Hotline 24/7
08983-08983

Bệnh nhân phi công rơi nước mắt khi được hỏi thăm

Bệnh nhận phi công có thể xoay đầu, rơi nước mắt khi được bác sĩ và điều dưỡng hỏi thăm, phản xạ ho mạnh, sức cơ tăng, cơ hoành phải bắt đầu hoạt động yếu, phổi thông khí 40%.

Việt Nam

Không có ca nhiễm COVID-19 mới

Sáng nay Bộ Y tế không ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Tổng số ca nhiễm hiện tại là 328, với 188 trường hợp nhập cảnh được cách ly, đã điều trị khỏi cho 279/328 bệnh nhân, chiếm 85%.

49 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương trong tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định. Chỉ có 20 người đang còn dương tính. 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm virus SARS-CoV-2 âm tính lần một, 22 bệnh nhân có kết quả âm tính 2 lần trở lên.

Bệnh nhân phi công người AnhBệnh nhân phi công có thể giao tiếp được với bác sĩ. Ảnh: Bệnh viện Chợ Rẫy

Bệnh nhân phi công người Anh (BN91) được ghi nhận là ca bệnh nặng nhất nhưng hơn 1 tuần nay, diễn biến sức khỏe cải thiện thần kỳ. Bệnh nhận hiện tỉnh, có thể xoay đầu, khóc khi được bác sĩ và điều dưỡng hỏi thăm, có phản xạ ho mạnh hơn và sức cơ tăng (chi trên tăng 3/5, chi dưới 1/5), cơ hoành phải bắt đầu hoạt động nhưng hơi yếu (4 ngày trước cơ này bị liệt).

Phổi cải thiện, thông khí phổi 40%, cai thuốc an thần và opiod.

Bệnh nhân ngưng lọc máu từ ngày 27/5, chức năng thận khá. Bệnh nhân đã được đổi kháng sinh theo biên bản hội chẩn Tiểu ban điều trị. Hiện bệnh nhân được nuôi ăn qua đường tiêu hóa 30 ml/giờ và đường tĩnh mạch, vật lý trị liệu ngày 2 lần.

Hôm nay cũng là ngày thứ 46 không ghi nhận bệnh nhân mới lây nhiễm trong cộng đồng.

Thế giới

Toàn cầu có hơn 6,1 triệu trường hợp mắc COVID-19, ít nhất 371.000 trường hợp tử vong, theo Đại học Johns Hopkins.

Hơn 500.000 trường hợp nhiễm virus corona ở Brazil

xét nghiệm virus corona tại brazilMột y tá thực hiện xét nghiệm virus corona cho một cư dân của cộng đồng ven sông Belavista do Jaraqui vào ngày 29/5 tại Brazil. Ảnh: Andre Coelho / Getty

Brazil đã báo cáo 16.409 trường hợp nhiễm virus corona trong 24 giờ qua, nâng tổng số trên toàn quốc lên tới 514.849.

Brazil chỉ đứng sau Hoa Kỳ về số ca mắc virus corona.

Tiến sĩ Carissa Etienne - Giám đốc Tổ chức Y tế Pan American, cho biết hồi đầu tuần này rằng châu Mỹ đã trở thành tâm điểm của đại dịch COVID-19.

Brazil cũng ghi nhận 480 trường hợp tử vong do virus corona trong 24 giờ qua, tăng tổng số người chết lên 29.314.

Brazil có số ca tử vong do virus corona cao thứ tư trên toàn cầu, theo Đại học Johns Hopkins.

Mỹ: Hơn 104.000 người đã chết vì virus corona

Đã có ít nhất 1.778.515 trường hợp nhiễm virus corona ở Mỹ và khoảng 104.051 trường hợp tử vong do virus, theo kiểm đếm của Đại học Johns Hopkins.

Tổng số bao gồm các trường hợp từ tất cả 50 tiểu bang, Quận Columbia và các lãnh thổ khác của Hoa Kỳ, cũng như các trường hợp hồi hương.

Ý: Các trường hợp mắc COVID-19 tiếp tục giảm

đi thuyền gondola tại VeniceMọi người tận hưởng chuyến đi bằng thuyền gondola vào ngày 30/5 tại Venice, Ý. Ảnh: Andrea Pattaro / AFP / Getty

Mặc dù có bốn tuần hạn chế nới lỏng, số trường hợp mắc COVID-19 ở Ý vẫn tiếp tục giảm.

Số lượng các trường hợp dương tính virus corona đã giảm hơn 1.600 trong khoảng thời gian 24 giờ, theo số liệu được công bố bởi Cơ quan Bảo vệ Dân sự của Ý hôm Chủ nhật.

Tuyên bố nói rằng đã giảm ít nhất 1.616 trường hợp kể từ số liệu hôm thứ Bảy, nâng tổng số lên khoảng 42.075.

Số người chết do COVID-19 ở nước này hiện ở mức xấp xỉ 33.415 - tăng 75 người chết do virus kể từ hôm qua, theo cơ quan này.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X