Hotline 24/7
08983-08983

Vụ 7 người chết tại đêm nhạc hội: Xác định 4 loại chất cấm trong người các nạn nhân

Kết quả test nhanh từ 8 bệnh nhân ở bệnh viện cho thấy, những người này đều dương tính với 4 loại chất cấm là ma tuý đá, ma túy tổng hợp, cần sa và thuốc lắc.

GS Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E cho biết, chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý cùng lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đã đến bệnh viện để thăm hỏi các bệnh nhân đang cấp cứu sau khi tham gia đêm nhạc hội được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây, khiến ít nhất 7 người chết (tính đến thời điểm hiện tại) xảy ra vào tối 16/9 vừa qua.

Theo GS Lê Ngọc Thành, khoảng 22h40 đêm 16/9, Bệnh viện E tiếp nhận 8 bệnh nhân tham gia lễ hội âm nhạc được chuyển đến cấp cứu (có 3 nữ, 5 nam, độ tuổi từ 18-27). Trong đó, có 1 nam bệnh nhân 27 tuổi tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi bác sĩ thăm khám xác định, có 4 trường hợp bệnh nhân trong tình trạng rất nặng như hôn mê sâu, giãn đồng tử, suy thận, rối loạn đông máu, toan chuyển hóa, tăng men tim... Đến 7h sáng 17/9, cả 4 trường hợp nặng đều tử vong (2 nam, 2 nữ).

Hình ảnh đêm nhạc hội được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9
Hình ảnh đêm nhạc hội được tổ chức tại Công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9

Hiện tại, có 3 trường hợp còn lại điều trị tại Khoa Cấp cứu (Bệnh viện E) được thở oxy, truyền dịch, hạ sốt, an thần, chống co giật. Trong đó, có 1 bệnh nhân nặng được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực, còn 2 bệnh nhân còn lại đã tạm ổn định.

Theo Giám đốc Bệnh viện E, trong 8 người chuyển đến bệnh viện, kết quả test nhanh cho thấy, cả 8 người có dương tính với ma tuý đá, cần sa và thuốc lắc.

“Dù được các y bác sĩ của bệnh viện tích cực cứu chữa, nhưng do diễn tiến quá nặng nên 4 bệnh nhân đã tử vong” GS Lê Ngọc Thành buồn bã nói.

Cũng trong chiều 17/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi 2 nam bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai.


Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (bên trái) trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý (đứng giữa) về bệnh tình các nạn nhân (Ảnh: H.H.)
Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc (bên trái) trao đổi với Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Ngô Văn Quý (đứng giữa) về bệnh tình các nạn nhân (Ảnh: H.H.)

Ths.BS Nguyễn Trung Nguyên, Phụ trách Trung tâm Chống độc cho hay, cả 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê, suy thận và trụy tim mạch. Kết quả xét nghiệm của 2 người này có dương tính với ma túy tổng hợp và ma túy đá.

Hiệnnay, nam bệnh nhân 27 tuổi đã tỉnh táo, có thể nói chuyện, trường hợp còn lại đang tiếp tục được thở máy.

Như vậy, qua kết quảtest nhanh từ 8 bệnh nhân ở 2 bệnh viện cho thấy, những người này đều dương tính với 4 loại chất cấm là ma tuý đá, ma túy tổng hợp, cần sa và thuốc lắc.

Các nạn nhân tử vong trong vụ việc này gồm: Nguyễn Hoàng D. (SN 1991, ở Hàng Than, Hà Nội), tử vong trước khi đến bệnh viện. Hoàng Thiện M. (SN 1990, trú tại Long Biên, Hà Nội), Tống Xuân B. (SN 1989, trú tại quận Lê Chân, Hải Phòng).

4 nạn nhân tử vong tại Bệnh viện E gồm: Nguyễn Thị T. (SN 1996, trú tại Sơn La), Nguyễn Thu H. (SN 1996, trú tại Trần Điền, Hoàng Mai, Hà Nội), Hoàng Thanh T. (SN 1992, trú tại phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Trường Tr. (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng).

3 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện E và hôn mê gồm: Nguyễn Cảnh V. (SN 2000, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội), Bùi Văn K. (SN 1988, trú tại Cầu Đất, Hải Phòng), Trần Thị T. (SN 1999, một học viên đang theo học lớp điều dưỡng ở Hà Nội).

BV Bạch Mai có 2 nạn nhân hôn mê gồm: Nguyễn Việt L. (SN 1991, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Cáp Duy A. (SN 1994, trú tại Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội).



Công an TP Hà Nội thông tin ban đầu vụ 7 người tử vong tại đêm nhạc hội ở Công viên nước Hồ Tây

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X