Bão RAI giật cấp 16 đang tiến nhanh vào Biển Đông, TPHCM được dự đoán bùng dịch trong 3 tháng
Bão Rai giật cấp 16 đang tiến nhanh vào Biển Đông, TPHCM được dự đoán bùng dịch trong 3 tháng tới, Ca tử vong tăng cao do COVID-19 đang tăng cao, .... là những tin chính đáng chú ý sáng 16/12.
Bão RAI giật cấp 16 khi vào Biển Đông
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hiện nay (15/12), một cơn bão mạnh đang hoạt động ở phía Đông Philippines và có tên quốc tế là RAI.
Hồi 16 giờ, vị trí tâm bão ở khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 130,8 độ Kinh Đông, cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 650km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-130km/giờ), giật cấp 15.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 16/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (130-150km/giờ), giật cấp 16.
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ có xu hướng giảm dần.
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết cơ quan khí tượng dự báo bão Rai sẽ đi vào Biển Đông vào khoảng đêm 17/12 đến sáng 18/12, trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông trong mùa mưa bão năm 2021.
Vị trí và dự báo hướng đi của bão Rai
TPHCM được dự đoán bùng dịch trong 3 tháng
Gần đây, một nhóm nghiên cứu dưới sự theo dõi của Đơn vị mô hình hóa dịch tễ tại Đại học Monash (Úc) vừa phân tích và đưa ra dự báo, rằng TPHCM có thể bùng lên đợt dịch mới từ đây đến cuối tháng 3/2022.
Để có dự báo trên, nhóm nghiên cứu sử dụng ba dữ liệu (thu thập từ ngày 25/5 đến ngày 1/12) là số ca dương tính COVID-19 hằng ngày được Sở Y tế TP.HCM cung cấp; số giường bệnh nhân nặng đang được dùng; số ca tử vong hằng ngày.
Dù vậy theo nhóm nghiên cứu, các ước tính chỉ dựa vào giả định tạm thời, vì hiện chưa rõ độc lực và hiệu quả của vắc xin hiện có với biến thể Omicron nên chưa đủ bằng chứng khoa học.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, chưa đủ căn cứ để dự đoán TPHCM có thể bùng dịch nặng nề trong vòng 3 tháng tới. Vì chưa rõ phương pháp nghiên cứu của nhóm trên là gì nên không thể đánh giá về tính đúng sai hoàn toàn. Bên cạnh đó, chiến dịch tiêm vắc xin mũi 3 cũng đã bắt đầu diễn ra.
Ca tử vong tăng cao do COVID-19 tăng cao
Theo báo cáo của Bộ Y tế, ngày 15/12 ghi nhận 283 ca tử vong. Đây là ngày nhiều ca tử vong nhất tính từ đầu tháng 10 đến nay. Trong đó, nhiều nhất vẫn là TPHCM, sau đó đến An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Cần Thơ...
Đa số bệnh nhân tử vong đều trong nhóm từ 50 tuổi trở lên, có bệnh nền và chưa tiêm vắc xin. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 241 ca.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị các địa phương tập trung rà soát nhóm nguy cơ cao này, tiến hành tiêm mũi vắc xin bổ sung, tiêm đủ liều, có thể tiêm tại nhà cho người dân không có điều kiện đi lại để tránh bỏ sót mũi tiêm.
Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.616 ca, chiếm tỉ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm.
Hà Nội lần đầu tiên ghi nhận hơn 1.300 ca COVID-19
Ngày 15/12, TP Hà Nội ghi nhận 1.357 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 611 ca tại cộng đồng, 609 ca tại khu cách ly và 137 ca tại khu phong tỏa.
Hiện, F0 cộng đồng theo theo quận, huyện như sau: Hoàng Mai (139); Đống Đa (110); Hai Bà Trưng (101); Thanh Trì (29); Gia Lâm (26); Bắc Từ Liêm (23); Cầu Giấy (22); Đông Anh (21); Chương Mỹ (19); Hoàn Kiếm (17); Nam Từ Liêm, Thanh Xuân (15); Sóc Sơn, Tây Hồ (8); Mê Linh, Thường Tín, Hà Đông, Long Biên (7); Thạch Thất, Ứng Hòa (5); Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ba Vì (4); Hoài Đức (3); Quốc Oai (2); Đan Phượng, Ba Đình, Sơn Tây (1).
Cộng dồn số mắc COVID-19 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 21.467 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 8.223 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 13.244 ca.
Bà Rịa-Vũng Tàu lập đường dây nóng hướng dẫn F0
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ngày 15/12 cho biết, tỉnh ghi nhận 309 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.
Số ca COVID-19 liên tục tăng nhanh, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã triển khai đường dây nóng tiếp nhận cuộc gọi và hỗ trợ, hướng dẫn cách chăm sóc và điều trị F0 tại nhà với đầu số là 02547300730. Hàng ngày, tổng đài này sẽ tự động gọi cho các F0 đang được điều trị tại nhà vào khung giờ từ 14g30 đến 16g30 để hỗ trợ người bệnh cách chăm sóc và điều trị tại nhà.
Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương, lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động huy động mọi nguồn lực vào cuộc tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.
WHO: Vắc xin có thể kém hiệu quả với Omicron
Ngày 15/12, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đã có bằng chứng ban đầu cho thấy các loại vắc xin hiện nay có thể kém hiệu quả trong việc ngăn ngừa biến thể Omicron.
WHO đánh giá rủi ro tổng thể từ biến thể Omicron là "vẫn còn rất cao", và biến thể này cũng có nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn.
Tuy nhiên, vẫn cần nhiều dữ liệu hơn để đánh giá khả năng lẩn tránh miễn dịch ở người đã tiêm vắc xin hay từng nhiễm COVID-19 của biến thể Omicron. Nên biến thể Delta vẫn là biến thể chủ đạo hiện nay, chiếm 99,2% trong gần 880.000 trình tự gene được cập nhật lên GISAID với các mẫu thu được trong vòng 60 ngày qua.
Bài viết có hữu ích với bạn?
Có thể bạn quan tâm
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ
Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình
