Hotline 24/7
08983-08983

Vĩnh Phúc: Mổ đẻ, sản phụ phải…nối lại ruột

Sau khi được mổ sinh tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, gia đình phải chuyển sản phụ lên BV Việt Đức để mổ nối lại ruột để đảm bảo tính mạng….

Sản phụ Tạ Thị Giang (SN 1990, trú tại xã Đình Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc), ngày 16/1/2014 sau khi được mổ sinh tại BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, gia đình đã phải chuyển sản phụ lên BV Việt Đức (Hà Nội) để mổ nối lại ruột để đảm bảo tính mạng…

Theo gia đình sản phụ Tạ Thị Giang phản ánh, đến thời kỳ sinh nở sản phụ này đã đến BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, tại đây các bác sỹ đã thực hiện việc sinh mổ cho sản phụ này.

Tuy nhiên, sau khi được mổ sinh sản phụ Giang có biểu hiện sốt. Sau khi khám lại, các bác sỹ đã phát hiện sản phụ Giang bị "áp se" đại tràng. Chị Giang đã tiếp tục được các bác sỹ ở BV Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành mổ nội soi.

Sau lần mổ thứ hai, sản phụ Giang tiếp tục bị sốt liên tục. Vết mổ ở bụng sản phụ được người nhà cho biết có dịch tiêu hóa tiết ra nên rất lo lắng. Ngay sau đó sản phụ này đã được đưa tới BV Việt Đức để thực hiện phẫu thuật.

Được biết, con gái của sản phụ Giang cho đến thời điểm này chưa một lần được bú sữa mẹ. Còn bản thân sản phụ Giang thì vẫn phải nằm một chỗ. Tới đây, sản phụ Giang sẽ phải tiếp tục về BV Việt Đức để thực hiện phẫu thuật về việc nối lại ruột.

AloBacsi.vn
Theo Pháp luật & Xã hội

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X