Hotline 24/7
08983-08983

Vì sao phụ nữ béo phì khó mang thai?

Theo khuyến cáo của bác sĩ phụ sản, béo phì là tác nhân khiến phụ nữ khó có thai, phôi thai kém chất lượng.

Theo bác sĩ Phụ sản, béo phì là tác nhân khiến phụ nữ khó có thai, phôi thai kém chất lượng
Theo bác sĩ Phụ sản, béo phì là tác nhân khiến phụ nữ khó có thai, phôi thai kém chất lượng

Theo BS Trần Vũ Quang, BV Phụ sản Trung ương, béo phì ở phụ nữ là tình trạng tăng trọng lượng cơ thể mạn tính do tăng khối lượng mỡ quá mức và không bình thường, liên quan đến dinh dưỡng và chuyển hóa. Ngoài những nguy cơ cho chính bản thân người phụ nữ thì ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi từ ngay những giai đoạn đầu hình thành phôi thai.

BS Quang cho biết, có 5 hậu quả đối với quá trình thụ thai và phát triển phôi thai khi phụ nữ béo phì. Thứ nhất béo phì khiến phụ nữ khó thụ thai.

Triệu chứng biểu hiện ở người phụ nữ béo phì là ở cơ quan sinh dục như rối loạn chu kỳ kinh nguyệt và liên quan mật thiết với hội chứng buồng trứng đa nang, tăng đề kháng insuline gây ảnh hưởng đến quá trình phát triển trứng và rụng trứng bình thường. Ngoài ra, tình trạng "thừa cân" của chị em cũng làm cho trứng khó có thể thụ tinh và làm tổ bình thường được.

Với phụ nữ béo phì, khả năng phôi thai chết cao. Do béo phì làm tăng khả năng viêm nhiễm, giảm khả năng sống của trứng và phôi thai. Đối với cơ thể người có quá nhiều mỡ, môi trường xung quanh nuôi dưỡng cho trứng phát triển và môi trường noãn bào có sự thay đổi lớn so với người bình thường, đặc biệt hàm lượng các chất chuyển hóa và hormone nam tăng rất cao. Điều đó kéo theo những chuyển hóa nhạy cảm của trứng, kết quả là sẽ gây nguy hại nghiêm trọng cho quá trình thụ thai.

Theo BS Quang, chất lượng của phôi ở những phụ nữ mắc chứng béo phì cũng kém hơn bình thường. Quá trình thụ tinh và làm tổ trong tử cung cũng rất mong manh và dễ bị ảnh hưởng bởi những thay đổi chuyển hóa, dẫn đến nhiều triệu chứng bất thường của căn bệnh vô sinh.

BS Quang cũng cho hay, sự "phát triển" của chứng béo phì còn tỷ lệ thuận với khả năng sẩy thai ở phụ nữ mang thai. Khi thai lớn tuần dễ doạ đẻ non. Nguyên nhân do bản thân chất lượng phôi kém cộng với những thay đổi bất lợi của lớp nội mạc tử cung do béo phì gây nên. Tất cả đều làm tăng nguy cơ vô sinh ở nữ giới.

Bên cạnh đó, phụ nữ béo phì làm tăng các biến cố sản khoa bao gồm nguy cơ xuất hiện dị tật bẩm sinh ở thai nhi, tiền sản giật, mất tim thai trong bụng mẹ... biến chứng tăng huyết áp, tim mạch, đái đường.

Theo khuyến cáo của BS Trần Vũ Quang, chị em phụ nữ cần kiểm soát khối lượng cơ thể và nhất là giai đoạn khi mang thai. Việc mẹ bầu béo phì sẽ khiến em bé trong bụng không phát triển khỏe mạnh và khi sinh ra chúng cũng có xu hướng dễ mắc bệnh.

Chế độ dinh dưỡng cho mẹ bầu béo phì giảm cân là nên ăn những thức ăn giàu vitamin và khoáng chất như: hoa quả, rau củ, ngũ cốc, thịt nạc và những sản phẩm ít chất béo. Cung cấp đủ axit folic và sắt cho cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Lượng calo cho một phụ nữ béo phì khi mang thai nạp vào cơ thể không được vượt quá 2000 calo/ngày. Chia khẩu phần ăn thành nhiều bữa nhỏ và không bỏ bữa; không nên ăn các thực phẩm giàu chất béo, đồ uống và thức ăn chứa đường, caffeine; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn, không hút thuốc… luyện tập thể thao phù hợp.

“Thường xuyên đến bác sĩ để kiểm tra sức khỏe và được tư vấn về chế độ ăn uống một cách hợp lý nhất và giải pháp giảm cân an toàn nhất”, BS Trần Vũ Quang, BV Phụ sản Trung Ương cho biết.

Theo Tú Uyên - Báo Giao thông

Đối tác AloBacsi

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ

Để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

Đăng ký nhận bản tin sức khoẻ để chủ động bảo vệ bản thân và gia đình

hoàn toàn MIỄN PHÍ

Khám bệnh online

X