Hotline 24/7
08983-08983

Việt Nam tiếp tục đòi quyền lợi cho nạn nhân da cam

Sáng 27/7, ông Trần Ngọc Thổ, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam TP HCM cho biết, Việt Nam tiếp tục nộp đơn lên Tòa án Mỹ để đòi lại quyền lợi.

Theo ông Thổ, 3 lần nộp đơn kiện lên tòa án Mỹ trước đây dù chưa được chấp nhận nhưng đã gây dư luận tốt trên cộng đồng thế giới. Đặc biệt là Chính phủ và Bộ Ngoại giao Mỹ đã thừa nhận có chất độc dioxin trong chiến tranh tại Việt Nam.

giao-luu-da-cam-1374919636_500x0.jpg

Giao lưu "Thương hiệu vàng - Tấm lòng vàng" tại Nhà hát TP HCM sáng nay. Ảnh: Nguyễn Loan

"Lần này Việt Nam sẽ nộp đơn vào tháng 8 tới, kiện 37 công ty của Mỹ đã sản xuất và bán chất độc dioxin cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam", ông Thổ khẳng định.

Hiện cả nước có trên 5 triệu người bị nhiễm chất độc da cam. Riêng ở TP HCM có hơn 20.000 nạn nhân. Nhiều gia đình, thế hệ người Việt Nam vẫn đang chịu nỗi đau mà chiến tranh để lại.

Trong chương trình Gặp gỡ và giao lưu "Thương hiệu vàng - Tấm lòng vàng" sáng 27/7 tại Nhà hát TP HCM, Ban tổ chức đã trao 100 xe lăn cho các nạn nhân chất độc da cam của Làng trẻ em Hòa Bình, Bệnh viện Từ Dũ, Trung tâm dạy nghề người khuyết tật và trẻ em mồ côi TP HCM.

Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam TP HCM phát động chương trình từ thiện nhằm huy động các nhà hảo tâm, tổ chức xã hội chung tay xây dựng Làng Da cam ở huyện Hóc Môn. Đây sẽ là nơi sinh hoạt, làm việc cho nạn nhân chất độc da cam TP HCM và các tỉnh lân cận.

AloBacsi.vn
 Theo Nguyễn Loan - Phụ nữ online

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X