Hotline 24/7
08983-08983

Vụ trao nhầm con: Hai gia đình và bệnh viện đã thống nhất được mức bồi thường

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hai gia đình bị trao nhầm con cách đây 6 năm đã thống nhất với BVĐK Ba Vì về hướng giải quyết cũng như mức bồi thường cụ thể.

Trao đổi với PV vào chiều 17/7, đại diện BVĐK huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, bệnh viện đang phối hợp tích cực với hai gia đình anh Phùng Giang Sơn và chị Vũ Thị Hương để giải quyết nhanh chóng việc trao nhầm con cách đây 6 năm, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cháu.

Theo ông Nguyễn Ngọc Vinh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, BVĐK huyện Ba Vì, đơn vị muốn giải quyết dứt điểm sự việc trước ngày 20/7, theo đúng chỉ đạo của các cơ quan chức năng cấp trên.

Đồng thời, dù khó khăn về kinh phí nhưng bệnh viện vẫn đảm bảo hỗ trợ tối đa theo nguyện vọng của các gia đình.

"Trong cuộc gặp sắp tới, bệnh viện sẽ lắng nghe đại diện 2 bên gia đình bị trao nhầm con nói tâm tư nguyện vọng. Nếu những điều kiện do 2 bên gia đình đưa ra mà bệnh viện thấy hợp lý sẽ quyết định luôn", ông Vinh thông tin.

Còn bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, đến thời điểm hiện tại, Sở đã nhận được báo cáo hướng giải quyết của BVĐK Ba Vì.

Theo đó, phía 2 gia đình anh Sơn, chị Hương và bệnh viện đã thống nhất giải quyết sự việc trao nhầm con.

 Vụ trao nhầm con: Hai gia đình và bệnh viện đã thống nhất được mức bồi thường - Ảnh 1.

Hai cháu M và H chơi trong nhà.

Về mức bồi thường, theo bà Hà, các bên đã thống nhất nhưng không muốn công bố, tuy nhiên, sẽ trên tinh thần hợp lý nhất, đảm bảo quyền lợi của các gia đình sau sự việc không mong muốn này.

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội nêu rõ, sự việc được giải quyết êm thấm trên tinh thần việc trao trả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các con là trên hết, cả hai gia đình cũng không đặt nặng vấn đề tài chính.

Hiện tại, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Ba Vì giải quyết nhanh chóng vụ việc và đến nay, cơ bản vụ việc đã được giải quyết, không nên kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, cuộc sống của các gia đình.

Ngoài việc thống nhất mức đền bù, trao nhận con, các cơ quan chức năng cũng sẽ hỗ trợ hai gia đình trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính như chuyển đổi họ tên để các cháu chuẩn bị bước vào lớp 1.

Anh Phùng Giang Sơn (một trong hai gia đình bị trao nhầm con) xác nhận, các bên đã thống nhất được việc giải quyết, thời gian, mức bồi thường của bệnh viện. Tuy nhiên, vì lý do riêng tư và sợ ảnh hưởng đến tâm lý các cháu nên anh từ chối cung cấp thêm.

Về việc đặt lại tên cho cháu Đoàn N. M, sau khi được nhận về, anh Sơn (bố đẻ cháu M.) cho hay, gia đình đã tính toán cụ thể và chắc chắn sẽ đổi tên. Tuy nhiên, người bố này từ chối tiết lộ thêm vì đây là chuyện gia đình.

Còn ông Phùng Văn Phượng (ông nội của cháu M., bị trao nhầm) cho biết thêm, do M. trùng với tên húy của một cụ đã mất của gia đình nên chắc chắn phải đổi tên cho con và việc đổi này sẽ được thực hiện ngay để cháu bước vào năm học mới.

Theo Hoàng Đan - Trí thức trẻ

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X