Hotline 24/7
08983-08983

Vụ công nhân ngộ độc tại Thanh Hóa: Khả năng do ngửi phải khí độc

“Lúc vào làm được 15 phút chúng tôi thấy có hiện tượng choáng váng, xưởng có mùi rất khó chịu. Chỉ 15 - 20 phút sau thì hàng trăm công nhân tại xưởng kêu khó thở, đau đầu rồi ngất”.

Liên tiếp trong những ngày qua tại 3 Công ty TNHH Giày Hong Fu Việt Nam, Công ty Hồng Mỹ 1, Công ty Hồng Mỹ 2 (Khu công nghiệp Hoàng Long) đã diễn ra 2 vụ ngộ độc khiến hàng nghìn công nhân ngất xỉu đồng loạt (NTNN đã đưa tin số 117).

Chị Lê Thị Duyên – công nhân xưởng B Công ty Giày Hong Fu Việt Nam cho biết, sáng 19/5 lúc bước vào xưởng làm việc đa số công nhân đều kêu mệt. “Lúc vào làm được 15 phút chúng tôi thấy có hiện tượng choáng váng, xưởng có mùi rất khó chịu. Chỉ 15 - 20 phút sau đó thì hàng trăm công nhân tại xưởng kêu khó thở, đau đầu rồi ngất” – chị Duyên cho hay.

Sáng cùng ngày, BV Đa khoa Hợp Lực Thanh Hóa tiếp tục ghi nhận thêm 499 công nhân nhập việc cấp cứu với những biểu hiện tương đối giống vụ ngộ độc làm hàng nghìn công nhân ngộ độc vào sáng 15/5.

Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng Giám đốc BV Đa khoa Hợp Lực cho biết, đến giờ phút này đã có hơn 400 công nhân nhập viện.

Công nhân nhập viện đều có biểu hiện ngộ độc, tuy nhiên triệu chứng có một chút khác biệt. Không chỉ bị đau bụng, đau đầu, buồn nôn, sùi bọt mép, ngất xỉu, công nhân nhập viện trong ngày 19/5 còn có hiện tượng co cúp chân tay nhiều hơn.

Công nhân có biểu hiện ngộ độc được điều trị tại BV ĐK tỉnh Thanh Hóa.
Công nhân có biểu hiện ngộ độc được điều trị tại BV ĐK tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan tới thông tin vụ ngộ độc hôm 15/5 vừa qua, ông Lê Hữu Uyển - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y kiêm người phát ngôn báo chí của Sở Y tế Thanh Hóa khẳng định: “Từ các xét nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng chưa tìm thấy độc tố trong nguồn nước mà Công ty TNHH Giày Hong Fu Việt Nam (TP.Thanh Hóa) cung cấp cho công nhân uống”.

Về vấn đề có hay không công nhân lại có biểu hiện bị ngộ độc khí vào ngày 19/5, ông Uyển cho biết chưa có bằng chứng để khẳng định điều này. Tuy nhiên, kết luận từ mẫu keo dính giày được lực lượng y tế, công an lấy tại hiện trường mang đi giám định cho thấy mẫu keo này chứa rất nhiều chất Hidrocabonat – một loại khí rất độc.

Theo đó, nếu bị phát tán ra không khí con người ngửi được sẽ có thể gây hiện tượng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn… thậm chí bị tê liệt hệ thần kinh, chảy máu mũi, suy hô hấp và tử vong nếu ngửi lâu.

Cũng theo biên bản làm nghiệm thu hiện trường vào sáng 15/5, cơ quan chức năng, ngành lao động cùng Sở Công an tỉnh cũng cho thấy đơn vị này cho thấy điều kiện làm việc của công ty này không đảm bảo. Môi trường làm việc kín, ngột ngạt, quạt thông gió có vấn đề, độ ồn quá cao so với ngưỡng cho phép.

Được biết, trong ngay 19/5 UBND tỉnh, cùng các ban ngành thuộc Sở LĐTBXH, Sở Y tế, Sở Công Thương, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa do ông Mai Văn Ninh - Bí thư Tỉnh ủy, ông Phạm Văn Chiến – Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tới Khu công nghiệp Hoàng Long để động viên công nhân và 3 công ty này yên tâm sản xuất.
AloBacsi.vn
Theo Dân Việt

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X