Hotline 24/7
08983-08983

Cách tự chế thuốc khử trùng tay bằng năm nguyên liệu đơn giản

Trộn giấm trắng chưng cất, nha đam, tinh dầu, bạc keo từ cửa hàng thực phẩm sức khỏe và rượu mang lại kết quả tốt nhất.

Cách tự chế thuốc khử trùng tay bằng năm nguyên liệu đơn giảnThuốc khử trùng tay là một mặt hàng nóng vì sự bùng phát của virus corona. Bạn có thể tự làm ở nhà bằng năm vật dụng từ tủ bếp và phòng tắm. Ảnh: Shutterstock

Sự bùng phát virus corona đã biến chất khử trùng tay trở thành một mặt hàng nóng - ngay cả tập đoàn xa xỉ LVMH mới đây tuyên bố rằng các nhà máy sản xuất mỹ phẩm của họ sẽ bắt đầu sản xuất gel khử trùng tay để phân phối trên toàn nước Pháp.

Đối với những người đang tìm cách tham gia hành động, bạn có thể dễ dàng tự làm bằng cách sử dụng các mặt hàng chủ lực từ phòng tắm và tủ bếp. Dưới đây là năm thành phần chính.

1. Giấm trắng chưng cất

Giấm thường được sử dụng trong các công thức làm sạch gia đình nhờ khả năng hòa tan cặn và trung hòa mùi hôi. Nó cũng không độc hại và phân hủy sinh học, thân thiện với môi trường. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ axit cao của nó có thể giúp tiêu diệt vi khuẩn, làm cho nó trở thành một chất khử trùng hiệu quả.

Giấm trắng chưng cấtSự bùng phát virus corona đã làm cho thuốc khử trùng tay phải có trong mọi gia đình. Ảnh: Shutterstock

2. Nha đam

Nha đam là một loại cây thần kỳ vì nhiều lý do. Nó làm dịu da và là một loại thảo dược điều trị phổ biến cho bỏng và kích ứng da. Trong chất khử trùng nó có thể giúp giữ ẩm và mềm mại cho da. Cả gel lô hội và nước ép có thể được sử dụng tùy thuộc vào kết cấu bạn đang dùng. Gel thường có thể để lại dư lượng dính, trong khi chất lỏng phù hợp hơn với các phiên bản phun.

3. Tinh dầu

Tinh dầu có thể gây tranh cãi ở một số nền văn hóa, nhưng chúng đã được sử dụng trong nhiều năm để chống lại các bệnh khác nhau và nhiễm trùng.

Những tinh chất thường được ca ngợi về kháng khuẩn hoặc chống nấm bao gồm dầu cây trà, sả, khuynh diệp, bạc hà và cam. Chọn mùi hương bạn thích nhất.

Tinh dầuNha đam làm dịu da và là một phương pháp điều trị phổ biến cho vết bỏng và kích ứng. Ảnh: Shutterstock

4. Keo bạc

Các đặc tính chống vi trùng của keo bạc - về cơ bản là các ion bạc hoặc hạt nano lơ lửng trong một chất lỏng như nước - đã được tranh luận sôi nổi.

Mặc dù vẫn chưa biết liệu nó có thể được sử dụng hay không, nhưng nó vẫn đang được các chuyên gia y tế sử dụng như một chất khử trùng để điều trị vết thương hiệu quả, và như một lớp phủ kháng sinh trên các thiết bị y tế. Nó có sẵn từ thực phẩm sức khỏe và các cửa hàng sản phẩm tự nhiên và trang web.

5. Rượu

Tổ chức Y tế Thế giới khuyên rằng các công thức có chứa hơn 60% cồn là hiệu quả nhất trong việc tiêu diệt vi trùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn 'đột kích' vào tủ vodka của mình (hầu hết các loại vodka trung bình chỉ chứa 40% cồn). Thay vào đó sử dụng các công thức cấp dược phẩm, bao gồm rượu isopropyl.

Các loại tinh dầu như dầu cây trà đã được sử dụng trong nhiều năm để chống lại các bệnh và nhiễm trùng khác nhau. Ảnh: Shutterstock

Một công thức tự làm vệ sinh để thử ở nhà

- Thành phần: 120ml (cốc) nước lọc / hoặc lô hội làm cơ sở, giấm trắng 120ml (½ cốc), 10-12 giọt tinh dầu bạn chọn, và 1 muỗng keo bạc hoặc cồn xát.

- Trộn tất cả các thành phần trong một bát. Phân phối vào các chai nhỏ hơn để sử dụng.

Lưu ý: Nhiều thành phần trên chưa được thử nghiệm độc lập cũng như không có bằng chứng khoa học nào cho thấy chúng có thể tiêu diệt hoặc ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Sử dụng chất khử trùng không thể thay thế rửa tay kỹ lưỡng, được coi là phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt vi trùng.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X