Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối 30/3: Việt Nam có hơn 200 người nhiễm COVID-19, Ý sắp phá vỡ mốc 100.000 ca

Bộ Y tế vừa công bố thêm 9 trường hợp dương tính COVID-19, nâng tổng số lên 203. Trên thế giới, nước Ý đang đứng trước nguy cơ đạt con số 100.000 người nhiễm bệnh, sau Hoa Kỳ.

Việt Nam

Việt Nam xác nhận 9 ca dương tính COVID-19

Đến 20g ngày 30/3, Việt Nam có thêm 9 ca nhiễm COVID-19, trong đó 8 người liên quan đến bệnh viện Bạch Mai (7 nhân viên Trường Sinh và một bệnh nhân) và 1 trường hợp từ nước ngoài về. Cụ thể:

Bệnh nhân 195: nữ, 41 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 196: nữ, 34 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 197: nam, 41 tuổi, địa chỉ khu đô thị Thanh Hà, Hà Nội. Ngày 12/3/2020, bệnh nhân có đến khám tại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 198: nữ, 53 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 199: nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 200: nữ, 61 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 201: nữ, 23 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 202: nữ, 57 tuổi, là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc tại căng tin Bệnh viện Bạch Mai.

Bệnh nhân 203: nữ, 35 tuổi, quốc tịch Việt Nam. Bệnh nhân đi từ Hy Lạp về trên chuyến bay TK162, quá cảnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhập cảnh Việt Nam ngày 17/3/2020.

Hiện, số ca nhiễm bệnh ở Việt Nam là 203. Trong đó, tổng số ca bình phục là 55 gồm:

- 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

- 39 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 30/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: Bệnh nhân 17, 18, 22, 23, 24, 27, 29, 33, 35, 39, 46, 47, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 69, 70, 71, 75, 77, 79, 85, 88, 89, 90, 93, 110, 112, 113, 130, 140, 187.

Thế giới

Ý sắp cán mốc 100.000 ca nhiễm COVID-19 sau Hoa Kỳ

Tại Ý, 8.358 nhân viên y tế đã thử nghiệm dương tính với coronavirus, theo Viện Y tế Quốc gia Ý.

61 bác sĩ nhiễm coronavirus đã chết, Hiệp hội bác sĩ Ý cho biết hôm nay (30/3). Trong số 61 bác sĩ đó, 40 người đang làm việc tại vùng Bologna, khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi coronavirus.

Hiện tại, với hơn 97.000 trường hợp nhiễm virus, Ý có thể sẽ sớm trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới phá vỡ mốc 100.000 người mắc bệnh sau Hoa Kỳ.

Tại sao Ý trở thành một điểm nóng như vậy? Vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về lý do tại sao Ý bị ảnh hưởng nặng nề bởi coronavirus. Một số người cho rằng đó có thể là khí hậu hoặc số lượng người già cao. Dù lý do là gì, Ý vẫn có số người chết cao nhất thế giới ở mức 10.779 người tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.

Nhân viên y tế vận chuyển một bệnh nhân coronavirus đến bệnh viện dã chiến ở Cremona, Ý, vào ngày 20/3. Emanuele Cremaschi / Getty Images

Công chúa Tây Ban Nha trở thành hoàng gia đầu tiên chết vì coronavirus

María Teresa của Bourbon-Parma, Tây Ban Nha đã trở thành hoàng gia đầu tiên chết vì coronavirus, theo một tuyên bố từ anh trai của cô là Hoàng tử Sixto Enrique.

Công chúa, một người anh em họ xa của Vua Felipe, Tây Ban Nha, đã 86 tuổi và qua đời tại Paris hôm thứ 5, anh trai cô nói. Đám tang đã được tổ chức tại Madrid vào thứ 6.

Các hoàng gia khác như Hoàng tử Charles, con trai của Nữ hoàng và là người đầu tiên lên ngôi vua Anh, cũng đã thử nghiệm dương tính với coronavirus và hiện đang tự phân lập ở Scotland.

Theo một tuyên bố tuần trước từ Clarence House, anh đã biểu hiện các triệu chứng nhẹ nhưng mặt khác thì có sức khỏe tốt.

Dịch coronavirus ở Anh có dấu hiệu chậm lại

Sự bùng phát coronavirus ở Anh đang có dấu hiệu chậm lại, theo Neil Ferguson, giáo sư sinh học toán học tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn.

''Chúng tôi nghĩ rằng dịch bệnh chỉ đang chậm lại ở Anh. Đây là kết quả của những hành động mà mọi người đã thực hiện và chính phủ đã thực hiện."

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng dịch bệnh đang ở các giai đoạn khác nhau ở các vùng khác nhau của đất nước.

Ở trung tâm Luân Đôn, Giáo sư Ferguson nói rằng có thể 3-5% dân số đã bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, con số này có nhiều khả năng là 2-3% ở Anh nói chung.

Vương quốc Anh đã có hơn 19.500 trường hợp tích cực tính đến Chủ nhật, theo số liệu từ bộ y tế và chăm sóc xã hội. Ít nhất 1.228 người nhập viện đã chết.

Thành phố New York xây dựng bệnh viện dã chiến ở Công viên Trung tâm

Một bệnh viện dã chiến 68 giường đang được xây dựng tại Công viên Trung tâm của Thành phố New York để chứa thêm bệnh nhân coronavirus, Thị trưởng Bill de Blasio cho biết.

Công viên Trung tâm cũng đang làm việc với Mt. Bệnh viện Sinai và Samaritan's Purse để xây dựng bệnh viện, de Blasio nói.

Malaysia, các cửa hàng chỉ được hoạt động 12h/ngày

Malaysia sẽ chỉ cho phép các cửa hàng bán nhu yếu phẩm hàng ngày hoạt động trong khoảng thời gian từ 8h sáng đến 20g, khi nước này tăng cường các biện pháp để chống lại sự bùng phát coronavirus.

Các biện pháp áp dụng cho các cửa hàng như siêu thị và trạm xăng.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm nay, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ismail Sabri cho biết tất cả các nhà hàng và dịch vụ giao đồ ăn cũng sẽ bị hạn chế trong cùng giờ làm việc, theo hãng tin nhà nước Bernama. Các biện pháp mới sẽ được thực hiện vào ngày 1/4.

Sabri cũng công bố giá cho khẩu trang. Khẩu trang không thể được bán với giá hơn 0,34 đô la Mỹ (1,5 đô la Mỹ) cho mỗi chiếc bắt đầu từ ngày 1/4, Bernama báo cáo.

Kể từ ngày 18/3, Malaysia đã thực hiện đóng cửa trong toàn quốc, mặc dù các dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe, vận chuyển và công nghiệp thực phẩm vẫn có thể hoạt động.

Đất nước này có ít nhất 2.470 trường hợp nhiễm coronavirus.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X