Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Hà Nam lây COVID-19 cho ai?; Vĩnh Phúc tìm người liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19

Đến 6h ngày 2/5/2021,có 15 ca mắc COVD-19 liên quan đến BN 2899 ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Cùng ngày, Vĩnh Phúc thông báo khẩn tìm người đến quán karaoke, quán ăn, trung tâm chăm sóc sức khỏe... liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19.

Vĩnh Phúc tìm người liên quan chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19

Nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc sau khi hết thời gian cách ly tập trung tại Yên Bái đã di chuyển qua nhiều nơi rồi về nước, sau đó một người xét nghiệm dương tính nCoV.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị những người dân đã đến các địa điểm và trong các khoảng thời gian sau liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ, hoặc gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn, số điện thoại Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc 096 507 1010, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc 0966 409 364.

- Quán Karaoke Sunny, Khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, trong khoảng thời gian từ 21h30 ngày 23/4 đến hết ngày 1/5.

- Quán Hải sản ngon, xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên, trong khoảng thời gian từ 12h00 ngày 26/4 đến đến hết ngày 30/4.

- Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, đường Kim Ngọc, Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, thời gian từ khoảng 21h00 ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.

Từ 12h ngày 1/5, Vĩnh Phúc dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar, vũ trường, games, khu vui chơi giải trí, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các lễ hội, hoạt động, sự kiện tập trung đông người chưa cần thiết. Hoạt động cưới hỏi, đám hiếu chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình... Người dân bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện quy định 5K. Người dân không đi khỏi nhà, ra khỏi địa phương khi không cần thiết.

Hơn 90 F1 tiếp xúc COVID-19 ở Hà Nội âm tính nCoV

Tất cả trường hợp tiếp xúc gần (F1) của 3 bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội, bao gồm hơn 20 người đã rời thành phố về quê nghỉ lễ, sáng 2/5 xét nghiệm âm tính nCoV.

Thông tin được ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết sáng 2/5.

Hôm qua, CDC Hà Nội ghi nhận các trường hợp F1 đang có mặt ở thành phố xét nghiệm âm tính lần một, bao gồm 25 người tiếp xúc gần "bệnh nhân 2911", 17 người tiếp xúc gần "bệnh nhân 2927" và 27 người liên quan "bệnh nhân 2928". Tuy nhiên, vẫn còn hơn 20 F1 về các địa phương khác nghỉ lễ chưa có kết quả xét nghiệm.

Đến sáng nay, hơn 20 trường hợp này có kết quả âm tính nCoV. "Đây là một thông tin rất tích cực", ông Tuấn nói. "Chỉ khi toàn bộ F1 ở Hà Nội và các địa phương có kết quả xét nghiệm âm tính, chúng ta mới có thể đảm bảo không có thêm ca lây nhiễm".

Tính đến sáng 2/5, Hà Nội ghi nhận ba ca COVID-19, đều liên quan ca nhiễm ở Hà Nam, kết thúc 73 ngày thành phố không xuất hiện ca nhiễm nCoV trong cộng đồng. Thành phố hiện tạm dừng tổ chức lễ hội, phố đi bộ; các dịch vụ bar, karaoke, vũ trường, game đóng cửa từ 0h ngày 30/4.

Người đầu tiên tại Hà Nội mắc COVID-19 là "bệnh nhân 2911", 28 tuổi, tại khu Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Người này dương tính với nCoV sau khi tiếp xúc bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam, trở về từ Nhật Bản. Hai trường hợp còn lại là bệnh nhân 2927 và 2928, là F1, công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long (Hà Nội). Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Bệnh nhân siêu lây nhiễm ở Hà Nam lây COVID-19 cho ai?

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X