Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối 7/4: Việt Nam ghi nhận 249 ca COVID-19, Nhật Bản chính thức công bố tình trạng khẩn cấp

Cùng AloBacsi điểm qua một số tin quan trọng tối 7/4: Việt Nam công bố 4 ca nhiễm COVID-19 mới, Nhật Bản công bố tình trạng khẩn cấp, số ca tử vong ở Mỹ tiếp tục tăng hơn 368.000...

Việt Nam

Bộ Y tế công bố 4 ca nhiễm COVID-19

Tối 7/4, Bộ Y tế xác nhận thêm 4 trường hợp dương tính với COVID-19, nâng tổng số lên thành 249 ca. Tuy nhiên, đã có 122 bệnh nhân được điều trị khỏi, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Cụ thể:

Bệnh nhân 246: nam, 33 tuổi, có địa chỉ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ngày 24/3, bệnh nhân từ Nga trở về Việt Nam trên chuyến bay SU290.   

Bệnh nhân 247: nam, 28 tuổi, địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TPHCM. Bệnh nhân đi làm hàng ngày từ TPHCM xuống Đồng Nai và là đồng nghiệp, thuộc nhóm tiếp xúc gần với bệnh nhân 124 và bệnh nhân 151.

Bệnh nhân 248: nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ, quá cảnh Nhật Bản trên chuyến bay JL079 về Việt Nam ngày 23/3/2020 nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Bệnh nhân 249: nam, 55 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân từ Mỹ về đến Việt Nam ngày 22/3, có quá cảnh tại Hồng Kông.

"Bệnh nhân 243" tiếp xúc gần với hơn 100 người

"Bệnh nhân 243", nam, 47 tuổi (ở thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội) là trường hợp dương tính thứ 45 liên quan đến bệnh viện Bạch Mai, vì ngày 12/3, bệnh nhân đã đưa vợ đi khám bệnh tại Khoa Miễn dịch - Dị ứng của bệnh viện.

Sau khi "bệnh nhân 243" có kết quả dương tính với COVID-19, huyện Mê Linh đã rà soát và xác định có hơn 100 người thuộc diện F1 đã tiếp xúc với bệnh nhân và hơn 200 trường hợp thuộc F2.

Huyện đã đưa các F1 đi cách ly tập trung, gồm 30 người tại bệnh viên đa khoa Mê Linh, 53 người tại bệnh viện Thăng Long.

Trong đó, 90 trường hợp đã lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 2 người dương tính lần một (hàng xóm và chị dâu). Cháu bé 5 tuổi thường được bệnh nhân chăm bế hiện sốt cao và được cách ly theo dõi.

Chiều 7/4, Chủ tịch huyện Mê Linh ký quyết định phong tỏa thôn Hạ Lôi, với 2.700 hộ gồm 11.500 người.

Nhiều tỉnh cách ly 14 ngày với những người đến từ nơi có dịch

Ảnh: Việt Anh/Báo Bắc Ninh

Theo đó, tại Bắc Ninh từ hôm nay (ngày 7/4), sẽ bắt đầu thực hiện việc cách ly đối với những người đã đến hoặc đi qua các địa phương có dịch trở về tỉnh. Trước đó, ngày 5/4, Bắc Ninh đã lập 6 chốt tại các cửa ngõ ra vào tỉnh để kiểm soát.

Trừ các trường hợp như cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm, nguyên vật liệu sản xuất,... hay những người vừa hoàn thành cách ly y tế sẽ không phải cách ly, nhưng buộc khai báo y tế.

Hiện, Bắc Ninh đang có 1 ca dương tính với COVID-19 là du học sinh Pháp.

Tại Sơn La, kể từ ngày 5/4, tỉnh yêu cầu những người đi từ vùng có dịch đến địa phương phải cách ly 14 ngày, trường hợp có hộ khẩu sẽ được cách ly tại nhà.

Với Lào Cai, từ ngày 3/4, địa phương cũng yêu cầu những người từ Hà Nội xuống tỉnh phải cách ly 14 ngày.

Hiện, Lào Cai đang ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19 là du khách Anh và đang cách ly 774 người từ Hà Nội.

Trước đó, nhiều tỉnh như Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam... cũng thông báo cách ly 14 ngày đối với những người đến từ nơi có dịch.

Thế giới

Hiện, thế giới ghi nhận hơn 1,34 triệu người nhiễm COVID-19 và hơn 74.000 trường hợp tử vong.

Nhật Bản chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Tokyo vào ngày 7/4. Stringer / JIJI PRESS / AFP / Getty Images

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 1 tháng tại một cuộc họp của lực lượng đặc nhiệm.

Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài từ hôm nay (7/4) đến ngày 6/5, và diễn ra trên 7 quận bị nhiễm virus, bao gồm cả Tokyo.

Abe đã tuyên bố ngày hôm qua rằng ông sẽ đưa ra tuyên bố ngày hôm nay, khi đất nước có sự gia tăng đột biến trong các trường hợp lây nhiễm mới.

Theo tuyên bố, hoạt động kinh tế cơ bản vẫn sẽ tiếp tục, với giao thông công cộng và siêu thị vẫn mở. Mọi người được khuyến khích ở nhà và không thực hiện các chuyến đi không cần thiết.

94 bác sĩ và 26 y tá ở Ý đã chết vì coronavirus

94 bác sĩ đã chết vì coronavirus, hiệp hội bác sĩ người Ý cho biết hôm nay (7/4). Và 26 y tá cũng đã chết sau khi nhiễm virus mới, nhân viên báo chí của liên đoàn y tá người Ý nói thêm rằng có tổng cộng 6.549 y tá đang bị nhiễm bệnh.

Hiện, tổng số nhân viên y tế bị nhiễm coronavirus tại Ý là 12.681.

Mỹ tiếp tục tăng số ca nhiễm và tử vong

Theo thống kê  các trường hợp của Đại học Johns Hopkins, có ít nhất 368.449 trường hợp nhiễm coronavirus và 10.993 người đã chết tại Mỹ.

Các trường hợp ở trẻ em chiếm ít hơn 2% các trường hợp được báo cáo ở Mỹ.T rong số 149.082 trường hợp mới được báo cáo, chỉ có 2.572, tương đương 1,7%, là trẻ em dưới 18 tuổi.

Các triệu chứng như ho và sốt không được báo cáo trong các trường hợp nhi khoa và  dường như cũng có tỷ lệ nhập viện vì virus thấp hơn.

Wyoming là tiểu bang duy nhất không báo cáo về cái chết do coronavirus.

Tây Ban Nha tỷ lệ tử vong tăng trở lại

Nhân viên y tế tại Bệnh viện Vall d''sronron ở Barcelona, ​​Tây Ban Nha, vào ngày 6/4. Pau Barrena / AFP / Getty Images

Tỷ lệ lây nhiễm mới và tử vong do coronavirus mới ở Tây Ban Nha đã tăng sau một tuần giảm, dữ liệu từ Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố hôm nay.

Số liệu do Bộ công bố cho thấy 743 người đã chết trong 24 giờ qua - tăng 5,7% tổng số người chết. Trước đó, nước này chỉ ghi nhận 637 trường hợp tử vong mới - tăng 5,1% trên tổng số ca tử vong của 1 ngày.

Số lượng các trường hợp dương tính với COVID-19 cũng đã tăng từ 81.540 lên 83.504, tăng 2,4%.

Cùng với đó là sự gia tăng số lượng bệnh nhân được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt trong 24 giờ qua, là 130 trường hợp mới. Trong khi hôm qua chỉ có 70 trường hợp mới trong ICU Tây Ban Nha.

Hiện, nước này có 43.208 người đã phục hồi.

Iran đàm phán với các nước về trao đổi tù nhân

Iran đang đàm phán với các nước khác về việc trao đổi tù nhân giữa đại dịch coronavirus, theo Mahmoud Abbasi, Thứ trưởng Bộ Tư pháp về Nhân quyền và Quốc tế.

"Với tình hình nhạy cảm hiện tại và sự bùng phát của coronavirus, chúng tôi đang đàm phán với các nước để trao đổi tù nhân", Abbasi nói, theo hãng thông tấn nhà nước IRNA.

Abbasi cho biết 2.600 người bị kết án Afghanistan sắp chuẩn bị rời khỏi đất nước của họ và một số quốc gia Trung Á đã đồng ý trao đổi tù nhân. Ông nói thêm rằng việc trao đổi tù nhân là chính đáng trong khuôn khổ chính sách nhân đạo của Iran.

Iran hiện có số trường hợp mắc bệnh COVID-19 và tử vong cao nhất ở Trung Đông, với hơn 60.000 trường hợp và số người chết là hơn 3.700.

Paris tuyên bố cấm tập thể dục ngoài trời vào ban ngày

Một người phụ nữ chạy bộ qua tháp Eiffel ở Paris, Pháp, vào ngày 6/4. Ảnh Chesnot / Getty

Thị trưởng Paris nói rằng từ thứ 4, những người muốn tập thể dục ngoài trời ở thủ đô của Pháp sẽ phải thực hiện trước 10h sáng hoặc sau 21h tối giờ địa phương.

Anne Hidalgo và cảnh sát quận Paris đã đưa ra quyết định này để hạn chế các rủi ro lây lan coronavirus.

"Từ ngày 8/4/2020, các hoạt động thể thao cá nhân sẽ không còn được phép trong khoảng thời gian từ 10h sáng đến 21h tối trên toàn lãnh thổ Paris. Do đó, họ vẫn được tập trong khoảng thời gian còn lại, khi số lượng người trên đường phố ít nhất", tuyên bố cho biết.

Pháp đang có gần 99.000 trường hợp nhiễm coronavirus và 8,911 người đã chết.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X