Hotline 24/7
08983-08983

Y bác sĩ vội vã lên đường bước vào cuộc chiến với virus Corona

Hàng trăm các y bác sĩ đến từ nhiều bệnh viện khác nhau ở Trung Quốc đã lên đường đến Vũ Hán để hỗ trợ các đồng nghiệp chiến đấu với dịch Coronavirus mới.

Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản gửi 155 bác sĩ và y tá đến Vũ Hán

Các nhân viên y tế của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản tại Bắc Kinh đã chung tay trước khi vào các đơn vị cách ly tại Bệnh viện Tongji liên kết với Đại học Y khoa Tongji thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Huazhong ở Vũ Hán vào ngày 3/2. Ảnh: Zhu Xingxin/ China Daily

Các bác sĩ và y tá từ khắp nơi trên đất nước đang được gửi đến tâm chấn của vụ dịch để giúp đỡ

Khi các chuyên gia y tế ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, tiếp tục chiến đấu với Coronavirus, các đồng nghiệp của họ từ khắp nơi ở Trung Quốc đã đến thành phố để hỗ trợ.

Đến chủ nhật, 155 bác sĩ và y tá của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản tại Bắc Kinh đã được gửi đến các bệnh viện tiền tuyến ở Vũ Hán. Hơn 11.000 y bác sĩ đã được gửi đến thủ đô của Hồ Bắc kể từ khi bắt đầu bùng phát, Guo Yanhong, một quan chức của Ủy ban Y tế Quốc gia, nói trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu.

Các chuyên gia y tế từ Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản đến Bắc Kinh đến một cơ sở ở Vũ Hán vào ngày 3/2. Ảnh: Zhu Xingxin/ Nhật báo Trung Quốc

Yang Meng, một bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản tại Bắc Kinh, đã tháo khẩu trang sau khi rời khỏi khu cách ly vào ngày 3/2 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Zhu Xingxin/ Nhật báo Trung Quốc

Một y tá viết tên đồng nghiệp và bệnh viện lên áo choàng bảo vệ để cô có thể dễ dàng xác định. Ảnh: Zhu Xingxin/ Nhật báo Trung Quốc

Các thành viên trong nhóm từ Bắc Kinh giúp nhau điều chỉnh mặt nạ bảo vệ. Ảnh: Zhu Xingxin/ Nhật báo Trung Quốc

Hai sĩ bác ôm và động viên nhau. Ảnh: Zhu Xingxin/ Nhật báo Trung Quốc

Bác sĩ Duan Jun (giữa), từ Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc - Nhật Bản, kiểm tra một bệnh nhân tại một phòng bệnh ở Vũ Hán. Ảnh: Zhu Xingxin/ Nhật báo Trung Quốc

264 nhân viên y tế từ Thanh Đảo đến Hồ Bắc để chống dịch

Các nhân viên y tế của Bệnh viện liên kết của Đại học Thanh Đảo được đào tạo vào ngày 9/2/2020, trước khi họ khởi hành để hỗ trợ Vũ Hán, ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, tâm chấn của vụ dịch NCP. Ảnh: Chind Daily.com.cn

264 nhân viên y tế khác đã rời khỏi Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông và đến tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc để tham gia trận chiến chống lại bệnh viêm phổi coronavirus mới (NCP) vào sáng Chủ nhật. Đây là con số lập kỷ lục mới về việc cung cấp viện trợ y tế từ bên ngoài thành phố.

Trong số đó, 32 bác sĩ và 100 y tá đến từ Bệnh viện liên kết của Đại học Thanh Đảo - một bệnh viện hàng đầu trong thành phố cũng như ở tỉnh Sơn Đông.

Khi hạ cánh ở Vũ Hán, họ sẽ trở thành một người hỗ trợ mạnh mẽ tại phòng chăm sóc đặc biệt của Học viện Optics Valley của Bệnh viện Tongji thuộc Đại học Y khoa Tongji ở Vũ Hán, tâm chấn của sự bùng phát.

"Đây là thời điểm quan trọng và quyết định nhất của cuộc chiến chống lại virus này và bạn sẽ làm việc ở khu vực nguy hiểm nhất. Nhiệm vụ này chứa đầy sự tin tưởng của chính quyền trung ương, cũng như tinh thần dũng cảm và trách nhiệm của bạn" - Hu Jinyan, Bí thư Đảng ủy Đại học Thanh Đảo, trong buổi lễ chia tay vào buổi sáng.

Xu Tao (phải), người làm việc trong khoa viêm phổi của Bệnh viện liên kết của Đại học Thanh Đảo, chụp ảnh cùng gia đình trước khi đến Vũ Hán, tâm chấn của vụ dịch NCP. Ảnh được cung cấp cho chind Daily.com.cn

"Nhiệm vụ hàng đầu là giúp chữa bệnh cho bệnh nhân và chăm sóc bản thân cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu", Hu nói thêm.

Chỉ mất một giờ để chính quyền bệnh viện huy động và xác nhận danh sách của các thành viên trong đội vào tối thứ Bảy. Bệnh viện đã chuẩn bị vật tư y tế ngay trong đêm.

Yu Wencheng, trưởng khoa hô hấp và bệnh hiểm nghèo của bệnh viện, là trưởng nhóm đặc biệt gồm 132 thành viên nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị để trả lời cuộc gọi của quốc gia đến chiến trường kể từ khi NCP bùng phát trong những tuần qua và chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thành công và trở về nhà an toàn", Yu nói.

Bệnh viện liên kết của Đại học Thanh Đảo, được thành lập vào năm 1898, đã tiếp nhận bệnh nhân NCP (tên tạm thời của Coronavirus mới) đầu tiên bị nhiễm bệnh ở tỉnh Sơn Đông vào ngày 18/1, cũng là bệnh nhân đầu tiên được chữa khỏi và xuất viện trong tỉnh, vào ngày 29/1.

Trước đó, bệnh viện đã cử hàng chục chuyên gia y tế đến Vũ Hán trong hai nhóm kể từ ngày 25/1.

Vào sáng Chủ nhật, thành phố cũng đã tiễn 132 nhân viên y tế khác, được chọn từ 5 bệnh viện khác liên kết với Ủy ban Y tế Thành phố Thanh Đảo, và họ sẽ chia sẻ một số công việc khó khăn nhất tại các khoa chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện lớn ở Vũ Hán.

Một nữ nhân viên y tế nói lời chia tay với chồng và em bé vào ngày 9/2/2020, trước khi đến Vũ Hán. Ảnh: Chind Daily.com.cn

Một nữ nhân viên y tế tại Bệnh viện liên kết của Đại học Thanh Đảo cố gắng an ủi mẹ cô vào ngày 9/2/2020, trước khi đến Vũ Hán. Ảnh: Chind Daily.com.cn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X