Hotline 24/7
08983-08983

Xài túi ngực silicone, nguy cơ ung thư da tăng 400%

Bằng khảo sát trên gần 100.000 phụ nữ đặt túi ngực, các nhà khoa học của trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu Hoa Kỳ, MD Anderson, đã phát hiện con số đáng giật mình này, nhưng nguy cơ không chỉ có thế.

Bằng khảo sát trên gần 100.000 phụ nữ đặt túi ngực, các nhà khoa học của trung tâm nghiên cứu ung thư hàng đầu Hoa Kỳ, MD Anderson, đã phát hiện con số đáng giật mình này, nhưng nguy cơ không chỉ có thế.Túi ngực silicone gây ra nhiều hậu quả tai hại cho người sử dụng

Đây được xem là nghiên cứu có cỡ mẫu lớn nhất từ trước đến nay về việc đặt túi ngực, và kết quả có được sẽ giúp phụ nữ cân nhắc lợi ích, nguy cơ khi lựa chọn giải pháp này.

Tuy nhiên nguy cơ không chỉ là ung thư da, bởi theo nghiên cứu việc sử dụng túi ngực silicone còn làm tăng nguy cơ viêm khớp 600% và thai chết lưu 450% so với phụ nữ không đặt túi ngực. Thêm vào đó, so với đặt túi ngực nước muối, đặt túi ngực silicone làm tăng gần gấp đôi nguy cơ có sẹo quanh chỗ ghép.

Túi ngực silicone là một chiếc túi có chứa gel plastic, trong khi túi ngực nước muối là túi silicone nhưng chứa dung dịch nước muối vô khuẩn. Cả hai sản phẩm đều được Cơ quan quản lý thực phẩm và thuốc men (FDA) Hoa Kỳ cho phép sử dụng.

Trong chỉ định tái tạo ngực, việc đặt hai loại túi này có thể áp dụng cho phụ nữ mọi lứa tuổi, nhưng đặt túi ngực nước muối áp dụng cho phụ nữ 18 tuổi trở lên còn đặt túi ngực silicone áp dụng cho phụ nữ từ 22 tuổi. Nhiều phụ nữ cho biết đặt túi ngực silicone giúp họ cảm nhận là ngực thật hơn so với túi ngực nước muối cho dù túi ngực silicone có nguy cơ gây rò rỉ.

Trong nghiên cứu mới, công bố trên tạp chí Annals of Surgery, các nhà khoa học đã xem xét gần 100.000 phụ nữ đăng ký nghiên cứu từ năm 2007 - 2010. Gần 80.000 người đặt túi ngực silicone, phần còn lại đặt túi ngực nước muối.

Kết quả cho thấy phụ nữ đặt túi ngực silicone có nhiều hậu quả bất lợi hơn so với phụ nữ đặt túi ngực nước muối, bao gồm chứng viêm khớp dạng thấp, hội chứng Sjogren’s - một dạng bệnh miễn dịch có đặc điểm khô mắt và miệng, chứng sừng hóa da. Những nguy cơ này gấp 6 - 8 lần so với phụ nữ bình thường. Nhưng đáng lo nhất vẫn là nguy cơ thai chết lưu tăng 4,5 lần và nguy cơ ung thư da tăng 4 lần.  Khoảng 5% phụ nữ đặt túi ngực silicone cũng xuất hiện sẹo quanh chỗ ghép so với 2,8 % phụ nữ đặt túi ngực nước muối.

Theo TS Mark Clemens, bộ phận ngoại khoa thẩm mỹ của Trung tâm ung thư MD Anderson, những phát hiện này giúp phụ nữ có ý định đặt túi ngực silicone có được cái nhìn chân thật về nguy cơ và giúp họ đưa ra chọn lựa đúng đắn.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng trấn an phụ nữ không nên hoảng sợ bởi trong thực tế nguy cơ tuyệt đối của các hậu quả bất lợi này vẫn rất thấp. TS Diana Zuckerman, chủ tịch Trung tâm nghiên cứu sức khỏe quốc gia Hoa Kỳ, nói: “Không phải phụ nữ nào đặt túi ngực silicone cũng lãnh nhận hết những hậu quả đó”.

Theo Châu Giang - Thế giới hội nhập/MTG/DailyMail

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X