Hotline 24/7
08983-08983

Cụ ông lớn tuổi nhất Nhật Bản qua đời ở tuổi 112, vẫn ít tuổi hơn so với kỷ lục thế giới

Ông Mikizo Ueda, người cho đến khi qua đời là người đàn ông Nhật Bản cao tuổi nhất, đã qua đời ở tuổi 112, chính quyền địa phương thành phố Nara thông báo hôm 13/9.

Ông Mikizo Ueda qua đời ở tuổi 112. Ảnh: Oliverjia1014 / Twitter

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới. Đây là nơi sinh sống của một số người được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là một trong những người già nhất từng sống.

Cụ ông lớn tuổi nhất Nhật Bản, ông Jiroemon Kimura, thọ 116 tuổi và 54 ngày khi ông qua đời vào tháng 6/2013.

Nhưng người cao tuổi nhất từng là một phụ nữ, cụ bà Kane Tanaka, cũng người Nhật Bản, thọ 119 tuổi khi bà qua đời vào ngày 19/4/2022, tại tỉnh Fukuoka.

Sau khi bà qua đời, người sống lâu nhất ở Nhật Bản hiện nay là bà Fusa Tatsumi, người Osaka, hiện đã 115 tuổi.

Người cao tuổi nhất thế giới hiện đang sống là Madam Lucile Randon, một nữ tu người Pháp 118 tuổi. Bà cũng là người sống sót lâu đời nhất được biết đến sau khi bị COVID-19.

Theo Straits Times

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X