quốc tịch Việt Nam.

Việt Nam phân lập thành công thêm một nhánh SARS-COV-2

PGS.TS Lê Quỳnh Mai, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, cho biết SARS-CoV-2 đã biến đổi thành nhiều nhánh. Thế giới đã phát hiện 3 nhánh virus gây ra COVID-19, trong đó Việt Nam ghi nhận và phân lập được nhánh SARS-CoV-2 trên các bệnh nhân về từ Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 2 và nhánh trên các bệnh nhân từ châu Âu về vào tháng 3.

Nhánh virus ở các bệnh nhân về từ châu Âu có đặc tính riêng, khác biệt với nhánh virus từ Vũ Hán.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chưa công bố rõ sự khác biệt giữa hai nhánh SARS-CoV-2 và đang nghiên cứu, so sánh xem nhánh nào có độc lực và khả năng lây nhiễm cao hơn dựa trên các yếu tố môi trường, cơ thể hoặc tế bào cảm nhiễm. Các nhà khoa học cũng đang tìm kiếm mối liên hệ giữa yếu tố địa lý, nguồn gốc và độc lực của SARS-CoV-2.

"Virus sẽ còn biến đổi. Chúng tôi đang theo dõi sát và nghiên cứu kỹ lưỡng các biến đổi này", PGS.TS Lê Quỳnh Mai nói.

Thế giới

Thái Lan đã ghi nhận hơn 2.200 trường hợp

Thái Lan đã báo cáo 51 trường hợp nhiễm virus vào thứ Hai, nâng tổng số lên 2.220, theo Bộ Y tế Công cộng nước này.

Thêm 3 trường hợp tử vong đã được báo cáo, tổng cộng có 26 ca.

Số ca mắc mới được báo cáo hôm thứ Hai là giảm mạnh so với 102 ca nhiễm được báo cáo vào Chủ nhật.

Bangkok và các khu vực lân cận đang báo cáo số ca nhiễm bệnh cao nhất, trong khi điểm đến du lịch nổi tiếng Phuket có tỷ lệ cao thứ hai.

Nhật Bản báo cáo gần 400 trường hợp mới trong một ngày

Bộ Y tế Nhật Bản đã công bố 378 trường hợp nhiễm virus corona và thêm 3 trường hợp tử vong trên toàn quốc vào cuối Chủ nhật.

Tổng số trường hợp trong cả nước đã tăng lên 4.366, 712 trong số đó là từ tàu du lịch Diamond Princess.

Khoảng 84 người đã chết vì căn bệnh này ở nước này, 11 người trong số họ có liên quan đến con tàu.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào thứ ba, kéo dài khoảng một tháng.

Ông Abe sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào thứ ba để giải thích thêm về tuyên bố này.

Các trường hợp nhiễm virus corona ở Thụy Sĩ tiếp tục gia tăng

Nhân viên Thụy Sĩ giúp di chuyển một bệnh nhân coronavirus tại Bệnh viện Pourtales ở Neuchatel, Thụy Sĩ, vào ngày 25/3. Ảnh: AFP / Getty Images

Thụy Sĩ đã báo cáo thêm 822 trường hợp nhiễm virus vào Chủ nhật, nâng tổng số trên toàn quốc lên 21.100, theo Văn phòng Y tế Liên bang Thụy Sĩ.

Ít nhất 559 người đã chết vì virus.

Chính quyền Thụy Sĩ cho biết, trung bình có tới 246 trường hợp nhiễm trên 100.000 dân.

Hiện tại Thụy Sĩ là một trong những quốc gia có tỷ lệ mắc cao nhất (246 / 100.000) ở châu Âu, ông cho biết một tuyên bố trên trang web của cơ quan y tế.

Hoa Kỳ có gần 10.000 người tử vong do virus corona

Một bệnh nhân virus corona đã chết được đưa vào xe tang tại nhà chờ bên ngoài bệnh viện Wyckoff Heights ở Brooklyn, New York, vào ngày 2/4. Ảnh: Getty Images

Có ít nhất 337.646 trường hợp nhiễm virus corona tại Hoa Kỳ, theo số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins. Ít nhất 9.648 người đã chết ở Mỹ do virus corona.

Các ca virus corona ở Iran vượt qua 60.000, cao nhất Trung Đông

Đã có 2.274 trường hợp nhiễm virus trong 24 giờ qua tại Iran, nâng tổng số ca mắc lên 60.500, phát ngôn viên Bộ Y tế Kianush Jahanpoor tuyên bố trên truyền hình nhà nước hôm thứ Hai.

Ông cũng xác nhận thêm 136 trường hợp tử vong liên quan đến virus, nâng tổng số người chết lên 3.739.

Iran có số ca mắc COVID-19 và tử vong cao nhất ở Trung Đông.

24.237 bệnh nhân cho đến nay đã hồi phục và xuất viện từ các bệnh viện trên cả nước.

Cựu Thủ tướng Libya chết vì virus corona

Cựu Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril chụp ảnh tại Washington, DC năm 2011. Ảnh: Getty Images

Cựu Thủ tướng Libya Mahmoud Jibril qua đời hôm Chủ nhật tại Cairo, Ai Cập sau khi nhiễm virus corona, Liên minh Lực lượng Quốc gia (NFA) của ông tuyên bố trong một tuyên bố hôm Chủ nhật.

Ông là chính trị gia Ả Rập đầu tiên chết vì COVID-19.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X