Hotline 24/7
08983-08983

Vụ cháy quán karaoke: Chủ quán cùng 4 nhân viên thiệt mạng

Ông Phạm Trung Nam (SN 1972) - đồng chủ Karaoke Nhật Thực - được xác định là đã thiệt mạng cùng 4 nhân viên khác.

Đến chiều nay (3/5), cơ quan chức năng đã xác định được tên tuổi của 5 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy Karaoke Nhật Thực (số 4B ngõ 43 Giảng Võ, Hà Nội) xảy ra trưa 3/5, gồm: 

Phạm Trung Nam (SN 1972, trú tại số 5 Phủ Doãn, Hàng Trống, Hà Nội) là đồng chủ quán Karaoke Nhật Thực. 

Nạn nhân thứ 2 là Trần Trung Hiếu (SN 1989, trú tại số nhà 27 ngách 373/1 phố Dương Ngọc Hội, Thanh Trì, Hà Nội). 

Nạn nhân thứ 3 là Hoàng Thị Hiền (SN 1988, xã Xuân Áng, Hạ Hòa, Phú Thọ). 

Nạn nhân thứ 4 là Lưu Việt Trinh (SN 1990, Cát Trịnh, Văn Chấn, Yên Bái). 

Nạn nhân cuối cùng là Lê Thị Hằng (SN 1993, quê ở Hải Phòng, trú tại Tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội).


Theo xác nhận ban đầu từ cơ quan chức năng, có 5 người đã tử vong trong vụ cháy. Xác định ban đầu, đây là các nhân viên của quán karaoke, đang làm việc bên trong quán.

Rất may, tại thời điểm xảy ra cháy, chưa có khách đến hát karaoke.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa, ngọn lửa bốc lên từ tầng 1 của quán karaoke và nhanh chóng lan lên các tầng trên. 

Theo xác minh ban đầu, ngọn lửa xuất phát từ sự cố chập điện ở tầng 1. Trong quán karaoke lại có nhiều vật liệu cách âm như mút, đệm nên khi bắt lửa tạo ra khói độc. Những nạn nhân thiệt mạng cũng chủ yếu do bị ngạt khói.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được khẩn trương làm rõ.

 
AloBacsi.vn
Theo VOV

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X