Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin tối 23/5: Việt Nam đang cách ly gần 15.000 người để chống dịch COVID-19

Cùng AloBacsi điểm qua những thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tối 23/5.

Việt Nam

Hôm nay không có ca nhiễm COVID-19 mới

Đến 19h ngày 23/5, nước ta không có ca mắc COVID-19 mới và là ngày thứ 4 Việt Nam không ghi nhận ca bệnh nhập cảnh.

Hiện có tổng cộng 324 ca mắc bệnh, trong đó 184 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 267 ca đã được chữa khỏi.

Hiện cả nước chỉ còn 57 ca đang điều trị, trong số này 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với coronavirus và 3 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Tính đến chiều tối ngày 23/5, Bộ Y tế cho biết tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 14.744. Như vậy, đã tròn 37 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Về tình hình "bệnh nhân 91", phi công người Anh, bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết kíp điều trị quyết định tạm ngưng lọc máu liên tục vì lượng nước tiểu của bệnh nhân khá hơn, khi điều trị bằng thuốc kiểm soát được lượng nước ra và vào cơ thể.

Bệnh nhân được giảm liều thuốc an thần, có nhịp tự thở dao động 15-25 lần mỗi phút, còn hôn mê. Các bác sĩ tiếp tục vật lý trị liệu hô hấp, nội soi phế quản hút đàm và cấy dịch rửa phế quản, theo dõi điều chỉnh nước điện giải và đông máu, dinh dưỡng tĩnh mạch và đường tiêu hóa.

Tuy nhiên tiên lượng bệnh nhân còn nặng vì phụ thuộc gần hoàn toàn vào hệ thống ECMO, nhiễm trùng phổi chưa khống chế được.

Hơn 1.000 doanh nghiệp hoãn đóng bảo hiểm do dịch COVID-19



Theo đó, các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực da giày, du lịch, giáo dục... đã làm thủ tục để hoãn, chậm đóng các quỹ hưu trí và tử tuất cho người lao động. Số tiền được hoãn, chậm đóng lên tới 300 tỉ đồng.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng cho biết tháng 6 tới có thể ảnh hưởng của dịch vẫn tiếp tục kéo dài, số doanh nghiệp gặp khó khăn và tiếp tục phải làm thủ tục hoãn, chậm đóng bảo hiểm cho người lao động vẫn tiếp tục tăng lên.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dịch nên tăng trưởng người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng không đạt mục tiêu năm 2020 là phát triển thêm 300.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới.

Hiện toàn quốc có trên 574.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chỉ chiếm gần 1,2% số người lao động trong độ tuổi.

Thế giới

Hoa Kỳ báo cáo hơn 24.000 trường hợp hôm nay



Hoa Kỳ đã báo cáo 24.104 trường hợp mới mắc Covid-19 và 1.299 trường hợp tử vong liên quan, theo Đại học Johns Hopkins.

Hiện tổng số trường hợp ít nhất là 1.601.251 và 96.001 người tử vong.

Bao gồm các trường hợp từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, cũng như các trường hợp hồi hương. 

New York là tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với ít nhất 358.154 trường hợp và 28.853 ca tử vong. 

Hàn Quốc có 219 trường hợp mới liên quan cụm hộp đêm

Hiện đã có 219 trường hợp liên quan đến cụm hộp đêm, Kwon Jun-wook, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc, cho biết.

KCDC cho biết hôm qua rằng người đàn ông đã lây nhiễm 95 người ở Itaewon, người sau đó đã lan truyền virus này ra cộng đồng.

Hàn Quốc hiện có 11.165 trường hợp và 266 trường hợp tử vong.

Ấn Độ báo cáo hơn 6.600 trường hợp trong vòng 24 giờ

Ấn Độ đã ghi nhận 6.654 trường hợp mới trong 24 giờ qua, mức tăng đột biến trong một ngày lớn nhất của đất nước cho đến nay, Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình cho biết.

Điều này làm tăng tổng số trên toàn quốc lên 125.101 trường hợp và 3.720 trường hợp tử vong.

Bang Maharashtra phía tây là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở nước này, với 44.582 trường hợp và 1.517 trường hợp tử vong.

Chính phủ tuyên bố rằng các hãng hàng không trong nước sẽ có thể tiếp tục các dịch vụ bắt đầu vào tuần tới, mặc dù một số tiểu bang cho biết hành khách đến vẫn sẽ phải chịu kiểm dịch 14 ngày bắt buộc.

Brazil: Coronavirus đang tấn công các khu ổ chuột nghèo đói

Ở Brazil cuộc khủng hoảng dịch Covid-19 đã đến các khu ổ chuột nghèo đói và đông dân cư.

Ước tính có khoảng 13 triệu người trên toàn quốc sống trong các khu phố này, nơi có nhiều cư dân sống với mức lương tối thiểu hoặc ít hơn và phụ thuộc vào các công việc đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch.

Nick Paton Walsh của CNN đã đến thăm khu ổ chuột của Sao Paulo, thành phố đông dân nhất của đất nước.

"Đây là nơi mọi người không muốn sống, trong những con hẻm dày đặc này, bạn có nguy cơ thực sự lây nhiễm cao."

Đất nước đã chứng kiến ​​số lượng tăng đột biến trong những tuần gần đây; các nhà chức trách cho biết họ đã ghi nhận 20.803 trường hợp mới trong 24 giờ qua.

Tổng số trên toàn quốc hiện nay là 330.890 trường hợp và 21.048 trường hợp tử vong.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X