Hotline 24/7
08983-08983

AloBacsi tri ân các tổ chức, cá nhân đồng hành trong chuyến thiện nguyện về với bà con Cơ-tu

Hơn một tháng lo toan, kết nối, chương trình thiện nguyện khám bệnh, phát thuốc do AloBacsi thực hiện với sự đồng hành của Công ty Dược Hậu Giang đã kết thúc thành công tốt đẹp. Quả ngọt này có được là nhờ sự kết nối, hiệp lực của rất nhiều tổ chức, cá nhân.

Hành trình đoàn thiện nguyện của AloBacsi về với bà con Cơ-tu ở Nam Đông (Thừa Thiên - Huế) khép lại với những con số vượt chỉ tiêu mong đợi: 1.396 lượt khám bệnh, phát thuốc, thực hiện 349 lượt siêu âm và 50 lượt đo điện tim.

Để chương trình thành công, đúng hẹn-đúng lời hứa với bà con, “một bàn tay đâu làm nên tiếng vỗ”, mà đó là sự góp sức, kết nối của rất nhiều cá nhân, đơn vị. Từ những thông tin, kết nối từ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thừa Thiên - Huế, ban tổ chức đã triển khai, tiếp cận, trao quà đến “đúng nơi cần đến” để kịp thời động viên, hỗ trợ thiết thực.

Trong khi đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên - Huế là nhịp cầu quan trọng để AloBacsi đến với Nam Đông. Và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông lại là cầu nối không thể thiếu giúp ban tổ chức đến gần hơn với nhu cầu của bà con Cơ-tu.

Bởi thực tế, có lẽ không ai hiểu bà con Nam Đông như chính các đơn vị kề vai sát cánh nơi đây. Các công việc lớn nhỏ đều được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông liên kết thực hiện, tổ chức bài bản, từ lên danh sách 1.000 người đến khám, đến việc lựa chọn địa điểm tổ chức chương trình thiện nguyện để thuận tiện cho hầu hết bà con.

Chị Hoàng Thị Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông trở thành sợi dây kết nối giữa AloBacsi và bà con Cơ-tu

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và xã hỗ trợ ban tổ chức kết nối với gia đình cũng như hướng dẫn bà con chuyển lên tuyến trên theo đề nghị của bác sĩ đoàn khám bệnh thiện nguyện

Để đảm bảo chị em, cô bác nào cũng được thăm khám, nhận quà đợt này, 65 hội trưởng của hội phụ nữ thôn đã gõ cửa từng nhà, gặp gỡ từng người để gửi giấy mời. Chưa hết, trong quá trình thăm khám, nhận thấy giữa bác sĩ và bà con “bất đồng ngôn ngữ”, các chị em trong hội phụ nữ cũng nhanh chóng trở thành người phiên dịch, giải thích hướng dẫn cũng như đọc đơn thuốc.

Đồng thời, Hội phụ nữ huyện cũng trở thành sợi dây kết nối của bà con trong trường hợp cần chuyển khẩn cấp lên tuyến trên. Nhiều chị em nghỉ nương rẫy, nhà cách mấy chục cây cũng không ngần ngại ở lại cùng đoàn khám bệnh đến tối mịt để sắp xếp hội trường, các phần quà cho bà con.

Các chị em trong hội phụ nữ "kiêm nhiệm" cả công việc hướng dẫn bà con đọc các toa thuốc, cách sử dụng

Đặc biệt, chị Hoàng Thị Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông đã xông xáo trên mọi “mặt trận” của chuyến thiện nguyện. Chị là “người dẫn đường” kết nối cho AloBacsi đến thăm các hộ nghèo, có hoàn cảnh rất đặc biệt tại huyện Nam Đông.

Trong đó, một gia đình 3 đứa trẻ mồ côi khi mẹ mất trên bàn mổ tim. Tài sản đáng giá của gia đình không có gì ngoài bầy chó con và đống củi, cùng cái ghế nhựa cũ sờn. Còn gia đình khác, một góa phụ bị sét đánh, may mắn thoát chết nhưng thương tật còn đeo bám, cái nghèo khiến cho gia đình không đủ điều kiện để nối lại điện, căn nhà leo lắt trong ánh sáng của cây đèn dầu.

Thông qua sự kết nối của Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông giúp AloBacsi có cơ hội tiếp cận, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn của huyện

Cũng nhờ sự chia sẻ của Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Nam Đông giúp AloBacsi chuẩn bị 1.000 phần quà sát với nhu cầu thiết thực của bà con nơi đây. Đó là gạo, mì, mắm, muối, thuốc bổ, quần áo cho người lớn, trẻ em được thêm tập vở, bánh kẹo, sữa, thuốc bổ… Cách nhau hơn 1.000 cây số, nhưng những cuộc gọi, tin nhắn cập nhật liên tục từ chị Loan khiến ban tổ chức vững tâm, rút ngắn khoảng cách giữa 3 đầu cầu TPHCM-Huế-Hà Nội.

Mỗi chị em trong Hội phụ nữ huyện được phân công phụ trách một việc nhưng đồng thời cũng tương trợ cho nhau khi cần. Người hỗ trợ chuẩn bị các phần quà, trao quà cho bà con, trẻ em. Người hướng dẫn bà con đến bàn đo huyết áp, bàn khám của bác sĩ.

Bên cạnh đoàn bác sĩ từ TPHCM và Thừa Thiên-Huế, chương trình cũng có sự hỗ trợ từ Trung tâm y tế huyện, phụ trách công việc đo huyết áp, nhờ đó đã giúp phát hiện những trường hợp tăng huyết áp lên đến 180, 200mmHg và kịp thời hạ huyết áp khẩn cấp.

Đồng thời, hỗ trợ cấp phát thuốc cho người dân. Mặc dù phải đứng cả ngày trong cái nóng oi bức, song mỗi nhân viên y tế đều ân cần hướng dẫn, giải thích cho bà con về các loại thuốc cũng như cách sử dụng. Chương trình còn có sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát tham gia điều phối, hướng dẫn để công tác thiện nguyện diễn ra suôn sẻ.

Y tế địa phương hỗ trợ đoàn khám bệnh đo huyết áp, phát thuốc cho bà con

Lực lượng cảnh sát hỗ trợ điều phối chương trình diễn ra suôn sẻ

Khởi hành về lại TPHCM, thật nhiều cảm xúc đọng lại trong tim đoàn khám bệnh. Sẽ còn nhớ mãi ánh mắt mong mỏi của bà con, những đôi chân trần băng rừng để đến khám với bác sĩ. Sẽ còn nhớ mãi về sự đoàn kết, trái tim nồng ấm và lòng thiệt thành của người dân thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông.

Về lại TPHCM, đoàn khám bệnh sẽ nhớ mãi sự đôn hậu của bà con đồng bào Cơ-tu, những cái vẫy tay tạm biệt nhưng cũng mong mỏi ngày gặp lại

Đến với bà con mỗi vùng đất qua chương trình thiện nguyện, AloBacsi càng thêm thấu hiểu, khi riêng rẽ chúng ta chỉ là một giọt nước, còn khi cùng nhau, chúng ta là đại dương. Một lần nữa, AloBacsi trân trọng cảm ơn và tri ân sự góp sức của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thừa Thiên - Huế, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Nam Đông cùng Hội phụ nữ các xã, thôn, lực lượng y tế địa phương và lực lượng cảnh sát để chương trình khám bệnh, phát thuốc thành công.

Như lời Nhà báo Hồng Tâm - người sáng lập AloBacsi đã chia sẻ ngay khi đến Nam Đông: “Trong tim chúng tôi, đồng bào hải đảo hay miền núi, đều như những “chiến sĩ giữ đất, giữ biển” cho quê hương. Chúng tôi đến Nam Đông không phải để khám từ thiện mà chính là để trao gửi tình yêu thương và cảm ơn với những người giữ đất”.

[DAP]

Để chương trình được trọn vẹn không thể thiếu sự đóng góp của các công ty, các nhà tài trợ cùng những nhà hảo tâm, bác sĩ thân thiết và bạn đọc AloBacsi. Trân trọng tri ân sự chung tay, góp sức của tất cả mọi người:

1. Công ty CP Dược Hậu Giang đồng hành cùng chương trình và tài trợ thuốc
2. Công ty CP Quốc tế dược phẩm HADU: 300 hộp sữa non
3. Xịt họng keo ong: 200 lọ
4. Siro ho Thảo mộc SV: 144 lọ
5. Bạn Đặng Ngọc Niềm - Công ty gốm sứ Minh Long: 15 thùng cháo yến
6. 48 hộp sữa Premium Gold
7. 10 thùng sữa Kun (sữa nước)
8. 400 phần sữa non - công ty AIWADO
9. Chị K.Vân tặng bánh và quần áo
10. Công ty Dược MHD 300 hộp thuốc bổ cho trẻ em và 500 hộp thuốc bổ cho người lớn
11. Ms Thục Đoan (Trọng Dy) 100 áo ấm trẻ em
12. Công ty ACECOOK Vietnam 200 thùng mì Hảo Hảo
13. Chị Tin (bạn Ráp) 100 cuốn tập, 100 cây bút, 1 bọc quần áo cho bé trai 1-3 tuổi và 15 áo đầm cho bé gái
14. Tập đoàn Sunhouse 3 máy lọc nước, 2 lò vi sóng
15. Công ty Dược phẩm Hoa Linh 200 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương
16. Hai cháu Trần Ngọc Phương Thư và Trần Ngọc Anh Khoa (con BS Trần Ngọc Lưu Phương) 300 áo ấm cho trẻ em

Ngoài số hiện vật trị giá vài trăm triệu đồng, chương trình còn nhận được số tiền mặt là: 83,313,000 VNĐ và 100USD

1. Kênh AloBacsi: 10,000,000 đồng, phối hợp tổ chức
2. Công ty Daisy: 10,000,000 đồng
3. Sếp Hồng Tâm + Thái Dung: 5,000,000 đồng
4. Bác Thái Thị Thức: 2,000,000 đồng
5. Chị Chân Phương: 5,000,000 đồng
6. Nhân viên Daisy ủng hộ 1 ngày lương: 4,363,000 đồng
7. Anh Minh Ninh Hiệp: 2,000,000 đồng
8. Trần Tuấn Phong: 500,000 đồng
9. Trần Thị Thuỷ: 500,000 đồng
10. Bùi Văn Huy: 500,000 đồng
11. Thầy Lợi bóng rổ: 500,000 đồng
12. Bạn Hồ Hương: 500,000 đồng
13. Em Duy: 500,000 đồng
14. Chí Tâm - Trung Sơn Pharma: 1,000,000 đồng
15. Lan Hường: 200,000 đồng
16. Mỹ Hòa: 200,000 đồng
17. Anh Thủy (bạn Na): 500,000 đồng
18. Nam (bạn Na): 350,000 đồng
19. Nga (bạn Trang): 200,000 đồng
20. Chi (bạn Trang): 500,000 đồng
21. Huyền (bạn Trang): 200,000 đồng
22. Hương (bạn Trang): 200,000 đồng
23. Thanh (ban Trang): 200,000 đồng
24. Chị Tuyết (Bạn Na): 500,000 đồng
25. Phạm Trung Đức (Bạn Na): 300,000 đồng
26. Trần Thị Lan Anh: 1,000,000 đồng
27. Tâm Bình (Đồng Nai): 500,000 đồng
28. Quỳnh Mai (Đồng Nai): 500,000 đồng
29. M.Hương: 500,000 đồng
30. Viết Hưởng: 500,000 đồng
31. Ánh Phương: 500,000 đồng
32. TRUONG THI KIM HONG: 500,000 đồng
33. HUYNH THI TUYET: 500,000 đồng
34. Ẩn danh: 50,000 đồng
35. Ẩn danh: 500,000 đồng
36. TRAN HUYEN: 500,000 đồng
37. Ẩn danh: 200,000 đồng
38. Ẩn danh: 1,000,000 đồng
39. Ẩn danh: 1,000,000 đồng
40. Anh Thuận (bạn Na): 5,000,000 đồng
41. Bạn B.Trang: 200,000 đồng
42. IBFT: 200,000 đồng
43. Lê Văn Bình: 500,000 đồng
44. Nguyễn Thị Lệ Phương: 500,000 đồng
45. Anh Thi: 500,000 đồng
46. Trang: 200,000 đồng
47. Chị Khánh MCV: 500,000 đồng
48. Anh Sân: 500,000 đồng
49. Gd chi Thu An ben Nhat: 5,000,000 đồng
50. BS Nam - BV Nhi TW: 1,000,000 đồng
51. Châu Giang: 500,000 đồng
52. Lữ Thanh Nhàn: 500,000 đồng
53. Đường Thanh Ráp: 300,000 đồng
54. Hồng Nhung: 500,000 đồng + mỳ ly + khăn giấy cồn...
55. Thẩm mỹ viện EMCAS: 3,000,000 đồng
56. Gia đình Minh Trí - bạn Hồng Tâm (USA): 100 USD
57. TS.BS Cao Thanh Ngọc và bạn: 10,000,000 đồng ưu tiên dành mua BHYT cho những bà con nghèo phát hiện bệnh mà chưa có BHYT

[/DAP]

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X