Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối 5/4: Số ca COVID-19 lên 241, Hà Nội phạt 3 người ra đường

Trong hôm nay (5/4), Việt Nam ghi nhận duy nhất 1 ca dương tính với virus corona mới. Trên thế giới, số ca lây nhiễm và tử vong vẫn tiếp tục tăng, nhất là Hoa Kỳ với hơn 312.000 trường hợp và gần 8.500 đã chết.

Việt Nam

Bộ Y tế xác nhận 1 ca nhiễm COVID-19

Chiều ngày 5/4, Bộ Y tế công bố 1 ca nhiễm COVID-19 mới tại Việt Nam là bệnh nhân 241: nam, 20 tuổi, có địa chỉ tại Quận 2, TPHCM. Bệnh nhân là du học sinh tại Anh. Ngày 21/3/2020 từ Anh về Việt Nam trên chuyến bay số hiệu VN0050, nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ ngày 22/3

Lúc này bệnh nhân chưa có dấu hiệu triệu chứng bệnh, được chuyển khu cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 31/3, bệnh nhân có triệu chứng sốt kèm đau họng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu để cách ly và xét nghiệm cho kết quả dương tính với COVID-19.

Hiện (20h ngày 5/4), Việt Nam ghi nhận 241 trường hợp dương tính với coronavirus, trong đó 91 người đã khỏi bệnh và chưa có người tử vong.

Hà Nội phạt 3 người ra đường không cần thiết

Ảnh: VnExpress

Sau khi Hà Nội ra quyết định xử phạt những ai rời khỏi nhà mà không có lý do cần thiết trong vòng 2 tuần, từ ngày 4/4.

Đến hôm nay 5/4, 3 người dân đã bị UBND phường Trúc Bạch (Hà Nội) lập biên bản xử phạt 200.000 đồng/ người vì không nằm trong diện được ra đường, gồm 1 người đi bán hoa, 2 người đi câu cá.

Đây là các trường hợp đầu tiên bị phạt tại quận Ba Đình. Sau đó, các tổ công tác của UBND phường Trúc Bạch tiếp tục đi tuyên truyền, vận động người dân không ra đường để phòng chống COVID-19.

Nhắc lại, những người được ra ngoài trong thời gian cả nước cách ly toàn xã hội để phòng chống dịch là các đối tượng đi mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu.

Ninh Bình: 18 người tiếp xúc với "bệnh nhân 237'' đều âm tính

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình, cho biết sau khi tỉnh rà soát và xác định 18 người thuộc diện F1 với "bệnh nhân 237", đã cho toàn bộ cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Đến sáng nay 5/4, tất cả đã cho kết quả âm tính với COVID-19. Sau đó những người này đã được về nhà, nhưng vẫn phải thực hiện cách ly tại gia đình trong vòng 14 ngày tới.

"Bệnh nhân 237" là nam, 64 tuổi, quốc tịch Thụy Điển, đến Việt Nam từ cuối tháng 12/2019, di chuyển nhiều địa điểm ở Ninh Bình và Hà Nội.

Thế giới

Coronavirus mới đã lây nhiễm cho hơn 1,2 triệu người và giết chết hơn 64.000 trên toàn thế giới.

Trong đó, nước Mỹ chịu thiệt hại nhất cho đến thời điểm hiện tại, với hơn 312.000 trường hợp được ghi nhận và gần 8.500 người đã chết.

Tây Ban Nha ghi nhận số lượng tử vong thấp kể từ đầu tháng 3

Bệnh nhân tại một bệnh viện tạm thời, được xây dựng trong một trung tâm triển lãm ở Madrid.

674 người khác đã chết vì coronavirus ở Tây Ban Nha trong ngày qua, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ đầu tháng 3.

Đất nước này hiện có ​​12.418 người chết vì sự bùng phát tàn khốc của coronavirus mới.

Dữ liệu của Bộ Y tế cho thấy hiện có 80.261 trường hợp nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha, tăng 1.488 từ thứ 7, nhưng cũng là mức tăng hàng ngày nhỏ nhất kể từ ngày 17/3.

Tuy nhiên, số lượng người được đưa vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt lại tăng lên kể từ khi đại dịch bắt đầu, so với con số hôm thứ bảy là 116.

Bộ cũng báo cáo rằng 38.080 hiện đã phục hồi, nhiều hơn gần 4.000 so với con số được báo cáo hôm qua.

Ấn Độ báo cáo 4 trường hợp coronavirus tại khu ổ chuột lớn nhất châu Á

Thêm 2 người đã thử nghiệm dương tính với coronavirus tại khu ổ chuột Dharavi ở Mumbai, khu ổ chuột lớn nhất châu Á, nâng tổng số lên 4 trường hợp.

Trong số các trường hợp mới có một phụ nữ 30 tuổi sống cùng tòa nhà với một bệnh nhân đã chết hôm thứ 4 và một bác sĩ 35 tuổi, theo Kiran Dighavkar, Trợ lý ủy viên hội đồng dân sự của Mumbai, Brihanm ERIC (BMC). 

Một người đàn ông 56 tuổi đã chết vì coronavirus hôm thứ 4, theo một quan chức địa phương.

Với khoảng 1 triệu người, khu ổ chuột Dharavi có mật độ dân số lớn hơn gần 30 lần so với New York - khoảng 280.000 người trên mỗi km2.

Bộ Y tế Ấn Độ đã công bố rằng chính phủ đang cử 4.000 nhân viên y tế để kiểm tra những người sống trong khu ổ chuột.

Thái Lan báo cáo thêm 3 trường hợp tử vong

Các binh sĩ của Quân đội Hoàng gia Thái Lan khử trùng một con đường ở tỉnh Pattani phía nam Thái Lan vào ngày 4/4. TuwaedLocation Meringing / AFP / Getty Images

Thái Lan đã xác nhận sự tăng đột biến 102 trường hợp nhiễm coronavirus và 3 trường hợp tử vong mới trong ngày qua, Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết.

Tổng số trường hợp được báo cáo trong cả nước hiện nay là 2.169 với số người chết là 23.

Bangkok và vùng lân cận có số lượng bệnh nhân cao nhất, trong khi Phuket có số lượng bệnh nhân cao thứ 2.

Số người chết ở Đức tăng lên 1.342

Số người tử vong do coronavirus của Đức đã tăng lên 1.342, cơ quan kiểm soát và bệnh tật của đất nước, Viện Robert Koch, cho biết hôm nay (5/4).

Con số tăng thêm là 184 người chết so với thứ 7.

Tổng số trường hợp được xác nhận đã tăng gần 7% từ thứ 7 đến chủ nhật. Đức hiện có 91.714 trường hợp coronavirus, tăng 5.936 trong 24 giờ.

Singapore thắt chặt các biện pháp để phòng dịch

Singapore đã mở rộng thông báo yêu cầu người dân ở nhà (SHN) vào cuối tuần này, bao gồm các quốc gia như Pháp, Ấn Độ, Thụy Sĩ và tất cả khu vực ASEAN, Bộ Y tế cho biết trong một tuyên bố. 

SHN sẽ yêu cầu người Singapore, những người có thẻ dài hạn và thường trú trở về từ các quốc gia được liệt kê để tự cách ly trong nhà của họ 14 ngày.

Singapore đã có ​​sự tăng vọt của 75 trường hợp mới, nâng tổng số lên 1.189. Gần 300 người đã hồi phục.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X