Hotline 24/7
08983-08983

Vòng tứ kết và những người hùng "vô danh"

Trước vòng tứ kết diễn ra, mời quý khán giả cùng gặp gỡ những người đã âm thầm đứng sau vinh quang của của cả tập thể.

Tại những giải đấu uy tín như FIFA World Cup, khi các đội tiến sâu vào vòng trong, các ngôi sao sân cỏ cũng được tung hô trên khắp các mặt báo. Tuy nhiên, để đạt được thành tích vào đến vòng tứ kết của giải đấu lớn như thế này còn có sự đóng góp và hy sinh của rất nhiều con người, lặng lẽ đứng ngoài sân cỏ.

Không tham gia World Cup 2018 nhưng hậu vệ Maximiliano Pereira lại là người có ảnh hưởng rất lớn đến toàn đội tuyển Uruguay. Thủ quân Diego Godin đã dành nhiều tình cảm khi nói về Maxi Pereira: "Anh ấy là người vô cùng quan trọng với tuyển Uruguay trong suốt nhiều năm qua, và đến giờ vẫn như thế, dù anh không tham gia vào giải đấu lần này. Kinh nghiệm của anh đã hỗ trợ rất nhiều cho những cầu thủ trẻ".

Guy Stephan là trợ lý đắc lực và thân thiết của huấn luyện viên Didier Deschamps, đội tuyển Pháp. Quen biết với Deschamps từ năm 2000, Guy Stephan đã đảm nhiệm công việc trợ lý cho huấn luyện viên đội tuyển Pháp trong suốt sáu năm và được các cầu thủ yêu mến như một người cha. "Người như ông ấy rất hiếm. Nói về ông chỉ trong vài từ dường như là chưa đủ, nhưng ông thực sự là một người: trung thành, thật thà, hiệu quả và thông minh". Chủ tịch liên đoàn bóng đá Pháp Noel Le Graet đã nhận xét về Stephan như thế.

Guy Stephan (bên trái), người được các cầu thủ đội tuyển Pháp yêu mến

Brazil: Trợ lý huấn luyện tuyển Brazil Cleber Xavire đã làm việc với huấn luyện viên Tite trong suốt 17 năm. Cùng với người đồng nghiệp Sylvinho, Xavier đã luân phiên xuất hiện trong các buổi họp báo cùng HLV Tite như một biểu tượng về lòng tin tưởng và sự tôn trọng của Tite dành cho các cộng sự trong ban huấn luyện. "Tôi là người thực hiện những ý tưởng của Tite. Ông ấy không phải là một người tập trung tốt, nên tôi như một người HLV thứ hai, có cùng tiếng nói với Tite. Tuy nhiên người ra quyết định sau cùng vẫn là ông ấy".

Cleber Xavire (đeo kính)

Với tuyển Bỉ, Axel Witsel là một nhân vật quan trọng dù luôn phải lui về phía sau sân cỏ. Trong vai trò tiền vệ kiến thiết tuyến dưới, Witsel là một minh họa cho sự linh hoạt mà các huấn luyện viên yêu thích. "Tôi là một người có tính cách trầm tĩnh. Chính vì thế, tôi có thể truyền sự bình thản cho các đồng đội mỗi khi đối diện với tình huống căng thẳng", Axel Witsel chia sẻ.

Axel Witsel (số 6) góp phần lan tỏa sự bình tĩnh cho toàn đội

Trong khi đó, đội chủ nhà Nga có một Yury Zhirkov, chiến binh kỳ cựu hiếm hoi còn lại từ những trận đấu quan trọng của tuyển Nga từ 10 năm trước. Đóng góp của Zhirkov trong lượt trận vòng 1/8 vừa qua đã cho thấy vai trò quan trọng của anh trong bước tiến sâu của Nga tại World Cup 2018. "Trước trận đấu, tôi cảm thấy đau ở gân gót chân. Sau hiệp một, cơn đau càng lúc càng tăng, tôi buộc lòng phải yêu cầu đổi người". Huấn luyện viên trưởng Stanislav Cherchesov đã xác nhận, Zhirkov sẽ không tham gia thi đấu nữa, trừ khi Nga có mặt tại trận chung kết.

Iva Olivari là quản lý đội tuyển Croatia và là người phụ nữ tiên phong ngồi trên hàng ghế dự bị tại World Cup. Cựu vô địch tennis quốc gia độ tuổi U14 Olivari đã giữ vai trò chăm lo hậu cần và di chuyển cho Liên đoàn bóng đá Croatia từ năm 1992. Thủ môn Danijel Subasic của Croatia đã nói về Olivari với sự kính trọng và yêu mến: "Iva rất tuyệt. Tôi biết bà ấy đã 10 năm nay. Bà ấy luôn bên cạnh chúng tôi như là thiên thần hộ mệnh. Quản lý chúng tôi thật sự không dễ dàng nhưng bà ấy luôn vui đùa và chúng tôi thật sự yêu quý bà vì điều đó".

Bà Iva Olivari là "thiên thần hộ mệnh" của tuyển Croatia

Phần lớn chiến công của tuyển Thụy Điển nhờ vào sự đoàn kết và sức mạnh tinh thần của các cầu thủ. Người góp phần không nhỏ cho tinh thần vững mạnh ấy là cố vấn tâm lý Daniel Wkvall. "Tôi sẵn sàng cho các buổi nói chuyện cá nhân, tiếp sau đó là với cả tập thể. Từ những ý kiến tập hợp, tội sẽ lên kế hoạch tâm lý cho trận đấu tiếp theo. Chúng tôi làm mọi thứ cùng với nhau".

Anh: Một phần lớn chiến công của "Tam sư" tại World Cup 2018 là nhờ công của HLV chỉ đạo tấn công - Allan Russell. "Có rất ít người thực sự làm công việc ở mức độ chi tiết như thế này, xem xét kỹ thuật, điều mang lại những bàn thắng", quản lý tuyển Anh Gareth Southgate cho hay. "Với nhiều cầu thủ gạo cội, có thể khó thực hiện bởi họ thi đấu liên tục trận này đến trận khác, nhưng Allan thực sực đặc biệt chú trọng đến kỹ thuật".

Theo Đan Quỳnh - HTV/ FIFA

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X