Hotline 24/7
08983-08983

Xét nghiệm máu tìm ung thư sớm một năm

Ung thư phổi là bệnh giết người nhiều hơn bất kỳ ung thư nào và mục tiêu của các nhà nghiên cứu là tìm xem làm thế nào khối u “tiến triển” thành một kẻ giết người nguy hiểm.

Qua tìm hiểu, các nhà khoa học nhận thấy những khối u đa dạng về mặt di truyền thì nhiều khả năng tiến triển, di căn và trở nên nhạy cảm với thuốc, từ đó làm cho việc điều trị khó khăn hơn.

Ở đây, chính những nhiễm sắc thể không ổn định là động lực cho khối u biến đổi đa dạng về di truyền.

TS Christopher Abbosh, thành viên nghiên cứu nói: “Từ phát hiện này, chúng tôi có thể nhận diện được bệnh nhân nào cần điều trị, ngay cả nếu họ không có triệu chứng và cũng biết được điều trị đang diễn tiến tốt như thế nào. Điều này mang lại hy vọng mới cho cuộc chiến chống lại ung thư phổi tái phát của bệnh nhân sau phẫu thuật, vấn đề xảy ra trên một nửa số bệnh nhân ung thư phổi”.

Ứng dụng đầu tiên của phát hiện này là nghiên cứu tìm ra một thứ thuốc hiệu quả để điều trị, vì về mặt lý thuyết hoàn toàn có thể tiêu diệt được khối u khi nó còn nhỏ, hơn là khi nó to ra và nhìn thấy được một lần nữa.

Theo Vô Thường - TGTT

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X