Hotline 24/7
08983-08983

Bão số 8 vào Vịnh Bắc Bộ, Thanh Hóa - Quảng Bình mưa lớn

Đêm qua, bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu. Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 8 mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. Miền Trung bước vào hai đợt mưa lớn khả năng kéo dài đến ngày 19/10.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, đêm qua, bão số 8 đã đi vào Vịnh Bắc Bộ, cường độ suy yếu. Lúc 4g ngày 14/10, tâm bão cách Thanh Hóa khoảng 300 km, Nghệ An 310 km, Hà Tĩnh 240 km. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 11.

Rạng sáng nay, trạm quan trắc ở đảo Bạch Long Vỹ đã ghi nhận gió bão mạnh cấp 9, giật cấp 11; trong khi trạm Cô Tô có gió cấp 7, giật cấp 9. Mưa lớn bắt đầu xuất hiện diện rộng ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Trong 12 giờ tới, bão đi theo hướng tây với vận tốc 20-25 km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 14/10, tâm áp thấp nhiệt đới nằm ngay trên vùng biển ven bờ từ Nam Định đến Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Như vậy, bão sẽ suy yếu trước khi đi vào đất liền.

Áp thấp nhiệt đới sau đó đi chếch theo hướng tây tây nam, tiến vào khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình với vận tốc 20-25 km/h và tiếp tục suy yếu.

Dự báo đường đi của bão số 8. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia

Trong khi đó, cơ quan khí tượng Nhật Bản lại cho rằng bão đang duy trì sức gió mạnh 83 km/h, tương đương cấp 9, giật cấp 11. Thời điểm áp sát đất liền các tỉnh Bắc Trung Bộ chiều 14/10, hình thái này giữ nguyên cường độ, không có dấu hiệu suy yếu.

Còn cơ quan khí tượng Hong Kong thì cho rằng bão đang duy trì sức gió ở cuối cấp 8, đầu cấp 9. So với dự báo trước đó, vùng ảnh hưởng do bão được thu hẹp đáng kể, chỉ còn ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh.

Trong ngày hôm nay, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Ở Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) và vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3-0,5m, kết hợp với triều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m, biển động.

Trong ngày 14-15/10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, có nơi trên 150mm. Từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 200mm.

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Từ ngày 16-19/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp có khả năng xuất hiện trên dải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X