Hotline 24/7
08983-08983

‘Xuân Trường như một đứa trẻ so với cầu thủ Hàn Quốc’

Người đại diện của Xuân Trường cho rằng tuyển thủ Việt Nam vẫn còn điểm yếu về thể lực, khả năng tranh chấp nên chưa có nhiều cơ hội để vào đội hình chính của Incheon United.

Xuân Trường có vị trí vững chắc tại tuyển Việt Nam nhưng
chỉ đá dự bị ở CLB Incheon United.
Xuân Trường có vị trí vững chắc tại tuyển Việt Nam nhưng chỉ đá dự bị ở CLB Incheon United.

Xuân Trường là cầu thủ Đông Nam Á thứ 2 đến thi đấu tại K.League Classic trong hơn 30 năm qua, sau Pyapong của Thái Lan. Là thương vụ được chú ý đặc biệt nhưng tiền vệ sinh năm 1995 mới ra sân một trận tại K.League, còn lại anh xuất hiện 4 trận tại giải dành cho đội dự bị (R.League).

Ngược lại khi về khoác áo ĐTQG Việt Nam, anh liên tục được đá chính. Mới đây, Xuân Trường đã ghi 1 bàn, thực hiện một pha kiến tạo ở trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2. Cầu thủ đang được HAGL cho mượn dần dần trở thành trụ cột ở tuyến giữa dưới thời của HLV Hữu Thắng.

Yếu về thể lực

Theo Lee Dong Jun điều này không có gì lạ. Người đại diện này dùng hình ảnh “phụ nữ” và “em bé” để nói về Xuân Trường so với các cầu thủ Hàn Quốc.

Anh nói với Zing.vn: “Nhìn bề ngoài có thể thấy Xuân Trường mạnh mẽ nhưng thực chất cậu ấy vẫn còn yếu đuối lắm khi chơi ở K.League. Cái gì cũng cần phải từ từ, như một đứa trẻ cần chăm bẵm để lớn lên. So với mặt bằng chung, cậu ấy chưa đủ sức vóc để tranh chấp lại cầu thủ Hàn Quốc. Nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ Trường hết mình để cậu ấy sớm tìm được chỗ đứng”.

Bản thân Xuân Trường cũng biết rõ những nhược điểm của mình. Anh tự đánh giá mình chưa đủ thể lực, mạnh mẽ để tranh chấp sòng phẳng với cầu thủ Hàn Quốc. Điểm hạn chế của tiền vệ sinh năm 1995 này là anh hay gặp vấn đề ở cổ chân và khớp háng, dẫn đến việc tập không đủ để nâng thể lực mình lên.

‘Xuan Truong nhu mot dua tre so voi cau thu Han Quoc’ hinh anh 1
Lee Dong Jun chia sẻ với Zing.vn nhiều thông tin về Lương Xuân Trường.

Theo Lee, những đội bóng Hàn Quốc có đặc điểm là hiếm khi thay đổi đội hình. Incheon United không phải ngoại lệ. Đội này chơi không tốt ở mùa giải K.League nhưng HLV Kim Do Hoon không có nhiều nét mới trong sử dụng nhân sự. Trước thành tích sa sút của CLB, ông đã từ chức. Người đang làm tạm quyền là trợ lý Lee Ki Hyung.

Một lý do khác thuộc về lịch sử khi Xuân Trường là cầu thủ Đông Nam Á thứ 2 xuất hiện ở K.League sau hơn 30 năm. Trong con mắt của các HLV, cầu thủ ở khu vực này vẫn còn có nhiều hạn chế.

Do đó, họ vẫn chuộng sử dụng người nhà hơn. “Trong suốt một thời gian dài, giải K.League không có HLV ngoại. Do đó, họ đã quen với việc tin dùng cầu thủ Hàn Quốc”, Lee Dong Jun nhận xét.

Thử thách và cơ hội

Xuân Trường cho biết đến giờ vẫn chưa hiểu được HLV truyền đạt chiến thuật bằng tiếng Hàn Quốc trong những buổi tập luyện. Đó là một trong những hạn chế lớn.

“Ở đội có phiên dịch nhưng ít khi xuất hiện. Tôi chưa rành về tiếng Hàn, nhất là khi trao đổi về vấn đề chuyên sâu nên các buổi tập chủ yếu làm theo các đồng đội. Còn khi muốn truyền đạt gì riêng, chúng tôi sẽ trao đổi bằng tiếng Anh”, anh giải thích.

"Hình ảnh của Xuân Trường rất quan trọng với CLB Incheon United. Nếu vì một lý do nào đó, cậu ấy thất bại, bị trả về Việt Nam thì sau này sẽ rất khó có ai tiếp tục qua K.League thi đấu".

Lee Dong Jun

Đấy chỉ là một trong những khó khăn mà tiền vệ sinh năm 1995 phải đối mặt khi thi đấu ở xứ người. Nhưng anh không hề có ý niệm từ bỏ.

Người đại diện nhấn mạnh Xuân Trường phải “thành công” tại K.League. Bởi vai trò của anh là người tiên phong, đặt nền móng cho những cầu thủ Việt Nam sang Hàn Quốc chơi bóng trong tương lai.

Lee Dong Jun nói rằng Xuân Trường giống như Park Ji Sung của Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1981 trở thành cầu thủ đầu tiên của Hàn Quốc chơi bóng ở Man United và giải NH Anh.

Sự thành công của anh là động lực, nguồn cảm hứng để cho các thế hệ cầu thủ xứ kim chi đến Anh thi đấu về sau.

‘Xuan Truong nhu mot dua tre so voi cau thu Han Quoc’ hinh anh 2
Lương Xuân Trường quyết tìm chỗ đứng tại CLB Incheon United.

Thương vụ của Xuân Trường với Incheon United ngay từ đầu đã bị gắn mác thương mại. Người đại diện của anh cho biết hiện tại có 6 đội bóng tại K.League đang muốn mua cầu thủ người Tuyên Quang.

Trong số này, Jeonbuk là cái tên nổi bật nhất. Họ không giấu ý định muốn thông qua Xuân Trường để mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Do đó, Incheon sẽ không để tuyển thủ Việt Nam ra đi.

Sắp tới, họ sẽ cho ra đời một webtoon (thể loại “con lai” giữa truyện tranh và phim hoạt hình được đăng dưới dạng truyện dài kỳ trên internet) về Lương Xuân Trường.

Đó sẽ là những mấu chuyện liên quan đến cuộc sống trên sân cỏ, ngoài đời thường của anh tại Hàn Quốc. Hiện tại ở xứ kim chi, webtoon đã nhanh chóng lan rộng và trở thành một trào lưu.

Theo Nguyễn Đăng - Zing.vn

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X