BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình tư vấn: Có nên hôn trẻ nhỏ?
Bày tỏ tình cảm yêu thương trìu mến với con trẻ là việc quan trọng và hoàn toàn lành mạnh. Nhưng lựa chọn bày tỏ tình cảm ấy cũng rất phong phú, tùy theo từng độ tuổi và hôn môi trẻ không phải cách duy nhất để thể hiện tình cảm của bạn đối với con.
BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình
NỘI DUNG TƯ VẤN
Mới đây có thông tin: Bé trai 3 tuổi (ở Anh) nhiễm virus bệnh tình dục sau nụ hôn vào má. Xin BS cho biết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi nhiễm virus herpes có thể bị biến chứng gì, mức độ nghiêm trọng như thế nào?
BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình trả lời:
Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ khi nhiễm virus Herpes có thể bị biến chứng rất nặng như mù, tổn thương não, bại liệt, bại não, khuyết tật trí tuệ, động kinh, mất thị lực, thính lực… thậm chí tử vong.
Ngoài ra, Herpes sơ sinh có thể xảy ra khi bé sơ sinh tiếp xúc với HSV trong ống sinh dục lúc chào đời. Đây là tình trạng hiếm gặp, xảy ra khoảng 10 bé trên 100.000 trẻ mới sinh trên toàn thế giới nhưng có thể dẫn đến các di chứng não hoặc tử vong. Nguy cơ của Herpes sơ sinh cao nhất khi người mẹ nhiễm HSV lần đầu tiên vào 3 tháng cuối thai kỳ. Phụ nữ đã mắc HSV trước khi mang thai có nguy cơ rất thấp lây cho bé sơ sinh.
Ngoài virus herpes, khi người lớn hôn trẻ sơ sinh, có thể truyền những bệnh nào qua nụ hôn, thưa BS?
BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình trả lời:
Ngoài virus Herpes, khi người lớn hôn trẻ sơ sinh, có thể truyền nhiễm virus: gây viêm màng não, suy hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản, cúm, quai bị, bệnh tay chân miệng và các bệnh nhiễm trùng sơ sinh khác.
Sau những dịp trẻ tiếp xúc với nhiều người như: đầy tháng, thôi nôi… cha mẹ cần lưu ý theo dõi những biểu hiện nào để kịp thời phát hiện những bệnh nguy hiểm (nếu có), thưa BS?
BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình trả lời:
Sau những dịp trẻ tiếp xúc với nhiều người như: đầy tháng, thôi nôi… cha mẹ cần lưu ý theo dõi để kịp thời phát hiện những bệnh nguy hiểm khi trẻ có những biểu hiện như: trẻ có các triệu chứng sốt, đau họng, mệt mỏi, bú kém, quấy khóc, nên sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được bác sĩ khám kiểm tra định bệnh.
Yêu trẻ nhưng đừng hôn môi trẻ - Ảnh minh họa
Vậy theo BS, chúng ta phải làm gì để hạn chế việc lây bệnh cho trẻ nhỏ thông qua những tiếp xúc thân mật và sinh hoạt thường ngày?
BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình trả lời:
Để hạn chế việc lây bệnh cho trẻ nhỏ thông qua những tiếp xúc thân mật và sinh hoạt thường ngày chúng ta phải:
- Tuyệt đối không nên hôn môi trẻ, đặc biệt là là trẻ sơ sinh. Nếu có hôn, cũng phải tránh miệng của trẻ ra, chỉ được hôn vào má hoặc trán trẻ nếu thực sự cần thiết.
- Không để quá nhiều người thân và bạn bè đến thăm trẻ sơ sinh, đặc biệt là những người có bệnh truyền nhiễm như lao.
- Nên vệ sinh tay, mặt thật sạch sẽ trước khi bồng bế trẻ.
- Không nên cho trẻ tiếp xúc với người nhiễm các bệnh như cúm hoặc các bệnh truyền nhiễm, nên hạn chế chạm vào trẻ nhỏ, tốt nhất phải đeo khẩu trang hoặc găng tay để tách nguồn gây bệnh. Ngoài ra, người bị nhiễm virus Herpes, người đang trang điểm, người bị tiêu chảy, người bị viêm dạ dày, người bị bệnh răng miệng thì không nên tiếp xúc với trẻ.
Ngoài việc hôn, xin BS cho biết những hành động nào không phù hợp với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ nữa ạ?
BS.CK1 Trịnh Ngọc Bình trả lời:
Ngoài việc hôn trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì người lớn còn có nhiều hành động không phù hợp như:
- Những hành động của người lớn hằng ngày như bẹo má, vuốt mặt, hôn mạnh… có khả năng khiến khung xương mặt phát triển bất thường, bị lệch sang một bên, to, nhỏ không đều nhau.
- Thường xuyên lấy ráy tai cho trẻ sẽ khiến tai trẻ bị nhiễm trùng.
- Tránh va chạm mạnh vào thóp con vì rất nguy hiểm cho não.
- Khung xương quay hàm của trẻ vẫn còn non yếu, nếu mẹ thường xuyên xoa má, vuốt mặt trẻ sẽ làm cho khuôn mặt trẻ bị lệch sang một bên, hoặc khuôn mặt phát triển to, nhỏ không đều nhau.
- Không nên cù lét trẻ vì trẻ cười không kiểm soát được khiến trẻ bị sặc, khó thở, bất an và sợ sệt.
- Không nên tung hứng trẻ vì não bộ của trẻ rất mềm, cơ bắp cũng rất yếu. Thế nên những thương tổn gây ra từ việc rung lắc lặp đi lặp lại có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sọ và não. Trẻ càng nhỏ, thương tổn sẽ càng lớn. Ngoài ra, những rung động như vậy có thể gây ra tụ máu, xuất huyết não, sưng não. Xương và cơ bắp của trẻ chưa phát triển, xương cổ, xương sống hoàn toàn có thể bị gãy rạn.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình