Hotline 24/7
08983-08983

Bàn tay đau không thể cầm nắm, có phải mắc bệnh gút?

Em 27 tuổi, 4 ngày nay không hiểu sao bàn tay phải của em rất đau không cầm nắm gì được.

Em xoa Salonpas gel mà không giảm đau. BS ơi có phải em bị bệnh gút không? Nếu mắc bệnh gút thì trị có khỏi không? (Phoi - Q.5, TP.HCM)
 
Ảnh minh họa - nguồn internet
Trả lời:
 
Chào em,

Theo như em mô tả, có thể em bị viêm gân cơ bàn tay phải chứ không phải bệnh gút. Em nên khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình để tìm nguyên nhân và điều trị thích hợp.

Bệnh này thường xuất hiện nhiều ở những người lao động thủ công, các công việc sử dụng cổ tay nhiều, vận động viên bóng bàn, cầu lông, tennis, xà đơn, xà kép, nhân viên văn phòng thường sử dụng máy vi tính. Ngoài ra bệnh cũng gặp ở những phụ nữ nội trợ, các bà mẹ bồng bế con…

Hậu quả là bệnh nhân bị đau bàn tay, vận động của các khớp bàn tay bị hạn chế, gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày và khả năng lao động.

Phòng bệnh:
 
Trường hợp của em cần tránh làm việc bên máy vi tính liên tục trong thời gian dài, làm việc sau 1-2 tiếng nghỉ 5-10 phút để thư giãn bàn tay, nên hạn chế vặn, xoay quá mạnh cổ tay.
 
Đối với phụ nữ thường xuyên làm việc nhà như giặt giũ, xách nước... cũng nên phân chia công việc đều trong ngày, tránh trường hợp bàn tay làm việc quá tải. Nếu có con nhỏ thì không nên bế con quá lâu, tốt nhất nên bế trẻ ở tư thế ngồi. 

 
BS Chuyên khoa của AloBacsi

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X