Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối 27/3: Việt Nam có 10 ca nhiễm mới, Thủ tướng Anh dương tính COVID-19

Hiện, số ca nhiễm mới và tử vong do virus corona tăng vọt trong một ngày tại Việt Nam và các nước trên thế giới.

Việt Nam

Ghi nhận thêm 10 ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam

Đến 20h ngày 27/3, Bộ Y tế xác nhận 10 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số lúc này là 163 ca dương tính với virus corona. Cụ thể:

Bệnh nhân 154: nữ, 23 tuổi,  trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, là du học sinh tại Anh. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay từ Anh về tới Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, chung chuyến bay với bệnh nhân 145.

Bệnh nhân 155: nữ, 21 tuổi, địa chỉ tại thị trấn Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, là sinh viên trường Đại học tại Anh. Ngày 22/3/2020 từ Anh về tới Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, cùng chuyến bay với bệnh nhân 145.

Bệnh nhân 156: nam, 21 tuổi quê TP Trà Vinh, là du học sinh tại Anh. Ngày 22/3/2020, bệnh nhân bay  từ London (Anh) về tới Cần Thơ trên chuyến bay số hiệu VN0050, chung chuyến bay với bệnh nhân 145.

Bệnh nhân 157: nữ, quốc tịch Anh, 31 tuổi, trú tại quận 4, TPHCM, là người có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha.

Bệnh nhân 158: nam, quốc tịch Brazil, 45 tuổi  trú quận 2, TPHCM, có tiếp xúc với ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/03/2020.

Bệnh nhân 159: nam, quốc tịch Brazil, 33 tuổi, trú tại quận 2, TPHCM. Bệnh nhân có tiếp xúc ca bệnh dương tính trong quán bar Buddha ngày 14/3/2020.

Bệnh nhân 160: nữ, 30 tuổi, trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã  tiếp xúc với chị gái bị COVID-19 tại Tây Ban Nha, ngày 23/3/2020 về Việt Nam trên chuyến bay SU292.

Bệnh nhân 161: nữ, 88 tuổi , trú tại Văn Lâm, Hưng Yên, là người nằm cùng phòng với BN133 tại Phòng điều trị tự nguyên, Khoa Thần kinh Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 17 - 22/3/2020.

Bệnh nhân 162: nữ, 63 tuổi, con dâu bệnh nhân 161, trú tại Thượng Thanh, Long Biên, là người vào chăm sóc BN161.

Bệnh nhân 163: nữ, 43 tuổi (cháu gái bệnh nhân 161), trú tại Long Biên, Hà Nội, là người vào chăm sóc bệnh nhân 161.

Trong 163 ca nhiễm có 20 ca bình phục gồm: 

- 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1). 

- 04 bệnh nhân mắc COVID-19 tính từ ngày 6/3 đến 26/3 được chữa khỏi (giai đoạn 2) gồm: Bệnh nhân 18, 22, 23 và 35

Danh sách các ngành hàng được mở cửa tại Hà Nội

Chiều 27/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã nêu các danh sách ngành hàng được phép hoạt động trong thời gian này là:

- Siêu thị tổng hợp (trừ dịch vụ vui chơi, ăn uống tại chỗ).

- Trung tâm thương mại (gồm siêu thị tổng hợp như trên, văn phòng cho thuê, bệnh viện).

- Chợ dân sinh (gồm các gian hàng lương thực, thực phẩm, rau hoa quả, đồ khô)

- Cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini (trừ dịch vụ ăn uống tại chỗ).

- Các cửa hàng tạp hóa, kinh doanh hoa, quả, trái cây.

- Chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm, thuốc chữa bệnh

- Dịch vụ khám chữa bệnh.

- Dịch vụ ngân hàng.

- Cửa hàng kinh doanh xăng dầu gas khí đốt.

Ngoài danh sách trên sẽ phải tạm dừng hoạt động cho đến hết ngày 15/4/2020.

Thế giới

Thủ tướng Anh xét nghiệm dương tính với coronavirus

Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson đã thử nghiệm dương tính với coronavirus, ông xác nhận trên Twitter.

''Sau 24 giờ qua, tôi đã có các triệu chứng nhẹ và xét nghiệm dương tính với coronavirus. Bây giờ tôi đang tự cô lập, nhưng tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt các hoạt động của chính phủ thông qua hội nghị video. Cùng nhau, chúng ta sẽ chiến thắng'', Drake Johnson nói trên Twitter.

Thủ tướng Anh, ông Vladimir Johnson vào ngày 25/3. WIktor Szymanowicz / NurPhoto / Getty Images

Số người chết ở Tây Ban Nha tăng 769 trong một ngày

Ít nhất 4.858 người đã chết vì coronavirus ở Tây Ban Nha, với 64.059 trường hợp được ghi nhận, theo dữ liệu của Bộ Y tế Tây Ban Nha công bố hôm nay.

Sự gia tăng số ca tử vong của đất nước là 769 - một kỷ lục mới ở Tây Ban Nha, mặc dù tốc độ tăng chậm hơn so với 2 ngày qua.

Iran: Tổng số trường hợp nhiễm bệnh vượt quá 30.000

Iran đã báo cáo thêm 144 trường hợp tử vong liên quan đến coronavirus kể từ thứ 5, nâng tổng số người chết lên 2.378, người phát ngôn Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour tuyên bố trên truyền hình nhà nước hôm nay.

Các trường hợp vượt quá 30.000: 2.926 ca mới đã được ghi nhận, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 32.332, Jahanpour nói thêm.

Ô tô xếp hàng để được  xét nghiệm COVID-19 tại trạm thử nghiệm công cộng miễn phí vào ngày 24/3, tại Hayward, California. Ảnh: Justin Sullivan / Getty

Ít nhất 82.250 trường hợp coronavirus ở Mỹ, 1.196 người chết

Hoa Kỳ hiện có nhiều ca coronavirus được báo cáo hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. 

Theo kiểm kê của CNN Health về các trường hợp được phát hiện và xét nghiệm tại Hoa Kỳ thông qua các hệ thống y tế công cộng, có ít nhất  82.250 trường hợp mắc coronavirus mới. 1.196  người đã chết.

Bao gồm các trường hợp từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, cũng như tất cả các trường hợp hồi hương.

Nga vượt qua 1.000 trường hợp COVID-19

Nga đã báo cáo 196 trường hợp coronavirus mới vào hômay, nâng tổng số lên 1036, trụ sở phòng chống coronavirus của nước này cho biết trong một tuyên bố.

Nhìn chung, 58 trong số 85 khu vực của Nga báo cáo họ đang điều trị cho bệnh nhân coronavirus. Phần lớn trong 703 trường hợp là ở Moscow, 49 trường hợp khác ở khu vực Moscow. 

Sự thay đổi trong chiến thuật: Chỉ hơn một tuần trước, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga có sự lây lan của coronavirus "trong tầm kiểm soát". Bây giờ đất nước đang thay đổi chiến thuật , khi các nhà chức trách thừa nhận họ đang chuẩn bị cho một đợt bùng phát COVID-19 lớn.

Người Nga phải ở nhà: Ông Putin thừa nhận rằng "không thể ngăn chặn coronavirusmột cách khách quan''. Ông kêu gọi người Nga hiểu sự phức tạp của tình hình và  ở nhà, tuyên bố tuần tới sẽ là người dân được nghỉ tại nhà nhưng vẫn có lương.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X