Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao thai lưu nhưng vẫn có triệu chứng nghén?

Câu hỏi

Chào BS, Hiện tại em có thai được 9 tuần tuổi. Tuần thứ 6 em đi khám BS bảo thai tốt, tim thai rõ. Hôm 25/12 em đến tái khám thì BS bảo tim thai âm tính, thai bị lưu 2 tuần. Thực sự em rất buồn, về nhà em có tìm hiểu qua sách báo và những bài tư vấn của bác sĩ và em thấy mình không có biểu hiện gì về thai lưu. Tức là em vẫn bị nghén, ngực vẫn đau, không đau bụng, không ra huyết... Vậy là như thế nào ạ? Nếu trường hợp xấu nhất là con em không còn thì với thai của em BS sẽ can thiệp bằng phương pháp gì ạ? Vì em nghe nói nếu nạo thai sẽ rất có hại cho sức khỏe phải không BS? Em mong nhận được tư vấn của BS ạ ! Em cảm ơn.

Trả lời

ThS.BS Trần Anh Tuấn

ThS.BS Trần Anh Tuấn

Phó Giám đốc Y khoa, Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn - Bệnh viện phụ sản quốc tế Sài Gòn

Ảnh minh họa - Nguồn Internet
Ảnh minh họa - Nguồn Internet

Chào bạn,

Trường hợp thai nhi của bạn đã ngừng phát triển, do trước đó có tim thai và nay đã mất. Sau khi thai đã ngừng phát triển, do bánh nhau vẫn còn tiết ra nội tiết nên bạn vẫn còn có triệu chứng nghén thêm một thời gian. Bạn nên đến khám và tư vấn ở bệnh viện Sản phụ khoa để có hướng giải quyết.

Thường có 2 cách lấy thai ra: hút thai và dùng thuốc. Nói chung, hút thai đòi hỏi người làm thủ thuật phải được huấn luyện và nắm vững kỹ thuật để tránh biến chứng như dính lòng tử cung. Dùng thuốc thì phải theo dõi lâu, có tỷ lệ khá cao đau bụng và ra huyết nhiều, cần phải tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế để theo dõi phòng ngừa biến chứng băng huyết.

Thân mến.

Tìm câu hỏi khám bệnh

Được tìm nhiều:

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X