Hotline 24/7
08983-08983

Botox có thể giúp quý ông đánh bại chứng rối loạn cương dương

Botox được biết đến với công dụng là xóa nếp nhăn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết botox cũng có thể làm giảm những khó khăn về cương dương ở nam giới. Việc tiêm botox thẳng vào dương vật của nam giới sẽ làm giãn cơ quan này, cho phép máu dồn vào đó.

Các nhà tiết niệu Bỉ cho biết phương pháp điều trị này cho thấy 'lợi ích rõ ràng', mặc dù vẫn cần các nghiên cứu sâu hơn.

Khoảng một nửa số nam giới bị một số dạng rối loạn cương dương vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời của họ.

Các bác sĩ ở Anh hiện không được phép cho những người đàn ông bất lực sử dụng botox, mặc dù các nghiên cứu cho thấy nó có ích. Thay vào đó, họ thường được cho dùng thuốc để giảm huyết áp hoặc statin vì những khó khăn có xu hướng xảy ra do các vấn đề về tuần hoàn.

Viagra có thể được mua từ các hiệu thuốc mà không cần đơn, trong khi Cialis, Levitra và Spedra cần có sự chấp thuận của bác sĩ.

Botox cũng chưa được chấp thuận ở Mỹ, mặc dù một số phòng khám tư nhân có sử dụng.

Nghiên cứu mới này được công bố trên tạp chí Urology , đã xem xét 7 nghiên cứu về botox và rối loạn cương dương. Các nghiên cứu, với 362 nam giới, được thực hiện từ những năm 1990 và bao gồm dữ liệu về con người và động vật.

Bản đánh giá không chỉ rõ liệu tất cả đàn ông có bị rối loạn cương dương hay mức độ nghiêm trọng của các trường hợp của họ. Botox hoặc giả dược được tiêm vào gốc dương vật của họ. Hiệu quả được đo bằng thang đo độ cứng. Nó định lượng sức mạnh cương cứng theo thang điểm bốn, từ 0 (dương vật không to ra) đến 4 (dương vật hoàn toàn cứng).

Họ cũng đo lưu lượng máu vào dương vật bằng siêu âm và khảo sát nam giới để xác định mức độ rối loạn cương dương của họ trước và sau khi điều trị.

Một nghiên cứu cho thấy khoảng một nửa số người được tiêm botox phản ứng tích cực từ 3 lần cho đến 3 tháng sau đó. Nhưng các hiệu ứng đã biến mất sau 6 tháng.

Một nghiên cứu khác cho thấy 40% đàn ông bị liệt dương được tiêm thuốc có thể quan hệ tình dục 3 tháng sau khi điều trị.

Nhóm nghiên cứu, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Rawad Abou Zahr, một nhà tiết niệu tại Đại học Libre de Bruxelles, cho biết tất cả các nghiên cứu cho thấy botox giúp cải thiện các vấn đề cương cứng. Họ cho biết: “Về thời gian lợi ích từ việc tiêm BoNT-A, các nghiên cứu trên đã mô tả lợi ích rõ ràng trong vòng 3 tháng đầu điều trị.

Lợi ích này dường như giảm dần sau 6 tháng. Điều này làm sáng tỏ tầm quan trọng của phác đồ duy trì ở những bệnh nhân như vậy”.

Nghiên cứu có kích thước mẫu nhỏ có nghĩa là cần phải nghiên cứu thêm và không nên sử dụng botox rộng rãi cho đến khi các thử nghiệm lâm sàng kết thúc.

Botox được cho là có thể cải thiện sự cương cứng bằng cách tạm thời làm giãn cơ trơn trong thành mạch máu ở dương vật. Nó chặn các tín hiệu thần kinh thường làm co thắt các cơ này, có nghĩa là nhiều máu hơn có thể đi vào cơ quan.

Theo Daily Mail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X