Hotline 24/7
08983-08983

Yoga - trợ năng cho cuộc yêu thêm hoàn hảo

Từ lâu, người ta đến với bộ môn yoga như một môn thể thao để làm đẹp và tăng cường sức khỏe. Ít ai biết, yoga còn có thể kiểm soát mọi hành động liên quan đến tình dục và giúp bạn có một đời sống gối chăn mỹ mãn.

Yoga là nguồn năng lượngđược ví như một thác nước mạnh mẽ, bất trị nhưng khi được thuần phục bởi sự hiểu biết và khả năng điều khiển khéo léo, nó sẽ là một đóng góp đầy ý nghĩa đặtbiệtliên quan đếnđời sống tình dục.

Những người có thói quen tập yoga 60 phút/ngày trong 6 tuần liên tiếp có thể cải thiện đáng kể tâm trạng, sức khỏe, tâm hồn trở nên thư thái, dễ chịu, ngủ ngon và tràn đầy năng lượng, suy nghĩ tích cực, giảm bớt lo lắng trong khi làm “chuyện ấy” và đó chính là những yếu tố giúp đời sống tình dục trở nên tuyệt vời - đó là kết quả của một cuộc khảo sát trên một số phụ nữ tuổi từ 30 - 55 trước và sau khi họ tham gia một lớp học yoga.

Hầu hết trong số họ đã lập gia đình, trước đây chưa từng theo học yoga và không thường xuyên tập thể dục thể thao. Sau 3 tháng tập luyện, tất cả đều cho biết, đời sống tình dục của họ đã được cải thiện và nâng cao hơn trước tới 20%.

Tập yoga thường xuyên có thể cải thiện đáng kể tâm trạng, giảm bớt lo lắng trong khi làm “chuyện ấy"

Thúc đẩy ham muốn cho chuyện ái ân


Ngoài lợi ích giảm stress và tăng tính linh hoạt cho cơ bắp, yoga còn giúp quan hệ tình dục thêm thăng hoa. Làm tăng khoái cảm và hiệu suất “làm việc” bằng cách tăng lưu lượng máu ở động mạch. Chức năng tình dục ở nam giới tuổi từ 24 - 60 tăng mạnh mẽ sau khi áp dụng các bài yoga kéo dài trong 12 tuần. Kết thúc chương trình tập luyện, tất cả các khía cạnh của chức năng tình dục như: Ham muốn, hiệu suất, sự tự tin, sự hài lòng, kiểm soát việc xuất tinh, cực khoái… đều tăng đáng kể.

Cơ thể linh hoạt và quyến rũ hơn mỗi ngày

Khi bạn đến và đã cảm nhận được sự vi diệu mà yoga mang lại, sự mềm mại của các khớp xương và xương chậu sẽ mang lại năng lực và hứng thú tình dục tuyệt vời. Yoga tạo cho cơ thể sự thư giãn, cho hệ thần kinh sự giãn nở, giảm thiểu lo lắng nên một số biểu hiện sinh lý do tác động thần kinh như xuất tinh sớm, lãnh cảm, không hứng thú hay một vài ức chế khác sẽ được loại bỏ.

Các năng lượng cần thiết ngày càng tăng, dẫn tới sự yêu đời và tiếp thêm ham muốn tình dục khiến cho năng lực hoạt động cũng như thời gian “gặp gỡ” kéo dài. Hơn nữa, yoga giúp sự hoàn thiện của cơ thể dẫn tới dáng vẻ, làn da, sức sống, sự quyến rũ đều tăng lên.

Những người mới bắt đầu tập yoga thường không thể cuộn người và gập chân về phía trước. Nhưng nhờ tập yoga, cơ thể bạn trở nên dẻo dai, linh hoạt đến mức dễ dàng cuộn gập người hoặc di chuyển đôi chân. Các cặp đôi sau khi tập yoga dễ dàng hơn khi thử những tư thế khó, giúp “thâm nhập” sâu hơn vào “vùng cấm” và tăng thêm sự kích thích.

Sự mềm mại của các khớp xương và xương chậu sẽ mang lại năng lực và hứng thú tình dục tuyệt vời.

Tăng cường và kéo dài ham muốn, dễ đạt cực khoái


Một trong những tác dụng của việc tập yoga là làm tăng khả năng vận động của các cơ xung quanh và bên trong bộ phận sinh dục. Những bài tập của yoga có tác dụng tương đương với bài tập Kegel (giúp săn chắc cơ chậu và thu nhỏ “cô bé”) nhưng kết hợp cùng kỹ thuật thở, chỉnh hơi.

Với phụ nữ, khi tập đúng khiến các cơ PC (pubococcygeus) săn chắc hơn, các điểm mút thần kinh của cơ quan sinh dục bị kích thích nhiều hơn, làm tăng cường ham muốn và dẫn đến cực khoái. Các nàng cảm thấy có ham muốn hơn, không còn bị “khô hạn”, nhanh đạt đến cực khoái và ít bị đau đớn hơn.

Ngoài ra, yoga còn giúp những nàng bị lãnh cảm, đột ngột suy giảm ham muốn và các vấn đề liên quan đến tình dục trở nên cởi mở hơn với sex. Bài tập thở giúp các nàng tham gia vào sex với những niềm cảm hứng và nguồn sinh lực mới. Còn nam giới, bài tập này giúp kiểm soát việc co bóp bàng quang, cơ quan nhạy cảm trong chuyện chăn gối. Khi nam giới tập trung năng lượng cho hoạt động tình dục, họ có thể kéo dài thời gian “lên đỉnh”.

Yoga giúp những nàng bị lãnh cảm, đột ngột suy giảm ham muốn và các vấn đề liên quan đến tình dục trở nên cởi mở hơn với sex.

Phải nói là, tình dục được ví như hạt giống bí mật của cuộc sống, nó tập trung năng lượng và sức sống. Vì thế, bằng những động tác và bài tập, yoga từng bước giúp con người hiểu được mối liên hệ mật thiết cũng như những tác dụng rất tốt giữa yoga và tình dục. Trong chuyện ấy, đàn ông được xem là đối tượng phải hao tốn nhiều sức mạnh hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là phụ nữ chỉ “nằm hưởng thụ”.

Bản thân người phụ nữ cũng cần tiêu tốn rất nhiều tâm trí, sức lực vào công cuộc mây mưa. Do đó, muốn tăng cường sinh lý nữ thì việc giữ gìn sức khỏe là yêu cầu bắt buộc. Trong khi đó, yoga lại là môn thể thao nhẹ nhàng chiếm được cảm tình của phần lớn phụ nữ. Ở yoga, người ta tìm thấy sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần và thể xác, khác biệt hẳn với những bộ môn tập luyện thông thường.
Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X