Hotline 24/7
08983-08983

Vụ 9 người thương vong do ngạt khí: Phận bạc như vôi

Dù đã hoàn tất việc lo hậu sự cho 8 nạn nhân xấu số nhưng nước mắt vẫn chưa ngừng rơi khắp ngõ, xóm nơi đây.

Ba ông chủ lò vôi tử vong vì vôi

Trong 8 nạn nhân tử vong trong vụ ngạt khí CO tại lò vôi ở thôn Yên Thái, xã Hoàng Giang thì có tới 3 ông chủ lò vôi của xã Hoàng Giang là Nguyễn Đình Hoàn (SN 1959); Hoàng Văn Việt (SN 1978); Lê Văn Thong (SN 1959).

Mỗi chủ lò vôi có hoàn cảnh gia đình khác nhau nhưng do cuộc sống khó khăn nên dù biết là công việc làm vôi vất vả, độc hại, nhiều gia đình vẫn phải bám nghề.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, ông Hoàn và ông Việt đang làm vôi tại lò vôi của gia đình mình.

Nghe tiếng kêu cứu của ông Thong, ông Hoàn và Việt là người thứ 3 và thứ 4 nhảy vào lò để cứu người nhưng đều hít phải khí độc, tử vong.

Hai người đang làm các công việc khác gần đó nhảy vào cũng không thoát khỏi cái chết. Vào lò than cuối cùng là 3 mẹ con nhà bà Nguyên (vợ và 2 con gái ông Thong).

Gia đình nạn nhân Lê Văn Thong và bà Lê Thị Nguyên (chủ lò vôi) sinh được 3 người con.

Hôm xảy ra sự việc, 2 người con gái về thăm gia đình rồi xảy ra sự việc trên. Người con trai đang ở xa nhận được tin báo như không tin vào sự thật.

Tất cả mọi người đang cầu mong điều tốt lành nhất sẽ đến với bà Nguyên (vợ ông Thông - người duy nhất còn sống trong vụ việc, đang được cấp cứu tại bệnh viện).

Hiện trường lò vôi đã bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Lam.Hiện trường lò vôi đã bị phong tỏa. Ảnh: Hoàng Lam.

Thời khắc 9 người bị ngạt khí diễn ra hết sức mau chóng, khiến những người có mặt tại hiện trường lúng túng.

Những ông chủ, người lao động vốn chỉ tuân theo quy trình đốt lò vôi thủ công, miễn sao những viên đá được nấu thành những mẻ vôi đẹp để có thể bán được giá.

Họ không ngờ rằng, công việc mà họ gần như gắn bó cuộc đời mình lại có lúc bạc như thế.

Những năm gần đây, khi vôi không còn được sử dụng nhiều trong lĩnh vực xây dựng, các lò vôi hoạt động cầm chừng để phục vụ một bộ phận khách hàng sử dụng vôi cho đồng ruộng và một số công việc khác.

Dịp cuối năm, nhiều gia đình ở quê sửa sang nhà cửa, quét vôi… nên được coi là mùa cho những người làm vôi, bán vôi.

Có 2 nạn nhân trong vụ việc ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống: Lê Văn Tân (SN 1972) và Lê Gia Cường (SN 1986).

Gia đình anh Cường có 2 con nhỏ sinh năm 2014 và 2013. Vợ anh Cường là Lê Thị Quỳnh (SN 1990), không có việc làm ổn định.

Anh Cường là lao động chính trong nhà, trong khi đó, 2 vợ chồng còn ở cùng, chăm sóc một người bà tuổi đã cao.

Được biết, Cường đang giúp xây nhà cho 1 người thân gần lò vôi (nơi xảy ra sự việc).

Sau khi nghe tiếng kêu cứu, Cường chẳng nề hà, lao vào cứu người rồi hít phải khí độc rồi ngất lịm. Cường tử vong, nhìn thấy gia cảnh vợ, 2 con nhỏ, người bà già ở lại cứ ám ảnh nhiều người...

Xót xa không kém là gia đình nạn nhân Lê Văn Tân (xã Hoàng Sơn). Anh Tân là người chở vôi, đưa vôi từ lò vôi đến khách hàng.

Khi xảy ra sự việc, anh Tân đang đứng gần khu vực này, nghe tiếng kêu cứu, anh xông vào cứu người và cũng bị ngất vì ngạt khí độc.

Vợ anh Tân là chị Lê Thị Thanh (SN 1977) vừa đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài được 4 tháng.

Vợ chồng anh Tân có 2 người con. Ngày 2/1, khi mọi người làm lễ đưa tiễn anh Tân về nơi yên nghỉ cuối cùng, người vợ cũng không kịp về để vĩnh biệt chồng.

Không khởi tố vụ án, dừng hoạt động các lò vôi

Ngày 3/1, ông Lê Xuân Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho hay, UBND huyện đã quyết định dừng hoạt động tất cả các lò vôi trên địa bàn huyện cho đến khi ngành chức năng kiểm tra đủ điều kiện đảm bảo an toàn mới cho hoạt động trở lại.

Riêng lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong (thôn 1, xã Hoàng Giang)- nơi xảy ra sự việc - đang được phong tỏa để phục vụ điều tra.

''Liên quan đến vụ việc này, phía cơ quan công an cho biết sẽ không khởi tố vụ án, do chủ lò vôi là ông Lê Văn Thong đã tử vong'' - ông Lê Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết thêm.

Như tin đã đưa, chiều tối 1/1, khi đang xếp nguyên liệu trong lò vôi, 1 công nhân tại lò vôi của gia đình ông Lê Văn Thong bị ngất, lần lượt những người đang làm vôi bên cạnh, những người ở gần khu vực và người thân đã vào lò vôi, nỗ lực cứu nạn nhân nhưng đều bị ngạt khí.

Vụ việc khiến 8 người tử vong, 1 người đang trong tình trạng nguy kịch. Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, nguyên nhân khiến 9 người thương vong là bị ngạt khí CO.

Theo Hoàng Lan - Tiền Phong

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X