Điểm tin tối 28/5: 42 ngày Việt Nam không có ca nhiễm cộng đồng
Trên toàn thế giới, đã có hơn 5,6 triệu trường hợp mắc COVID-19 và ít nhất 354.000 trường hợp tử vong. Mỹ đã vượt qua cột mốc ảm đạm: 100.000 người chết chỉ chưa đầy bốn tháng.
Việt Nam
Hôm nay không có ca nhiễm mới
Bộ Y tế hôm nay không ghi nhận ca mắc COVID-19. Tổng số ca nhiễm vẫn là 327, trong đó 278 người khỏi bệnh, 49 bệnh nhân đang được điều trị tại 9 cơ sở y tế, có 6 ca xét nghiệm âm tính lần một, 17 ca âm tính lần hai.
Hôm nay cũng đánh dấu 42 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.
Thế giới
WHO: COVID-19 đã gây ra 159.000 ca tử vong tại 24 quốc gia châu Âu
Vụ dịch COVID-19 đã gây ra 159.000 ca tử vong ở 24 quốc gia châu Âu kể từ đầu tháng 3, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Châu Âu Hans Henri Kluge tuyên bố hôm thứ Năm.
WHO liệt kê 53 quốc gia trong khu vực Châu Âu, bao gồm Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo ông Kluge, đã có hơn 2 triệu trường hợp COVID-19 được xác nhận và hơn 175.000 trường hợp tử vong được xác nhận tại khu vực châu Âu. 94% trong số tất cả các trường hợp tử vong COVID-19 là những người trên 60 tuổi và 59% trong số những người tử vong là nam giới.
Từ tổng số ca tử vong, 97% các trường hợp có ít nhất một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, trong đó bệnh tim mạch là phổ biến nhất.
Khi các quốc gia trong khu vực tiếp tục nới lỏng các hạn chế, ông Kluge nhấn mạnh rằng, không thể có sự phục hồi kinh tế nếu không có sự truyền nhiễm COVID-19.
"Ưu tiên của chúng tôi phải là đầu tư vào y tế, đầu tư vào bảo trợ xã hội và hơn hết là tránh thắt lưng buộc bụng", ông Kluge nói.
Ông khuyên các nhà lãnh đạo kiểm tra các bài học về vụ sụp đổ tài chính năm 2008, nơi nhiều quốc gia cắt giảm chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe.
Seoul: Các cơ sở công cộng đóng cửa ngăn chặn một đợt bùng phát tiềm năng khác của COVID-19
Một người đeo khẩu trang đi qua màn hình hiển thị các hướng dẫn bảo vệ chống lại sự lây lan của virus corona tại ga tàu điện ngầm ở Seoul, Hàn Quốc, vào thứ Năm, ngày 28/5. Ảnh: Ahn Young-joon / AP
Hàn Quốc sẽ đóng cửa tất cả các cơ sở công cộng ở Seoul và khu vực đô thị xung quanh bắt đầu vào ngày mai sau khi một loạt các bệnh nhiễm trùng xuất hiện tại một trung tâm hậu cần gần thủ đô của Hàn Quốc.
Các công viên và cơ sở tĩnh tâm, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng và nhà hát do chính phủ vận hành sẽ đóng cửa cho đến ngày 14/6, Bộ trưởng Y tế Park Neung-hoo tuyên bố.
Các sự kiện do chính phủ tổ chức trong khu vực sẽ bị hủy bỏ hoặc hoãn lại. Ông Park cũng khuyên rằng các doanh nghiệp tư nhân cũng làm như vậy và người dân không nên ra ngoài hoặc tổ chức các sự kiện công cộng cho đến ngày 14/6.
Các chuyên gia y tế công cộng thường xuyên ca ngợi phản ứng của Hàn Quốc đối với đại dịch toàn cầu, trong đó nhấn mạnh đến việc kiểm tra rộng rãi và truy tìm dấu vết để ngăn chặn sự lây lan của virus. Cho đến nay, 11.344 trường hợp nhiễm COVID-19 và 269 trường hợp tử vong liên quan đến virus đã được xác nhận, theo một kiểm đếm của Đại học Johns Hopkins.
Tuy nhiên, một sự gia tăng mới trong các trường hợp đã khiến các nhà chức trách lo lắng. Các quan chức y tế công cộng cho biết 79 trường hợp virus corona được ghi nhận hôm qua nhiều nhất trong một ngày kể từ ngày 5/4.
Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho biết, 54 bệnh nhân được xác định hôm thứ Tư đã được truy tìm đến một trung tâm hậu cần ở Bucheon - một thành phố vệ tinh cách trung tâm thành phố Seoul 25 phút. Tính đến 11h thứ Năm, ông Park cho biết 82 trường hợp được liên kết với cụm trung tâm hậu cần.
Hơn 4.150 người kết nối với cụm Bucheon đã được kiểm dịch và 83% trong số họ đã được thử nghiệm, Kim nói. Phần còn lại sẽ được thử nghiệm ngày hôm nay.
Nhật Bản: 41 trường hợp nhiễm virus corona
Bộ Y tế Nhật Bản cho biết 41 trường hợp nhiễm virus và 9 trường hợp tử vong do COVID-19 đã được báo cáo tại nước này hôm thứ Tư.
Như vậy, đã có 17.395 trường hợp kể từ khi dịch bệnh bắt đầu tại đất nước mặt trời mọc - 16.683 ca trên đất liền và 712 trường hợp gắn liền với tàu du lịch Diamond Princess.
889 người đã bị chết trên toàn quốc - 876 trên đất liền và 13 liên quan đến Diamond Princess.
Khoảng cách 6 feet không đủ để ngăn chặn truyền virus corona
Những người đeo mặt nạ bảo vệ đi xe đạp qua một dấu hiệu xa cách xã hội tại Jacqueline Kennedy On Khung Reservoir ở Công viên Trung tâm trong đại dịch virus corona vào ngày 17/5 tại Thành phố New York. Ảnh: Dia Dipasupil / Getty
Các quan chức y tế công cộng đã kêu gọi mọi người cách nhau 6 feet để làm chậm sự lây lan của virus corona thông qua cái gọi là các giọt hô hấp. Nhưng ba chuyên gia đang cảnh báo rằng 6 feet có thể là không đủ.
Trong một bài bình luận được đăng trên tạp chí Science, các chuyên gia đã kêu gọi xét nghiệm trên diện rộng để tìm các trường hợp không có triệu chứng và cần đeo khẩu trang.
Ba chuyên gia trong lĩnh vực hóa học và các bệnh truyền nhiễm, cho biết khí dung từ hơi thở và nói chuyện có thể tích tụ, truyền nhiễm trong không khí trong nhà nhiều giờ và dễ dàng hít vào phổi. Điều đó làm cho việc đeo khẩu trang trở nên thiết yếu hơn, ngay cả khi mọi người đang giữ khoảng cách.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
