Hotline 24/7
08983-08983

Xuất tinh sớm có con được không?

Một trong những điều đáng sợ nhất trong cuộc đời của người nam có lẽ là việc nhận thấy mình không có khả năng sinh sản. Chính nỗi sợ này đã ám ảnh các đấng mày râu, khiến các anh không ngừng thắc mắc và lo sợ, điển hình như câu hỏi “Liệu xuất tinh sớm có con được không?”.

Đó là trường hợp anh T.C.T 27 tuổi, ngụ tại Lâm Đồng đến khám tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men’s Health cùng với vợ. Anh đến khám vì đã 6 tháng kể từ ngày cưới nhưng vẫn chưa đậu thai, dù vợ anh 25 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh, kinh nguyệt đều đặn.

Hỏi bệnh một cách kỹ lưỡng, BS Võ Duy Tâm – người tiếp nhận ca bệnh, ghi nhận vợ chồng anh T. chỉ sinh hoạt tuần 1 lần, ngoài ra không có dấu hiệu gì đặc biệt. Nhận thấy anh T. có điều thầm kín chưa thể chia sẻ, BS Tâm mời vợ ra ngoài. Lúc này anh T. mới thừa nhận thật ra anh bị xuất tinh sớm, lúc trước có “giao ban” dày hơn nhưng gần như lần nào cũng xuất tinh trong màn dạo đầu, điều này khiến anh mặc cảm và sinh ra nhiều lo lắng. Cũng vì vậy mà anh né tránh việc quan hệ, tần suất thưa dần. Sau khi đọc trên Internet nhiều thông tin về việc xuất tinh sớm gây vô sinh anh lo lắng tìm đến trung tâm để điều trị.

Xuất tinh sớm và khả năng sinh sản của người nam là hai yếu tố độc lập

Về vấn đề xuất tinh sớm, đây là một tình trạng khá thường gặp ở nam giới, thường được chẩn đoán khi người nam chỉ “cầm cự” được dưới 1 phút kể từ khi xâm nhập. Trong một số trường hợp nặng, người bệnh thậm chí chưa kịp gì đã xuất tinh từ những động chạm tình dục đầu tiên.
Trong khi đó, câu chuyện các đấng mày râu có khả năng có con được hay không lại liên quan đến việc sản xuất tinh trùng của nhà máy là tinh hoàn, và sự thông suốt của con đường vận chuyển tinh trùng ra ngoài là đường dẫn tinh. Nếu hệ thống này hoạt động tốt thì bàn về khả năng sinh sản, người nam hoàn toàn bình thường.

Do vậy, có thể thấy xuất tinh sớm và khả năng sinh sản của người nam là hai yếu tố độc lập. Khi cặp vợ chồng mong con, hiếm muộn đến khám, thường chia sẻ với bác sĩ về vấn đề chồng bị “yếu sinh lý”, ý nói tình trạng xuất tinh quá nhanh và có thiên hướng “đổ lỗi” cho căn bệnh này gây ra tình trạng chậm con, đây là một sự hiểu sai và việc bác sĩ cần làm là tìm kiếm nguyên nhân thật sự. Việc thăm khám cơ quan sinh dục, thực hiện tinh dịch đồ đánh giá tinh trùng và siêu âm để tìm kiếm nguyên nhân sẽ rất cần thiết.

Vậy trả lời cho câu hỏi “Liệu nam giới xuất tinh sớm có con được không?” là: Hoàn toàn có thể, nếu tinh hoàn và đường dẫn tinh hoạt động tốt. Hơn nữa, nói một cách vui vẻ, xuất tinh sớm đôi lúc còn có lợi, vì hai vợ chồng sẽ không mất quá nhiều sức lực khi bác sĩ yêu cầu tăng cao tần suất giao ban để tăng khả năng đậu thai. Tuy nhiên, trong các tình huống hi hữu, cụ thể là trường hợp của anh T., khi xuất tinh sớm quá nặng nề, chưa kịp xâm nhập đã phóng tinh, do vậy tinh trùng không có cơ hội được tìm gặp trứng để thụ tinh, điều này vô tình khiến cặp vợ chồng bình thường trở thành bệnh nhân hiếm muộn, vô sinh. Trong trường hợp này có lẽ chỉ cần điều chỉnh lại thời gian xuất tinh, bệnh nhân hoàn toàn có thể có thai tự nhiên.

Ngoài ra, bác sĩ Tâm còn cho biết thêm “Việc bệnh nhân xuất tinh sớm có nguyên nhân như suy sinh dục, cường giáp, viêm nhiễm bao qui đầu và đường tiết niệu cũng có thể liên quan việc sinh sản, nhưng không phải trực tiếp do xuất tinh sớm mà là do các bệnh nền kể trên tác động xấu đến quá trình sản sinh tinh trùng”.

Tóm lại, nam giới xuất tinh sớm đơn thuần mà không có các bệnh lý về tinh hoàn và đường dẫn tinh hoàn toàn có thể có con một cách dễ dàng. Khi đối diện với các vấn đề về tình dục và sinh sản, các đấng mày râu cần có thêm sự mạnh dạn tìm hiểu để có kiến thức tốt, mạnh dạn chia sẻ để lực lượng chuyên môn giúp đỡ, tránh các trường hợp hiểu sai, thực hành sai và đưa đến những hậu quả khó lường.

Theo Thế Giới Tiếp Thị

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X