Hotline 24/7
08983-08983

Úc học sống chung với biến thể Omicron, Thụy Điển kêu gọi trẻ 5-11 chủng ngừa COVID-19

Thủ tướng Úc kêu gọi người dân đi tiêm mũi thứ ba. Thụy Điển khuyến cáo các bậc phụ huynh cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi dễ mắc bệnh đường hô hấp nặng đi tiêm ngừa COVID-19. Israel đang đối mặt với làn sóng thứ năm.

Úc sẽ không phong tỏa dù biến thể Omicron khiến số ca nhiễm tăng

Hôm qua (21/12), tờ báo Strait Times trích lời thủ tướng Úc Scott Morrison rằng các quan chức phải dừng áp đặt lệnh phong tỏa để tránh làm gián đoạn đến đời sống của người dân.

Số ca nhiễm COVID-19 đã phá vỡ kỷ lục trong vài ngày qua do biến thể Omicron. Tuy nhiên, ông Morrison khẳng định số ca nhiễm đã được kiểm soát nhờ vào ý thức của người dân.

Thủ tướng Morrison nói với các phóng viên và thúc giục các quan chức biến việc đeo khẩu trang cùng các quy định giãn cách xã hội từ văn hóa bắt buộc thành đều tất yếu: “Chúng ta phải thoát khỏi việc kiểm soát mạnh tay và đối xử với công dân Úc như người trưởng thành. Chúng ta sẽ không tái áp đặt lệnh phong tỏa. Kể từ giây phút này, chúng ta sẽ học cách sống chung với virus bằng ý thức và tinh thần trách nhiệm chung”.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Úc ở mức thấp nhờ chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa nhanh và đưa ra quy định giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Dẫu cho biến chủng Omicron có đe dọa, nhiều quốc gia đã tái mở cửa vài tuần trước sau khi tỷ lệ chủng ngừa đạt mức cao.

Các quan chức đang hướng đến việc tiêm mũi tăng cường. Trong khi đó, thủ tướng Morrison thúc các bang tái mở cửa hàng trăm trung tâm tiêm chủng sau khi nhu cầu giảm xuống và tỷ lệ chủng ngừa đủ hai mũi ở nhóm người trên 16 tuổi vượt hơn 80%.

Mặc dù biến thể Omicron lây nhiễm mạnh, Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cho biết số ca nhập viện rất ít.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Úc đã tăng trở lại nhưng vẫn thấp hơn so với làn sóng COVID do chủng Delta gây ra.

Mọi người xếp hàng bên ngoài một phòng khám xét nghiệm ở Melbourne vào ngày 20/12/2021. Ảnh: EPA-EFE

Cơ quan Y tế Thụy Điển đề nghị tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho một số trẻ từ 5 đến 11 tuổi

Hôm qua (21/12), hãng tin Reuters trích lời Cơ quan Y tế Cộng đồng Thụy Điển trẻ em từ 5 đến 11 tuổi có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp vùng trên sẽ được chủng ngừa COVID-19.

Trước đây, Thụy Điển đã khuyến cáo các bậc phụ huynh nên đưa trẻ từ 12 tuổi trở lên đi chích vắc xin ngừa COVID-19.

Cơ quan Y tế Thụy Điển khuyến cáo: “Dựa theo diễn biến tình hình hiện nay cùng các bằng chứng và buổi thảo luận cùng với Hiệp hội nhi khoa Thụy Điển và Cơ quan Dược phẩm, chúng tôi đề nghị nên chủng ngừa COVID-19 cho trẻ có nguy cơ mắc bệnh đường hô hấp cao”.

Quốc gia Bắc Âu này đã chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng vọt trong vài tuần gần đây. Nếu số ca nhiễm tăng mạnh hơn các nước châu Âu khác, chính phủ Thụy Điển sẽ siết chặt lệnh cấm một cách nghiêm ngặt hơn.

Theo Worldometers, tính đến sáng 22/12/2021 (theo giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm COVID-19 ở Thụy Điển là 1.263.566 người, tổng số ca khỏi bệnh là 1.176.373 người và tổng số ca tử vong ở quốc gia này là 15.206 người.

Israel đang đối mặt với làn sóng COVID thứ năm, quốc gia này đưa Mỹ vào danh sách vùng đỏ

Tờ báo Strait Times trích lời thủ tướng Naftali Bennett, Israel đang bị làn sóng thứ năm gây ảnh hưởng nặng nề. Ông Bennett kêu gọi mọi người mau chóng chủng ngừa và tiếp tục đề cao cảnh giác chẳng hạn như làm việc ở nhà.

Ông Bennett tuyên bố trên truyền hình, quốc gia này đã mau chóng đóng cửa biên giới sau khi phát hiện biến thể Omicron vào tháng trước. Tuy nhiên, cách làm này đã không còn hiệu quả. Thủ tướng Bennett phán đoán số ca bệnh có thể tăng trong vài tuần nữa.

Chủ nhật tuần qua (19/12), hội đồng tư vấn cho Bộ Y tế Israel khuyên nước này nên đưa Mỹ vào danh sách vùng đỏ. Các công dân không được bay sang Mỹ trừ phi có lý do chính đáng.

Ông Bennett tuyên bố ông sẽ tiếp tục đưa ra lệnh hạn chế du lịch để giảm nguy cơ phong tỏa mạnh tay.

Israel đã khuyên công dân của mình không nên đi đến Pháp, Ái Nhĩ Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Phần Lan, Thụy Điển và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất.

Anh và Đan Mạch đang nằm trong danh sách vùng đỏ cũng như các quốc gia ở châu Phi.

Ngoài nước Mỹ, Bộ Y tế Israel còn nhấn mạnh Canada, Bỉ, Ý, Đức, Hungary, Morocco, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ và Thổ Nhi Kỳ cũng nằm trong danh sách đỏ, chính phủ và các nhà lập pháp đang chuẩn bị phê duyệt hướng dẫn.

Các công dân Israel trở về từ các quốc gia có nguy cơ lây nhiễm cực cao phải tự cách ly ở nhà 1 tuần.

Du khách ở tất cả quốc gia sẽ bị cấm nhập cảnh Israel trừ phi họ có được sự cho phép đặc biệt.

Ông Bennett cũng kêu gọi công dân Israel làm việc tại nhà và khuyến khích các bậc phụ huynh cho trẻ đi chủng ngừa. Ông Bennett nhận định: “Mục tiêu của chúng ta là học cách sống chung với làn sóng mới nhưng chúng ta cần tránh nguy cơ làn sóng này gây ảnh hưởng đến kinh tế và giáo dục. Để làm được điều này, chúng ta phải tiêm ngừa cho trẻ em càng nhanh càng tốt để giảm số ca nhiễm”.

Tiến sĩ Ran Balicer, giám đốc Ban chuyên về COVID-19 của Israel nói với đài AFP lệnh cấm du lịch không ảnh hưởng đến đời sống bình thường của người Israel. Ông dự đoán Israel sẽ nới lỏng lệnh cấm một khi số ca nhiễm biến thể Omicron trong nước tăng lên và giúp giảm bớt tương đối các ca nhiễm do người nước ngoài mang vào.

Trọng Dy (dịch)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X