Hotline 24/7
08983-08983

Việt Nam đứng thứ hai cuộc thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương

Trần Gia Huy là học sinh quốc tế duy nhất lọt top 10 thí sinh xuất sắc cuộc thi, 9 em còn lại đều của nước chủ nhà Singapore.

Đoàn Việt Nam có 9 học sinh dự thi vòng quốc tế Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) 2018 tại Singapore, trong đó 7 em đến từ Hà Nội, một em của thành phố Hải Phòng và một từ tỉnh Hà Giang. Đây là những gương mặt xuất sắc đạt giải Bạch kim trong số 422 học sinh dự thi Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương vòng quốc gia tại Việt Nam. 

"6 học sinh đã giành huy chương vàng vòng thi quốc tế. Xếp hạng đồng đội không chính thức, đoàn Việt Nam đứng thứ hai sau nước chủ nhà Singapore và vượt qua nhiều đối thủ mạnh, như Thượng Hải, Hong Kong, Hàn Quốc...", giáo viên dẫn đoàn Việt Nam Trần Thị Thúy Vân nói.

Đội tuyển Việt Nam nhận giải APMOPS 2018 tại Singapore.

Sáu em giành huy chương vàng gồm: Đỗ Quang Minh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam); Đặng Quang Thắng (THCS Cầu giấy, Hà Nội); Phạm Quốc Hùng (THCS Văn Tự, Hà Nội); Trần Gia Huy (Archimedes Academy, Hà Nội); Hoàng Tuấn Dũng (THCS Minh Khai, tỉnh Hà Giang) và Nguyễn Đình Kiên (THCS Hồng Bàng, Hải Phòng).

Trong đó, Đỗ Quang Minh là thủ khoa APMOPS 2018 vòng quốc gia, 14 lần đạt huy chương vàng trong các cuộc thi toán từ năm 2016 đến 2018. Trần Gia Huy là học sinh quốc tế duy nhất lọt vào top 10 (với thứ hạng 5) thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi, 9 em còn lại đều của nước chủ nhà Singapore.

Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương 2018 cũng chứng kiến lần đầu tiên tỉnh Hà Giang, Hải Phòng có học sinh được dự thi vòng quốc tế và đều giành huy chương vàng.

Vòng quốc tế Olympic Toán châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) 2018 diễn ra tại Singapore từ ngày 24 đến 27/5. 15 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự vòng thi này, trong đó có Việt Nam, Thượng Hải, Hong Kong, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Ấn Độ… 

Đề thi ở vòng quốc tế, theo thầy giáo Trần Phương, đã có sự thay đổi dạng thức từ 6 bài toán tự luận thành 14 bài, trong đó 12 bài trắc nghiệm viết đáp số và 2 bài tự luận. Phổ điểm của 12 bài thi trắc nghiệm được chia theo 3 mức độ: câu 1-4 mỗi câu 4 điểm; câu 5-8 mỗi câu 5 điểm; câu 9-12 mỗi câu 6 điểm.

Hai bài toán tự luận có điểm tối đa là 20 điểm/bài. Tổng điểm tối đa của bài thi APMOPS vòng quốc tế là 100, trùng với tổng điểm tối đa môn Toán của cuộc thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO).

Olympic Toán châu Á Thái Bình Dương (APMOPS) là một trong các cuộc thi Toán có uy tín nhất dành cho học sinh lứa tuổi dưới 13 trong khu vực. Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1990 dành cho học sinh Singapore và được mở rộng cho các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương từ năm 2001. Việt Nam tham gia cuộc thi này lần đầu năm 2009 và trong những năm gần đây luôn là một trong 4 quốc gia có thành tích cao nhất.

Thể thức cuộc thi gồm có 2 vòng là vòng thi tại các quốc gia và vòng thi quốc tế tại Singapore dành cho học sinh xuất sắc đại diện cho mỗi nước, vùng lãnh thổ.

Theo Minh Anh - VnExpress

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X