Hotline 24/7
08983-08983

Ảnh em bé Việt Nam mang tấm chắn vào top ảnh ấn tượng nhất năm 2020

Hãng tin Reuters viết trong phần mô tả của bức ảnh rằng dù các biện pháp chống dịch được áp dụng ở các nơi, nhưng "cuộc sống vẫn phải tiếp tục và việc sinh đẻ cũng không thể bị trì hoãn".

Trang tin BuzzFeed News có trụ sở ở thành phố New York, Mỹ tuần này công bố danh sách các ảnh mà theo họ là nằm trong số những bức ảnh “có tầm ảnh hưởng nhất năm 2020”.

“Từ đại dịch COVID-19 tới cuộc chiến liên tục vì công bằng chủng tộc, bầu cử Mỹ và biến đổi khí hậu, đây là một số bức ảnh đã miêu tả chính xác năm nay” - BuzzFeed News viết.

Lọt vào danh sách này có tổng cộng 56 ảnh được tổng hợp từ nhiều trang khác nhau như Getty Images, Hãng tin AP, Hãng tin Reuters. Trong đó có một bức ảnh của Hãng tin Reuters được chụp ở Việt Nam.

Trang tin BuzzFeed News của Mỹ đã chọn ảnh em bé Phúc An mang tấm che phòng COVID-19 ở Việt Nam vào bộ ảnh “có tầm ảnh hưởng nhất của năm 2020” - ảnh Reuteur

Bức ảnh này được chú thích bằng tiếng Anh "Newborn Phuc An wears a protective face shield during the coronavirus outbreak in Hanoi, Vietnam, April 13 - Nguyen Huy Kham / Reuters" (tạm dịch: Em bé mới sinh Phúc An đeo tấm che mặt bảo vệ trong suốt đợt bùng phát dịch COVID-19tại Hà Nội, Việt Nam, chụp ngày 13-4 ).

Đây là 1 trong 29 bức ảnh từng được Hãng tin Reuters đăng trong bộ ảnh "Sinh ra thời COVID-19" hồi tháng 5/2020.

Theo Hãng tin Reuters, bé Phúc An sinh ra tại Bệnh viện Vinmec ở Hà Nội vào ngày 1/4/2020, chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách chống dịch COVID-19, theo đó cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X