Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao trước đó bị thoát vị đĩa đệm không đau, giờ lại đau?

Trước đây em bị thoát vị đĩa đệm l5_ s1, tuy nhiên em không đau chân, chỉ khi nào đi, đứng nhiêu thì mới đau chỗ thắt lưng. Nhưng giờ tê mỏi và đau liên tục. Vì sao vậy BS?

Chào bác sĩ,

Bác sĩ cho em hỏi, nhân nhầy sau khi bị thoát ra khỏi đĩa đệm rồi đông cứng lại thì cố định một chỗ hay có sự xê dịch. Trước đây em bị thoát vị đĩa đệm l5_ s1, tuy nhiên hồi đó em không bị đau chân, chỉ khi nào đi, đứng nhiêu thì mới đau chỗ thắt lưng. Nhưng khoảng một tuần trở lại đây, em cảm thấy tê mỏi và cảm giác căng ở bắp chân trái liên tục, bên cạnh đó còn kèm theo đau lưng dọc theo bên trái từ ngang nách trở xuống.

Không biết có phải do khối thoát vị trước đây bị xê dịch và đẩy ra ngoài hơn tạo nên đau chân, hay do vòng bao xơ chỗ đó tiếp tục bị rách và nhân nhầy thoát ra thêm. Xin bác sĩ tư vấn giúp em. Em cảm ơn.


(Thùy Chi - thuychiduong…@gmail.com)

Ảnh minh họa

Chào bạn,

Đĩa đệm gồm cấu trúc vòng xơ và nhân nhầy rất di động. Khi thoát ra khỏi vị trí bình thường sẽ tạo ra bệnh lý thoát vị đĩa đệm, nếu có chèn ép rễ thần kinh sẽ gây ra triệu chứng đau lan dọc xuống chân của hội chứng thần kinh tọa.

Trước đây, em được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm nhưng không đau có thể em bị thoát vị đĩa đệm nhẹ không chèn rễ thần kinh. Hiện nay, em xuất hiện thêm triệu chứng tê mỏi, và đau lan dọc chân trái thì khả năng thoát vị nặng hơn và có chèn ép rễ thần kinh.

ThS.BS Hồ Phạm Thục Lan
Trưởng khoa Nội Cơ Xương Khớp - BV Nhân dân 115 (TPHCM)
Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X