Hotline 24/7
08983-08983

Điểm tin AloBacsi sáng 28/3: Thêm 6 bệnh nhân COVID-19; TPHCM phạt 300.000 đồng nếu không đeo khẩu trang khi ra đường

Sáng sớm 28/3, Bộ Y tế công bố thêm 6 bệnh nhân COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 169 người.

Việt Nam

Bệnh nhân 164 là nam, 23 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Rạch Giá, Kiên Giang, là du học sinh tại Anh, về Việt Nam ngày 23-3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 22K), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 165 là nam, 58 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Ông từ Anh về Việt Nam ngày 23-3 trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines (ghế 41C), nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 166 là nữ, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang. Cô sống tại Thái Lan, về Việt Nam ngày 20-3 trên chuyến bay mang số hiệu TG564 của Thai Airways (ghế 40B). Hiện bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bệnh nhân 167 là nữ, 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch, lưu trú tại khách sạn ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cô là khách du lịch đi cùng bạn 22 tuổi. Ngày 7/3 cô và bạn đến Hà Nội trên chuyến bay số hiệu QR0976 (ghế 37K và 37J), nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 8/3.

Sau đó cô lưu trú tại khách sạn trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm từ ngày 9 đến 12/3. Ngày 12/3 cô đi xe giường nằm của hãng Ngọc Sơn đến thành phố Hà Giang và lưu lại đây đến 15/3, ở tại khách sạn Jasmine - Phương Thiện. Về lại Hà Nội, cô ở khách sạn Kingly, số 8 Lý Thái Tổ.

Ngày 17/3, cô từ Hà Nội vào Huế bằng xe giường nằm, lưu trú khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu đến 19/3, sau đó đi Hội An và lưu trú tại khách sạn Backpacker, 250 Cửa Đại từ ngày 19 đến 23/3.

Ngày 23/3 cô đi từ Đà Nẵng ra Hà Nội trên chuyến bay số hiệu VJ530 (ghế 19E, hạ cánh xuống Nội Bài lúc 9h sáng), tiếp tục ở tại khách sạn Kingly Hotel.

Ngày 24/3 cô làm xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-COV-2, người bạn trai âm tính.

Bệnh nhân và bạn trai đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân 168bệnh nhân 169 đều là nữ, 49 tuổi, là nhân viên cung cấp nước sôi của Bệnh viện Bạch Mai. Hiện bệnh viện đã chủ động tiến hành cách ly bệnh nhân và người tiếp xúc gần, tiến hành khử khuẩn khu nhà ăn.

TPHCM: Không đeo khẩu trang khi ra đường, phạt 300.000 đồng

TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo đến lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND quận, huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó:

- Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt từ 100.000 - 300.000 đồng (theo điểm a, khoản 1, điều 11 nghị định số 176/2013).

- Tổ chức, cá nhân không chấp hành biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, hạn chế tập trung đông người… bị xử phạt từ 5 triệu - 10 triệu đồng (theo khoản 4, điều 11, nghị định 176/2013).

- Các đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ, chủ tịch UBND cấp xã là trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp xã ban hành quyết định cưỡng chế để chuyển từ cách ly y tế tại nơi cư trú sang cách ly tại cơ sở y tế. Nếu đối tượng không chấp hành thì chủ tịch UBND cấp xã, công chức, viên chức ngành y tế lập biên bản chuyển chủ tịch UBND huyện hoặc chánh thanh tra Sở Y tế ra quyết định xử phạt từ 2 triệu - 5 triệu đồng (điểm b, khoản 1, điều 10, nghị định 176). Trường hợp có dấu hiệu tội phạm hành sự thì chuyển hồ sơ cho quan tố tụng hình sự.

Các hành vi tung tin sai sự thật, tin giả gây hoang mang dư luận; các hành vi gian lận thương mại, găm hàng, tăng giá (nhất là các mặt hàng thiết yếu như khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn...) cũng sẽ bị xử phạt theo quy định.

Sở Y tế TP.HCM cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu rà soát và thực hiện xét nghiệm tìm bệnh nhân COVID-19 đối với tất cả người nhập cảnh từ ngày 8/3.

Bộ Y tế công bố phác đồ trị COVID-19: tập trung điều trị suy hô hấp

Theo phác đồ của Bộ Y tế, Tập trung chính là điều trị suy hô hấp. Bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh vẫn phải cách ly thêm 14 ngày, chưa cho dùng thuốc sốt rét điều trị COVID-19.

Thế giới

Singapore: Ở tù 6 tháng nếu đứng ngồi gần nhau 1m ở hàng quán

Từ ngày 27/3, những người ngồi gần nhau trong phạm vi 1m ở nhà hàng hoặc đứng cách người khác 1m ở khu mua sắm tại Singapore có thể bị phạt tù vì không giữ khoảng cách tiếp xúc xã hội.

Luật cách xa nhau từ 1m trở lên có hiệu lực thi hành từ 27/3 và kéo dài đến 30/4, cùng các biện pháp như đóng cửa quán bar, cấm tụ tập trên 10 người trừ ở công sở và trường học.

Cá nhân và doanh nghiệp vi phạm có thể bị phạt đến 10.000 đôla Singapore (tương đương gần 7.000 USD), ở tù tối đa 6 tháng hoặc cả hai hình phạt. Đối với doanh nghiệp, họ có trách nhiệm kê mỗi chiếc ghế cách xa nhau ít nhất 1m và nhắc nhở khách hàng không đứng gần nhau khi xếp hàng.

Singapore hiện có tổng cộng 683 ca nhiễm virus corona chủng mới và 2 trường hợp tử vong.

Mỹ: Hơn 100.000 ca bệnh, tổng thống Trump phê chuẩn gói cứu trợ 2.000 tỉ USD

Ngày 27/3, ông Trump đã ký phê chuẩn dự luật gói cứu trợ 2.000 tỉ USD nhằm vực dậy nền kinh tế Mỹ đang lao đao vì virus SARS-CoV-2.

Hôm qua, nước Mỹ cũng chứng kiến một ngày tăng kỷ lục số ca bệnh mới với 18.000 ca, đưa tổng số ca bệnh COVID-19 của nước này vượt qua mốc 100.000, trong khi số người chết toàn quốc vượt qua con số 1.475.

 

Bác sĩ các nước sáng tạo dụng cụ chống COVID-19

Pháp: Bác sĩ nha khoa Paul Amas kêu gọi tặng mặt nạ lặn biển cho các y bác sĩ. Trong bối cảnh thiếu khẩu trang FFP2, ông chắc chắn mặt nạ lặn biển Easybreath sẽ bảo vệ tốt hơn nhiều so với khẩu trang FFP2 vì mặt nạ có ưu điểm che phủ toàn bộ khuôn mặt. Trước khi kêu gọi tặng mặt nạ lặn biển cho các y bác sĩ, ông đã từng hướng dẫn trên mạng cách làm khẩu trang bằng lon Coca Cola và giấy vệ sinh.

Tại Ý, bác sĩ Renato Favero ở Bệnh viện Gardone Vol Trompia cũng có sáng kiến cải tiến mặt nạ lặn biển cho bệnh nhân thở máy. Ông nghe nói Công ty Isinnova có thể dùng công nghệ in 3D chế tạo van Venturi để nối mặt nạ cung cấp khí oxy với máy trợ thở nên liên lạc và đề xuất ý tưởng.

Trong bối cảnh thiếu máy trợ thở, các bác sĩ tại Ý cũng đã tự mày mò nâng công suất của máy trợ thở, giúp 2 bệnh nhân có thể dùng chung 1 máy.

 

Thêm 6 bệnh nhân COVID-19 mới, 2 ca từ ổ dịch Bạch Mai - Ảnh 1.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X