Hotline 24/7
08983-08983

Virus Corona: Trung Quốc thừa nhận thiếu sót

Lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc đã thừa nhận thiếu sót trong phản ứng của đất nước đối với sự bùng phát virus corona gây chết người.

Sự thừa nhận hiếm hoi đến từ Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị, kêu gọi cải thiện hệ thống quản lý khẩn cấp của Trung Quốc.

Họ cũng ra lệnh cấm buôn bán đối với các thị trường động vật hoang dã bất hợp pháp - nơi mà virus được cho là đã xuất hiện.

Số người chết tăng lên 425, với hơn 20.000 trường hợp được xác nhận.

Việc xử lý ban đầu của chính phủ đối với ổ dịch đã bị chỉ trích.

Các quan chức đã bị buộc tội hạ thấp mức độ nghiêm trọng của virus khi bắt đầu bùng phát và trong một số trường hợp, đã cố gắng giữ bí mật tin tức về virus.

Một bác sĩ ở Vũ Hán, người đã cố gắng cảnh báo các đồng nghiệp của mình về vụ dịch vào đầu tháng 1 đã bị buộc tội "đưa ra những bình luận sai lệch" và cảnh sát kết luận "hoạt động bất hợp pháp".

Chỉ sau đó vào tháng 1, chính phủ đã tăng cường các biện pháp khẩn cấp khắc nghiệt - ra lệnh đóng cửa tỉnh Hồ Bắc, nơi được cho là nguồn gốc của loài virus này.

Chỉ riêng hôm thứ Hai, đã có 64 trường hợp tử vong mới, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết - tất cả đều ở Hồ Bắc.

Có hơn 150 trường hợp ở các quốc gia khác, với một trường hợp tử vong ở Philippines.

Hôm thứ ba, Hồng Kông đã xác nhận ca tử vong đầu tiên do virus corona. Phát thanh viên RTHK cho biết người đàn ông 39 tuổi, mắc một căn bệnh tiềm ẩn, đã đến thăm Vũ Hán vào ngày 21/1.

Các virus corona mới gây nhiễm trùng hô hấp cấp tính nghiêm trọng và các triệu chứng thường bắt đầu bằng sốt, sau đó là ho khan.

Số người chết ở Trung Quốc, ngoại trừ Hồng Kông, hiện vượt quá 349 người chết trong đợt bùng phát Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Sars) trong giai đoạn 2002-2003. Nhưng tỷ lệ tử vong của virus mới là khoảng 2,1% - thấp hơn nhiều so với Sars ở mức khoảng 9,6%.

Bộ Chính trị đã nói gì?

Báo cáo về cuộc họp của ủy ban thường vụ, do Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì, được hãng tin Tân Hoa Xã thông tin.

Cuộc họp cho rằng bài học phải được rút ra từ những gì diễn ra là một "thử thách lớn" của hệ thống quản trị Trung Quốc.

"Để đối phó với những thiếu sót này, chúng tôi phải cải thiện hệ thống quản lý khẩn cấp quốc gia và cải thiện khả năng xử lý các nhiệm vụ khẩn cấp và nguy hiểm", báo cáo cho biết.

"Cần phải tăng cường giám sát thị trường, kiên quyết cấm các thị trường buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp", báo cáo nói thêm.

Hôm thứ Hai, một nghiên cứu của một nhà virus học Trung Quốc cho biết dơi là nguồn có khả năng của virus.

Vũ Hán vẫn là "ưu tiên hàng đầu" và nhân viên y tế bổ sung sẽ được gửi tới đó, ủy ban cho biết.

Các quan chức nên chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhiệm vụ của họ trong phòng chống dịch bệnh và những người không thực hiện sẽ bị trừng phạt. Đồng thời tiết lộ hai quan chức ở thị trấn Huajiahe đã bị cách chức sau khi một thiếu niên bị bại não qua đời khi cha cậu bé - và người chăm sóc duy nhất - bị cách ly vì nghi ngờ virus corona.

Điều gì đang xảy ra?

Vũ Hán đã chứng kiến ​​việc xây dựng nhanh chóng hai bệnh viện mới, mặc dù chưa đầy đủ trang thiết bị.

Các tỉnh có dân số lớn hơn 300 triệu người đã được lệnh phải đeo khẩu trang bắt buộc ở nơi công cộng.

Nhưng có một sự thiếu hụt trong thiết bị và Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Hai đã đưa ra một kháng cáo toàn cầu.

Phát ngôn viên Hua Chunying nói: "Những gì Trung Quốc cần gấp hiện nay là khẩu trang y tế, áo bảo hộ và kính bảo hộ."

Một số thành phố, bao gồm Thượng Hải, đã kéo dài kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với nhiều trường học vẫn đóng cửa.

Hồng Kông, nơi có 15 trường hợp được xác nhận, đã đóng cửa 10 trong số 13 cửa khẩu biên giới với Trung Quốc.

Các nước khác phản ứng thế nào?

Các bộ trưởng y tế của nhóm các quốc gia G7 - Mỹ, Đức, Nhật Bản, Anh, Canada, Pháp và Ý - đã tổ chức một cuộc gọi hội nghị vào thứ Hai.

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết họ đã đồng ý phối hợp về các quy định du lịch, nghiên cứu virus và hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Trung Quốc.

Nhiều quốc gia đã sơ tán công dân của họ khỏi các khu vực bị ảnh hưởng của Trung Quốc, đưa vào kiểm dịch khi về đến nhà.

WHO đã cảnh báo rằng việc đóng cửa biên giới thậm chí có thể đẩy nhanh sự lây lan của virus, nếu khách du lịch vào các quốc gia không cần visa.

Hơn 20 quốc gia đã ghi nhận các trường hợp được xác nhận.

Mới nhất về hạn chế đi lại:

- Từ chối nhập cảnh cho tất cả du khách nước ngoài gần đây đã đến Trung Quốc: Mỹ, Úc, Singapore

- Từ chối nhập cảnh cho người nước ngoài đi từ Trung Quốc: New Zealand, Israel (Nga cũng sẽ áp dụng những hạn chế này, mặc dù không thông qua sân bay Sheremetyevo của Moscow).

- Từ chối nhập cảnh cho người nước ngoài đã đến thăm tỉnh Hồ Bắc: Nhật Bản, Hàn Quốc

- Tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến Trung Quốc: Ai Cập, Phần Lan, Indonesia, Ý

- Đóng cửa biên giới với Trung Quốc: Mông Cổ, Nga (một phần)

Cơ quan đại diện cho một số nhà khai thác tàu du lịch lớn nhất thế giới, Hiệp hội quốc tế Cruise Lines, đã công bố vào hôm thứ Hai rằng hành khách và thành viên phi hành đoàn gần đây đã đi đến Trung Quốc sẽ không được phép lên tàu.

Virus gây chết người như thế nào?

Một báo cáo về giai đoạn đầu của sự bùng phát của tạp chí y tế Lancet cho biết hầu hết các bệnh nhân tử vong đều có tình trạng y tế tồn tại từ trước.

Báo cáo cho thấy, trong số 99 bệnh nhân đầu tiên được điều trị tại Bệnh viện Jinyintan ở Vũ Hán, 40 người mắc bệnh tim hoặc mạch máu bị tổn thương. Thêm 12 người mắc bệnh tiểu đường.

Hầu hết những người bị nhiễm có khả năng phục hồi hoàn toàn - giống như họ bị cúm thông thường.

Một chuyên gia tại Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết một tuần là đủ để phục hồi các triệu chứng virus corona nhẹ.

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X