Hotline 24/7
08983-08983

WHO: 93% nước đóng chai bày bán trên thị trường chứa hạt nhựa siêu nhỏ

Nghiên cứu cho thấy hầu hết nước đóng chai, trong đó có các hãng nổi tiếng như Aquafina và Dasani, có nguy cơ không an toàn với người sử dụng.

Một nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc trường đại học Tiểu bang New York ở Fredonia (Mỹ) vừa công bố kết quả khiến cả thế giới kinh ngạc khi 93% trong tổng số 259 mẫu nước đóng chai từ 11 thương hiệu trên 9 quốc gia có chứa hạt nhựa siêu nhỏ.

Các nhãn hiệu nước đóng chai được mang ra kiểm tra gồm: Aqua (Danone), Aquafina (PepsiCo), Bisleri (Bisleri International), Dasani (Coca-Cola), Epura (PepsiCo), Evian (Danone), Gerolsteiner (Gerolsteiner Brunnen), Minalba (Grupo Edson Queiroz), Nestlé Pure Life (Nestlé), San Pellegrino (Nestlé) và Wahaha (Hàng Châu Wahaha Group).

Ước tính trung bình có khoảng 300 hạt nhựa/lít nước đóng chai. Đáng chú ý hơn, trong một chai nước Nestlé Pure Life chứa hơn 10.000 ngàn hạt nhựa siêu nhỏ. Như vậy, nếu như bạn uống 1 lít nước đóng chai liên tục trong một năm, cơ thể bạn có nguy cơ hấp thụ hàng ngàn hạt nhựa siêu nhỏ.

Các nhà khoa học cho biết, con số này đã tăng gấp đôi so với những nghiên cứu trước đây. Điều này cho thấy mực độ ô nhiễm chất thải nhựa đang tăng cao. Hạt nhựa siêu nhỏ (microplastic) không thể nhìn thấy bằng mắt thường do có kích thước 6-100 micron. Một nghiên cứu trước đây ước tính có khoảng 275 tấn hạt nhựa siêu nhỏ trôi nổi trên hệ thống sông ngòi mỗi năm.

Theo Bút Hoa - Thế giới trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X