Hotline 24/7
08983-08983

Web thương mại Lazada bán đồ chơi bị cấm như súng đạn, dao bấm

Những mặt hàng quốc cấm như bật lửa hình súng, súng... trước đây chỉ bán chui tại các ngôi chợ dân sinh thì nay ngang nhiên bán công khai trên mạng tại trang web thương mại điện tử Lazada.

Bật lửa hình súng, súng bắn đạn thạch... vốn là những mặt hàng bị cấm bán. Nếu như trước đây mặt hàng được nhập chủ yếu từ Trung Quốc này cũng được bán khá nhiều (dù chủ hàng không dám trưng bày công khai) ở chợ Kim Biên và nhiều “chợ trời” lề đường ở TPHCM, thì nay chúng lại ngang nhiên được bán trên trang web thương mại điện tử Lazada.

Trên Lazada người dùng có thể thoải mái tìm thấy những loại súng bật lửa, dao bấm, súng bắn đạn thạch... mà không phải mất công đi lùng tìm mua như trước đây. Người dùng chỉ cần đặt một mẫu mà mình thích và chờ đợi người giao hàng tới ngay tận nhà của mình.

Theo lời quảng cáo trên trang web thương mại điện tử Lazada thì những cây súng bắn thạch của họ là loại đồ chơi "An toàn không gây sát thương" nhưng khuyến cáo người dùng phải trên 14 tuổi.

Đáng ngạc nhiên hơn, Lazada thậm chí còn có một mục con chuyên bán "đồ chơi bắn súng" với hàng ngàn mẫu mã khác nhau, cũng được quảng cáo là an toàn và "không gây sát thương".

Lazada còn truyền tải thông điệp rằng nếu trẻ em không được chơi đồ chơi bắn súng thì "có thể bé sẽ trở nên rụt rè và không điều khiển được cảm xúc của mình".

Trên thực tế, không ít tai nạn thương tâm đã xảy ra đối với trẻ nhỏ khi chơi các loại đồ chơi nguy hiểm được bán tràn lan trên thị trường. Thậm chí, có cả những vụ cướp mà hung thủ sử dụng bật lửa hình súng làm hung khí đi cướp...

Bật lửa hình súng là một trong những mặt hàng cấm đang ngan nhiên bán trên Lazada 
Lazada còn bán súng thạch, tuyên bố đây là loại đồ chơi an toàn nhưng phải trên 14 tuổi mới được dùng 
Có tới hơn 1.000 sản phẩm đồ chơi bắn súng khác nhau trên Lazada

Để chấn chỉnh tình trạng này, Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 464/BNV ngày 27/12/1993 ban hành danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm và Bộ Thương mại, Bộ Y tế đã có Công văn chỉ đạo thực hiện.

Theo đó, các loại súng nói trên đều thuộc danh mục các loại đồ chơi nguy hiểm bị cấm:

“a. Các loại đồ chơi có hình dáng giống như các loại súng trường, súng tiểu liên, súng ngắn: - Súng nén hơi, nén lò xo bắn đạn nhựa hoặc đạn các loại. - Súng bắn phun nước, bắn phát quang hoặc bắn gây nổ.

b. Các loại bật lửa có hình dáng quả lựu đạn hoặc hình dáng súng ngắn.

c. Các loại kiếm, mác, lưỡi lê, dao găm, cung, nỏ làm bằng gỗ, tre, nhựa, giấy nén”.

Theo Điểm d Khoản 4 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm.

Theo Điểm a Khoản 8 Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP thì hình thức xử phạt bổ sung còn là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi.

Theo Ái Vi - Một thế giới

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X