Hotline 24/7
08983-08983

Biến thể virus SARS-CoV-2 có thể xuất phát từ bệnh nhân suy giảm miễn dịch

Một trong những nhà khoa học hàng đầu Anh Quốc vừa cho biết biến thể virus SARS-CoV-2 được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới có thể xuất phát từ bệnh nhân đã bị suy giảm miễn dịch.

Theo Giáo sư Sharon Peacock, giám đốc điều hành tập đoàn COVID-19 Genomics UK, người bệnh với hệ miễn dịch yếu có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn. Đây cũng có thể là một phần câu chuyện đằng sau các đột biến di truyền xảy ra ở virus SARS-CoV-2.

Biến thể ở Anh, còn được gọi là B.1.1.7, có khả năng lây lan mạnh hơn virus SARS-CoV-2 ban đầu. Trong khi đó, biến thể ở Nam Phi được cho là có khả năng xâm nhập vào các phần khác nhau trong hệ miễn dịch của người.

Theo giáo sư Peacock, một chủng virus khác cũng được phát hiện ở khách du lịch từ Brazil trong khi các nhà khoa học tiếp tục phân tích để tìm hiểu thêm về độc lực và sự lây nhiễm của chủng virus này. Tuy vậy, hiện nay chưa có bằng chứng gì để kết luận rằng vaccine hiện hành không có khả năng chống các chủng virus mới.

Bà Peacock giải thích bệnh nhân bị suy giảm hệ miễn dịch có thể đã bị nhiễm virus SARS-CoV-2 trong một thời gian dài. Điều này cho phép con virus đột biến liên tục và một trong những đột biến đó tạo điều kiện cho mầm bệnh phát triển trước khi chuyển sang dạng mới.

Hôm thứ 14/1, bà Peacock trình bày trước một hội thảo trực tuyến được Hiệp hội Royal Society of Medicine tổ chức. “Một trong những giả thuyết đáng quan tâm là một số người bị suy giảm miễn dịch có thể bị nhiễm COVID-19 mãn tính và chứa virus trong cơ thể suốt một thời gian,” bà Peacock nói. “Những gì thấy được trong nghiên cứu các ca nhiễm hiện tại là các bệnh nhân đó có thể bị nhiễm chủng virus đã biến đổi khá nhiều trong suốt quá trình nhiễm bệnh của họ.”

Bà Peacock cho biết thêm mặc dù sự xuất hiện của biến thể mới có thể liên quan đến bệnh nhân với hệ miễn dịch suy yếu, cần có thêm các nghiên cứu khác trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Người bị nhiễm mãn tính khác với những người bị nhiễm COVID lâu dài ở chỗ họ là những người không còn chứa virus trong cơ thể mình nhưng vẫn mắc các triệu chứng và gánh các hậu quả từ bệnh.

Thông thường virus SARS-CoV-2 có thể đột biến từ một đến hai lần trong một tháng. Vì thế, có thể có thêm thêm nhiều dòng virus mới. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã phát hiện có đến 23 thay đổi di truyền liên quan đến biến thể B.1.1.7. Điều này cho thấy biến thể này đã trải qua quá trình tiến hóa lâu dài ở một bệnh nhân bị nhiễm mãn tính.

Tháng trước, giáo sư Maria Van Kerkhove, một nhà dịch tễ học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết tuy đây là điều hiếm, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Theo Giáo sư Peacock, việc xét nghiệm nước thải có thể là một công cụ khác giúp nhà chức trách phát hiện được nguồn gốc của biến thể mới. Bà nói: “Nghiên cứu về nước thải hết sức quan trọng, đặc biệt là khi không phát hiện được triệu chứng ở các bệnh nhân.”

Trọng Dy (dịch)

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X